Hà Tĩnh mưa lớn, thủy điện Hố Hô xả tràn

TRẦN TUẤN |

Với lưu lượng xả lũ điều tiết ở mức hơn 1000m3/s của thủy điện Hố Hô, sáng nay (3.9) tại 8 xã của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) một số tuyến đường đã bị ngập lụt, gây chia cắt

Sáng nay, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh – cho biết, lượng mưa từ 13h ngày 1.9 đến 7h ngày 3.9 tại các trạm Khí tượng thủy văn như sau: Linh Cảm 159mm; Sơn Kim 174mm; Hương Trạch 456mm; Hương Khê 456mm…

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, phía thượng nguồn có mưa to đến rất to, lượng nước về hồ tăng nhanh bất thường nên Nhà máy thủy điện Hố Hô bắt đầu xả tràn vào lúc 03h ngày 3.9 với lưu lượng từ 300m3/s – 500 m3/s và tiếp tục điều tiết xả lên từ 500m3/s – 1000m3/s vào lúc 5h ngày 3.9. Đến lúc 06h cùng ngày, lưu lượng xả qua tràn là 1285m3/s.

Tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành lệnh cấm biển từ 17h ngày 2.9. Theo tỉnh Hà Tĩnh, đến ngày 2.9, toàn tỉnh thu hoạch được hơn 30.000 ha lúa đạt hơn 70% diện tích.

Hình ảnh thủy điện Hố Hô xả lũ năm 2017. Ảnh: Trần Tuấn
Hình ảnh thủy điện Hố Hô xả lũ năm 2017. Ảnh: Trần Tuấn

Lúc khoảng 9h sáng 3.9, trao đổi với PV Lao Động, ông Hoàng Xuân Tần – Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ (xã dễ ngập lụt nhất của huyện Hương Khê – PV) – cho biết, hiện đường từ xã Hà Linh sang Phương Mỹ đã bị nước lũ chia cắt. Đường liên thôn ở xã Phương Mỹ cũng đã bị ngập một số điểm gây chia cắt cục bộ. “Với mức xả lũ của thủy điện Hố Hô và lượng mưa như hiện nay, dự kiến chiều tối hôm nay lũ sẽ gây ngập nhà dân. Chúng tôi đang họp chỉ đạo phòng chống” – Ông Tần nói.

Ông Lê Quang Vinh – Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Hương Khê – cho biết, đến thời điểm này, toàn huyện đã có 8 xã bị ngập cục bộ, gây chia cắt ở một số tuyến đường. “Với tình hình này, chắc chắn sẽ lụt to, dự kiến phải trên báo động 3. Huyện đã lên phương án chủ động phòng chống 4 tại chỗ, sơ tán dân lên các trường học, trụ sở nếu lũ lên cao” – Ông Vinh nói.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Mưa lớn gây sạt lở quốc lộ, ngập úng thành phố

HẢI ĐĂNG (tổng hợp) |

Liên tiếp mấy ngày qua, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4 và áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên biển Đông, nhiều nơi ở Nghệ An mưa lớn, gây sạt lở đường, ngập úng cục bộ.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở miền núi Quảng Trị bị chia cắt

HƯNG THƠ |

Mưa lớn, nước sông suối dâng cao khiến nhiều nơi tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị bị chia cắt.

Dự báo thời tiết 3.9: Miền Bắc đón gió thu, Trung Bộ mưa dông diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 3.9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Trong khi đó, miền Bắc có lúc có dông, trời có gió thu dịu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghệ An: Mưa lớn gây sạt lở quốc lộ, ngập úng thành phố

HẢI ĐĂNG (tổng hợp) |

Liên tiếp mấy ngày qua, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4 và áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên biển Đông, nhiều nơi ở Nghệ An mưa lớn, gây sạt lở đường, ngập úng cục bộ.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở miền núi Quảng Trị bị chia cắt

HƯNG THƠ |

Mưa lớn, nước sông suối dâng cao khiến nhiều nơi tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị bị chia cắt.

Dự báo thời tiết 3.9: Miền Bắc đón gió thu, Trung Bộ mưa dông diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 3.9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Trong khi đó, miền Bắc có lúc có dông, trời có gió thu dịu.