Hà Tĩnh mở lại vận tải hành khách đi Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đồng ý khôi phục hoạt động vận tải hành khách từ Hà Tĩnh đi Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và ngược lại kể từ ngày 13.10 theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh.

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh đã đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép khôi phục trở lại hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định từ Hà Tĩnh - Hà Nội, Hà Tĩnh - Đà Nẵng, Hà Tĩnh - thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại từ ngày 13.10. Về tần suất, tối đa không quá 30% số chuyến/ngày theo biểu đồ chạy xe đã được chấp thuận của từng tuyến.

Đối với các loại hình hoạt động vận tải hành khách bằng ôtô (tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe taxi) liên tỉnh với tỉnh Nghệ An, Sở này cũng đề nghị cho phép khôi phục hoạt động trở lại với phương án mỗi phương tiện chỉ chở tối đa không quá 50% số ghế (giường) thiết kế (không áp dụng với xe giường nằm có thiết kế 2 dãy giường, có rèm che kín cho từng giường), xe taxi chỉ được chở tối đa không quá 3 người (kể cả lái xe).

Phương tiện tuyệt đối không được dừng để đón trả khách, nghỉ ngơi, ăn uống... tại các địa phương đi qua, đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Hiện thời gian thực hiện hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh với tỉnh Nghệ An phụ thuộc vào sự thống nhất của tỉnh Nghệ An.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp vận tải hành khách Đà Nẵng sốt ruột chờ ý kiến chính quyền

THUỲ TRANG |

Đến sáng 12.10, UBND TP.Đà Nẵng vẫn chưa có ý kiến gì về việc nối lại vận tải hành khách liên tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố sốt ruột vì chỉ còn 1 ngày nữa để chuẩn bị nếu được đón khách trở lại.

Đồng Nai hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai sẽ gửi văn bản tới 30 tỉnh thành xin ý kiến kết nối lưu thông vận tải hành khách liên tỉnh với Đồng Nai. Nếu tỉnh, thành nào đồng ý Đồng Nai sẽ mở lại với tỉnh, thành đó.

Phải ban hành hướng dẫn vận tải hành khách đường sắt, đường bộ trước 13.10

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo về khôi phục vận tải hành khách bằng đường không. Đồng thời giao Bộ GTVT chậm nhất 3 ngày kể từ ngày ban hành công điện, phải ban hành quy định, hướng dẫn và triển khai hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ trên toàn quốc đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Doanh nghiệp vận tải hành khách Đà Nẵng sốt ruột chờ ý kiến chính quyền

THUỲ TRANG |

Đến sáng 12.10, UBND TP.Đà Nẵng vẫn chưa có ý kiến gì về việc nối lại vận tải hành khách liên tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố sốt ruột vì chỉ còn 1 ngày nữa để chuẩn bị nếu được đón khách trở lại.

Đồng Nai hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

Tỉnh Đồng Nai sẽ gửi văn bản tới 30 tỉnh thành xin ý kiến kết nối lưu thông vận tải hành khách liên tỉnh với Đồng Nai. Nếu tỉnh, thành nào đồng ý Đồng Nai sẽ mở lại với tỉnh, thành đó.

Phải ban hành hướng dẫn vận tải hành khách đường sắt, đường bộ trước 13.10

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo về khôi phục vận tải hành khách bằng đường không. Đồng thời giao Bộ GTVT chậm nhất 3 ngày kể từ ngày ban hành công điện, phải ban hành quy định, hướng dẫn và triển khai hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ trên toàn quốc đảm bảo an toàn phòng chống dịch.