Hà Tĩnh, Nghệ An: Cắt tỉa cây cối, neo đậu tàu thuyền phòng chống bão

TRẦN TUẤN |

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4, tại tỉnh Hà Tĩnh theo chỉ đạo của chính quyền địa phương, người dân tích cực thực hiện nhiều biện pháp phòng chống bão.

Ngày 26.9, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) ghi nhận hàng ngàn tàu thuyền đã về đậu kín tại khu neo đậu tránh trú bão ở đây.

Khi được hỏi, nhiều ngư dân cho biết nhận được thông tin về xuất hiện bão Noru (bão số 4), họ đã chủ động vào bờ neo đậu tàu thuyền tránh trú từ 2 ngày qua.

Ngư dân Phan Văn Anh (43 tuổi, đến từ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, tàu cá của anh vào trú bão muộn hơn nhiều tàu khác một ngày, tức là từ ngày 25.9.

"Do đánh bắt gần bờ và cũng theo dõi dự báo thời tiết thường xuyên, biết bão chưa vào nên tàu tôi đã kịp kiếm được một chuyến ra khơi trước khi neo đậu trú bão từ chiều hôm qua" - ngư dân Phan Văn Anh chia sẻ.

Hà Tĩnh đã có hàng ngàn tàu cá vào bờ trú ẩn. Trong ảnh là tàu cá đang trú tại khu neo đậu cảng Cửa Sót. Trần Tuấn.
Hà Tĩnh đã có hàng ngàn tàu cá vào bờ trú ẩn. Trong ảnh là tàu cá đang trú tại khu neo đậu cảng Cửa Sót. Ảnh: Trần Tuấn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, tính đến sáng ngày 26.9, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 3.673 tàu cá đã nắm được thông tin và vào bờ trú ẩn; còn 2 tàu cá với 13 lao động hoạt động ngoài khơi vùng biển Hà Tĩnh đang trên đường vào bờ.

Hiện một số hồ đập cũng đã tiến hành xả lũ. Hồ Sông Rác xả 80 m3/s; hồ Bộc Nguyên xả 10 m3/s...

Giáo viên mầm non kê cao đồ đạc trong lợp học. Ảnh: Thạch Hà.
Giáo viên mầm non kê cao đồ đạc trong lợp học. Ảnh: Thạch Hà.

Hiện nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đã chủ động di chuyển đồ đạc, thiết bị vào nhà hoặc lên tầng cao để đề phòng bị hư hại do bão và ngập lụt.

Nghệ An: Liên tiếp ban hành công điện ứng phó khẩn cấp bão Noru

Ngày 26.9, UBND tỉnh Nghệ An cho biết vừa ban hành Công điện số 20 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 (bão Noru).

Công điện nêu rõ: Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, các Công ty thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm “bốn tại chỗ” với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất.

Yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện số 855/CĐ-TTg ngày 25.9.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 2022.

Công an xã Tiến Thủy phối hợp Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu, Nghệ An) giúp các chủ tàu cá neo đậu, chằng chống tàu thuyền. Ảnh: Minh Tâm
Công an xã Tiến Thủy phối hợp Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu, Nghệ An) giúp các chủ tàu cá neo đậu, chằng chống tàu thuyền. Ảnh: Minh Tâm

Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị xã đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ; phân công lãnh đạo, triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở; khẩn trương rà soát, kiểm đếm, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch).

Rà soát, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của ngập sâu, sạt lở; trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, khu dân cư có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ quét,…; chỉ đạo, hướng dẫn việc chằng chống bảo đảm an toàn nhà cửa, trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trước và trong khi bão đổ bộ và mưa lũ,…

Các Sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 4 và mưa lũ do bão.

UBND tỉnh giao Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức trực ban, nắm chắc tình hình, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó cụ thể, sát với diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trước đó, vào ngày 24.9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An ban hành Công điện số 08/CĐ-BCH để chủ động ứng phó diễn biến của bão Noru.

Nghệ An cấm biển từ 17h ngày 26.9 để ứng phó bão Noru

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công điện khẩn số 21 về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 4.  Công điện nêu rõ: Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 17h, ngày 26.9. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 0h ngày 27.9.

Sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải). Tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng triệt để đưa tàu thuyền lên bờ, neo đậu an toàn để chống bão

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sáng ngày 26.9, ngư dân tại Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) gấp rút neo đậu ghe, thuyền vào bờ trước khi bão đổ bộ.

Quân và dân tỉnh Quảng Trị chạy đua chống bão Noru

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Từ vùng ven biển đến huyện đảo ở tỉnh Quảng Trị, chính quyền, lực lượng quân đội và người dân cùng triển khai các biện pháp phòng tránh bão Noru để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Thanh Hóa yêu cầu hoãn tất cả cuộc họp không cấp bách để chống bão Noru

QUÁCH DU |

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn hoãn tất cả cuộc họp không cấp bách để tập trung triển khai công tác phòng, chống bão Noru.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Đà Nẵng triệt để đưa tàu thuyền lên bờ, neo đậu an toàn để chống bão

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sáng ngày 26.9, ngư dân tại Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) gấp rút neo đậu ghe, thuyền vào bờ trước khi bão đổ bộ.

Quân và dân tỉnh Quảng Trị chạy đua chống bão Noru

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Từ vùng ven biển đến huyện đảo ở tỉnh Quảng Trị, chính quyền, lực lượng quân đội và người dân cùng triển khai các biện pháp phòng tránh bão Noru để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Thanh Hóa yêu cầu hoãn tất cả cuộc họp không cấp bách để chống bão Noru

QUÁCH DU |

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn hoãn tất cả cuộc họp không cấp bách để tập trung triển khai công tác phòng, chống bão Noru.