Hà Tĩnh: Người dân vùng lũ “khát” nước giữa mênh mông biển nước

HẢI ĐĂNG |

Đến với người dân vùng lũ Hà Tĩnh, các đoàn từ thiện xót xa khi chứng kiến cảnh người dân đói, đặc biệt là thiếu nước sạch giữa mênh mông biển nước.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, thầy Nguyễn Quốc Hiệp – giáo viên tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người dân khó khăn.
Đoàn thiện nguyện dầm mình cứu trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh. Ảnh: HĐ
Đoàn thiện nguyện dầm mình cứu trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh. Ảnh: HĐ
Thầy Hiệp chia sẻ: Đến với người dân vùng lũ Cẩm Thành- Cẩm Xuyên), chúng tôi thấy ám ảnh và nhói lòng khi người dân đói, khát giữa mênh mông nước bạc.

“Thương bà con quá, họ cần nước ngọt, mì tôm hơn cả cơm. Nước ngọt! Nước ngọt!”, thầy Hiệp xúc động.

Thầy Hiệp cùng nhiều nhóm thiện nguyện đã tổ chức nấu hàng ngàn suất cơm, mua nước ngọt đóng chai vận chuyển tiếp tế cho người dân vùng lũ các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên.

Do nước lên nhanh, nhiều gia đình trở tay không kịp, chỉ chạy thoát được người, toàn bộ đồ đạc, áo quần, sách vơ, lương thực, gia súc...trôi cả theo dòng nước lũ.

Trước tình trạng khẩn cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đã ký lệnh giao Sở Công Thương huy động 2.000 thùng mì tôm và 4.000 két nước đóng chai để ứng cứu nhân dân vùng lũ thuộc huyện Cẩm Xuyên.

Đồng thời, huy động 12.000 thùng mì tôm, 10.100 két nước uống đóng chai, 2.000 két nước uống đóng chai và 20 tấn gạo để ứng cứu nhân dân các huyện Thạch Hà, Lộc Hà và TP. Hà Tĩnh.

“Tuy nhiên, hiện nay nhiều nơi người dân thiếu nước ngọt trầm trọng do toàn bộ giếng, bể nước đã bị ô nhiễm, cho nên cần sự trợ giúp kịp thời từ cộng đồng để khắc phục” – thầy Nguyễn Quốc Hiệp nói.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Khẩn cấp chi viện bác sĩ, thuốc men cho người dân vùng lũ

Thùy Linh |

Tại các tỉnh miền Trung, nước lũ dâng cao khiến hơn 100 người chết, mất tích, hàng nghìn ngôi nhà ngập đến mái; hàng chục nghìn hécta lúa và hoa màu bị ngập nước; cơ sở hạ tầng và vùng nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn… Sau lũ, nguy cơ dịch bệnh hiện hữu. Việc hỗ trợ y tế cho các tỉnh miền Trung cấp thiết hơn bao giờ hết.

Quảng Bình: Đề nghị lập cầu hàng không để phân phối lương thực cho dân vùng lũ

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.10 Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, trước tình hình người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, tỉnh đã đề nghị Bộ Quốc phòng lập cầu hàng không để thiết lập mạng lưới phân phối lương thực đến người dân đang chịu ảnh hưởng do mưa lũ.

Những hộp sữa, gói mì tình nghĩa gấp rút đến với vùng lũ Hà Tĩnh

QUÁCH DU |

Lực lượng chức năng và các đoàn thiện nguyện đang gấp rút chuyển những hộp sữa, gói mì và nước uống đến tay người dân vùng lũ Hà Tĩnh.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khẩn cấp chi viện bác sĩ, thuốc men cho người dân vùng lũ

Thùy Linh |

Tại các tỉnh miền Trung, nước lũ dâng cao khiến hơn 100 người chết, mất tích, hàng nghìn ngôi nhà ngập đến mái; hàng chục nghìn hécta lúa và hoa màu bị ngập nước; cơ sở hạ tầng và vùng nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn… Sau lũ, nguy cơ dịch bệnh hiện hữu. Việc hỗ trợ y tế cho các tỉnh miền Trung cấp thiết hơn bao giờ hết.

Quảng Bình: Đề nghị lập cầu hàng không để phân phối lương thực cho dân vùng lũ

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.10 Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, trước tình hình người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, tỉnh đã đề nghị Bộ Quốc phòng lập cầu hàng không để thiết lập mạng lưới phân phối lương thực đến người dân đang chịu ảnh hưởng do mưa lũ.

Những hộp sữa, gói mì tình nghĩa gấp rút đến với vùng lũ Hà Tĩnh

QUÁCH DU |

Lực lượng chức năng và các đoàn thiện nguyện đang gấp rút chuyển những hộp sữa, gói mì và nước uống đến tay người dân vùng lũ Hà Tĩnh.