Hà Tĩnh: Mực nước trên hồ Kẻ Gỗ đã giảm mức xả tràn

QUÁCH DU |

Do mực nước lũ giảm nên dự kiến đến trưa nay (20.10), mức xả tràn tại hồ Kẻ Gỗ sẽ giảm xuống mức dưới 500m3/giây.

Sáng 20.10, thông tin từ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, từ tối qua đến sáng sớm nay, khu vực hồ Kẻ Gỗ mưa nhỏ nên mực nước lũ lên không lớn. Đến đầu giờ sáng nay (20.10), lượng xả lũ qua tràn Dốc Miếu chỉ còn 790m3/s.

Hồ Kẻ Gỗ xả lũ. Ảnh: CTV
Hồ Kẻ Gỗ xả lũ. Ảnh: CTV

Cụ thể, mực nước hồ lúc 7h30 sáng 20.10 đạt 32,83m/32,5m (mực nước dâng bình thường), tương ứng với dung tích 355 triệu m3/345 triệu m3 (dung tích thiết kế).

Trước đó, hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn lúc 13h ngày 18.10 với lưu lượng 30 - 50m3/s; đến 20h ngày 18.10, tăng lên 250m3/s; đến 22h là 400m3/s; 7h ngày 19.10, tăng lên từ 750 - 850 m3/s; đến 9h ngày 19.10, tăng lên 1.050m3/s; và đến 17h chiều 19.10, mức xả 940m3/s.

Cũng theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho hay, do lượng nước đã giảm, nên công ty dự kiến đến khoảng 12h trưa nay, sẽ điều tiết lũ qua tràn từ 790m3/s giảm còn dưới 500m3/s.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Nước hồ Kẻ Gỗ giảm, chưa tính đến phương án phá tràn sự cố

Trần Lâm |

Ngay trong đêm 19.10, ông Trần Duy Chiến - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã ký ban hành công văn thông báo về việc điều tiết xả lũ hồ Kẻ Gỗ.

Kịch bản nào nếu đập hồ Kẻ Gỗ gặp tình huống xấu

Trần Lâm |

Chiều 19.10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã gửi công văn khẩn tới Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai báo cáo về tình hình đập hồ Kẻ Gỗ và đề nghị hỗ trợ trong tình huống xấu nhất.

Xả lũ hồ Kẻ Gỗ 1.000m3/giây: Khẩn trương hỗ trợ giảm thiệt hại hạ du

Vũ Long |

Từ 9 giờ sáng 19.10, hồ Kẻ Gỗ đã phải xả lũ ở mức tối đa, lên tới 1.000m3/giây.

Hà Tĩnh: Nước hồ Kẻ Gỗ dâng cao, tính đến phương án xấu nhất "phá tràn"

Trần Lâm |

Đến trưa 19.10, hồ Kẻ Gỗ đang xả lũ với lưu lượng 1.000m3/s. Tuy nhiên, trời mưa to, lưu lượng nước về hồ chứa Kẻ Gỗ rất lớn. Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đang tính đến phương án xấu nhất để tránh nguy cơ vỡ đập chính.

Hà Tĩnh mưa lớn: Hồ Kẻ Gỗ tiếp tục xả lũ, ngập sâu nhấn chìm nhiều làng xóm

Trần Lâm |

Sáng 19.10, mưa vẫn trắng trời. Nước lũ ngày càng dâng lên. Hồ Kẻ Gỗ tiếp tục xả lũ với lưu lượng cao. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh sơ tán dân khẩn cấp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nước hồ Kẻ Gỗ giảm, chưa tính đến phương án phá tràn sự cố

Trần Lâm |

Ngay trong đêm 19.10, ông Trần Duy Chiến - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã ký ban hành công văn thông báo về việc điều tiết xả lũ hồ Kẻ Gỗ.

Kịch bản nào nếu đập hồ Kẻ Gỗ gặp tình huống xấu

Trần Lâm |

Chiều 19.10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã gửi công văn khẩn tới Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai báo cáo về tình hình đập hồ Kẻ Gỗ và đề nghị hỗ trợ trong tình huống xấu nhất.

Xả lũ hồ Kẻ Gỗ 1.000m3/giây: Khẩn trương hỗ trợ giảm thiệt hại hạ du

Vũ Long |

Từ 9 giờ sáng 19.10, hồ Kẻ Gỗ đã phải xả lũ ở mức tối đa, lên tới 1.000m3/giây.

Hà Tĩnh: Nước hồ Kẻ Gỗ dâng cao, tính đến phương án xấu nhất "phá tràn"

Trần Lâm |

Đến trưa 19.10, hồ Kẻ Gỗ đang xả lũ với lưu lượng 1.000m3/s. Tuy nhiên, trời mưa to, lưu lượng nước về hồ chứa Kẻ Gỗ rất lớn. Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đang tính đến phương án xấu nhất để tránh nguy cơ vỡ đập chính.

Hà Tĩnh mưa lớn: Hồ Kẻ Gỗ tiếp tục xả lũ, ngập sâu nhấn chìm nhiều làng xóm

Trần Lâm |

Sáng 19.10, mưa vẫn trắng trời. Nước lũ ngày càng dâng lên. Hồ Kẻ Gỗ tiếp tục xả lũ với lưu lượng cao. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh sơ tán dân khẩn cấp.