Hà Tĩnh: Một số dịch vụ được hoạt động trở lại từ 0h ngày 22.6

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định, kể từ 0h ngày 22.6 sẽ cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại để vừa đảm bảo phòng dịch vừa phát triển kinh tế xã hội.

Theo đó, đối với các huyện, thành phố, thị xã: Các cơ sở kinh doanh, thương mại, dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê...) khu di tích, danh lam thắng cảnh, các khu tập luyện thể thao, hoạt động thể thao, điểm công cộng được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh (trừ các địa phương, khu vực đang có dịch) được hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

Khi người dân đi ra khỏi nhà, đến các địa điểm công cộng, du lịch (công viên, bãi biển…) bắt buộc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ các quy định, hướng dẫn khác.

Tỉnh yêu cầu không tổ chức các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết; hạn chế tối đa số lượng người tham gia đám cưới, đám tang và tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lây nhiễm, bao gồm: khu vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, xông hơi, massage, cơ sở thẩm mỹ/spa, quán cắt tóc gội đầu, phòng tập gym, yoga, bi-a; các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập Internet công cộng.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Hà Tĩnh. Ảnh: TT.

Riêng địa bàn thành phố Hà Tĩnh, ngoài thực hiện các quy định chung ở trên thì các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện khi được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho phép tổ chức trên địa bàn thành phố thì số lượng người tham gia không quá 20 người trong 1 phòng.

Không tập trung từ 15 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Tiếp tục dừng hoạt động các quán/điểm ăn uống trên vỉa hè.

Tính từ ngày 4.6 đến 18h ngày 21.6, tỉnh Hà Tĩnh đã có 82 ca mắc COVID-19. Tỉnh này cũng đã chữa khỏi cho 15 ca bệnh tính từ năm 2020 đến nay.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cháu bé 3 tuổi ở Hà Tĩnh dương tính với COVID-19

TRẦN TUẤN |

Sáng nay (20.6), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua xét nghiệm vừa phát hiện một cháu bé 3 tuổi dương tính với COVID-19.

Một ca bệnh ở Hà Tĩnh dương tính với COVID-19 sau 4 lần âm tính

TRẦN TUẤN |

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, chiều 18.6 có thêm 1 ca dương tính với COVID-19 dù trước đó đã có 4 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Thành phố Hà Tĩnh kết thúc cách ly y tế về phòng dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Sáng 18.6, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định kết thúc cách ly y tế thành phố Hà Tĩnh và 7 thôn, 1 cụm dân cư của xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà) theo chỉ thị 16 mà chuyển sang thực hiện theo chỉ thị 15 về phòng, chống dịch kể từ 12h hôm nay.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cháu bé 3 tuổi ở Hà Tĩnh dương tính với COVID-19

TRẦN TUẤN |

Sáng nay (20.6), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua xét nghiệm vừa phát hiện một cháu bé 3 tuổi dương tính với COVID-19.

Một ca bệnh ở Hà Tĩnh dương tính với COVID-19 sau 4 lần âm tính

TRẦN TUẤN |

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, chiều 18.6 có thêm 1 ca dương tính với COVID-19 dù trước đó đã có 4 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Thành phố Hà Tĩnh kết thúc cách ly y tế về phòng dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Sáng 18.6, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định kết thúc cách ly y tế thành phố Hà Tĩnh và 7 thôn, 1 cụm dân cư của xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà) theo chỉ thị 16 mà chuyển sang thực hiện theo chỉ thị 15 về phòng, chống dịch kể từ 12h hôm nay.