Hà Tĩnh nâng cấp độ phòng dịch với người đến, về từ vùng dịch

TRẦN TUẤN |

Ngày 7.9, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản chỉ đạo nâng cấp độ quản lý, cách ly phòng dịch COVID-19 đối với người đến, về từ vùng dịch.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua, một số trường hợp từ vùng có dịch đến/về địa phương sau khi hết thời gian cách ly tập trung về theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú đã phát hiện dương tính, làm lây lan dịch bệnh cho thành viên trong gia đình và cộng đồng.

Để tiếp tục quản lý chặt chẽ người từ các vùng/khu vực có dịch bệnh COVID-19 đến/về trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng của nhân dân, bảo vệ thành quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, thực hiện nghiêm các nội dung sau (thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 8.9):

Đối với người đến/về từ các tỉnh, thành phố, địa phương/vùng/khu vực đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 thì áp dụng cách ly y tế tại nhà khi có đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời đảm bảo yêu cầu: Người cách ly y tế chỉ ở riêng 1 nhà, không ở chung với đối tượng khác. Người cách ly y tế và chủ nhà hoặc đại diện chủ nhà cam kết với chính quyền địa phương, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì phải cách ly y tế tập trung tại các cơ sở cách ly do UBND cấp tỉnh, cấp huyện thiết lập trên địa bàn theo quy định hiện hành.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sau khi xuất hiện 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: TT.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sau khi xuất hiện 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ảnh: TT.

Đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 khi áp dụng cách ly y tế tập trung thì cách ly đủ 14 ngày liên tục kể từ ngày đến/về địa phương; bắt buộc xét nghiệm SARS-CoV-2 đủ 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7, ngày thứ 14.

Sau khi hết thời gian cách ly tập trung thực hiện cách ly tại nhà trong thời gian 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 kể từ khi hết thời gian cách ly. Sau khi hết thời gian cách ly tại nhà, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ tại nhà 7 ngày tiếp theo.

Trường hợp cách ly tại nhà phải cách ly đủ 21 ngày liên tục kể từ ngày đến/về địa phương, bắt buộc xét nghiệm SARS-CoV-2 đủ 4 lần vào các ngày thứ nhất, ngày thứ 7, ngày thứ 14, ngày thứ 21 trong thời gian cách ly. Sau khi hết thời gian cách ly tại nhà tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ tại nhà 7 ngày tiếp theo.

Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe tại nhà phải hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người, nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở,... hoặc có biểu hiện mất vị giác phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định.

Với người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 thì cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương, bắt buộc xét nghiệm SARS-CoV-2 đủ 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7 trong thời gian cách ly. Sau khi hết thời gian cách ly tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ tại nhà 7 ngày tiếp theo.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Người dân Hà Nội đi chợ theo phân tuyến, đảm bảo phân vùng phòng dịch

Phạm Đông |

Để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, một số nơi trên địa bàn Hà Nội đã triển khai việc đi mua hàng thiết yếu cho người dân theo hình thức phân tuyến phù hợp.

Kiểm tra vụ hàng lậu vận chuyển ngay trước chốt phòng dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Sau khi có thông tin về việc hàng lậu thẩm lậu (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) ngay cạnh chốt phòng dịch COVID-19 do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Biên phòng Quảng Trị) quản lý, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, Biên phòng Quảng Trị đã thành lập đoàn đi kiểm tra, xác minh.

Đã chi gần 19.000 tỉ đồng ngân sách cho phòng dịch và hỗ trợ người dân

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 6.9, theo báo cáo của Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính), trong 8 tháng đầu năm 2021, Ngân sách Nhà nước đã chi 18.800 tỉ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người dân Hà Nội đi chợ theo phân tuyến, đảm bảo phân vùng phòng dịch

Phạm Đông |

Để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, một số nơi trên địa bàn Hà Nội đã triển khai việc đi mua hàng thiết yếu cho người dân theo hình thức phân tuyến phù hợp.

Kiểm tra vụ hàng lậu vận chuyển ngay trước chốt phòng dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Sau khi có thông tin về việc hàng lậu thẩm lậu (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) ngay cạnh chốt phòng dịch COVID-19 do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Biên phòng Quảng Trị) quản lý, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, Biên phòng Quảng Trị đã thành lập đoàn đi kiểm tra, xác minh.

Đã chi gần 19.000 tỉ đồng ngân sách cho phòng dịch và hỗ trợ người dân

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 6.9, theo báo cáo của Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính), trong 8 tháng đầu năm 2021, Ngân sách Nhà nước đã chi 18.800 tỉ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.