Hà Tĩnh kiên quyết xử lý tình trạng xe dù, bến cóc

TRẦN TUẤN |

Sáng ngày 9.12, Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp nắm tình hình “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyển” để kiên quyết xử lý nhằm đảm bảo trật an toàn giao thông và tạo công bằng trong kinh doanh vận tải.

Theo báo cáo, hiện vẫn còn phức tạp tình trạng xe dù, bến cóc, xe chạy sai tuyến đường, hành trình, đón trả khách sai nơi quy định; sai lịch trình quy định, xe hợp đồng trá hình xe tuyến cố định, xe taxi vận tải khách, xe không có phù hiệu hoặc phù hiệu đã hết hạn chạy theo tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt trá hình chạy trên các tuyến thuộc địa bàn tỉnh; xe hợp đồng do Sở GTVT các tỉnh, thành phố khác cấp phù hiệu hoạt động trá hình như xe tuyến cố định hoạt động trên tất cả các địa bàn huyện, thị, thành phố của tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, công ty hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn đã trực tiếp trao đổi, thảo luận, đưa ra ý kiến đề xuất. Qua đó mong muốn lực lượng chức năng sớm giải quyết triệt để tình trạng xe dù, bến cóc, xe trá hình tuyến cố định đang hoạt động trên địa bàn để đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh.

Ông Trần Văn Sỹ - Giám đốc Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh phát biểu cho rằng tình trạng “xe dù bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định” đã diễn ra từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm nên để nghị lực lượng chức năng xử lý kiên quyết để đảm bảo công bằng giữa các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Ảnh Công an cung cấp.
Ông Trần Văn Sỹ - Giám đốc Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh phát biểu cho rằng tình trạng “xe dù bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định” đã diễn ra từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm nên để nghị lực lượng chức năng xử lý kiên quyết để đảm bảo công bằng giữa các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Ảnh Công an cung cấp.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở GTVT Hà Tĩnh khẳng định thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ nỗ lực vào cuộc, giải quyết dứt điểm tình trạng xe dù, bến cóc, xe trá hình tuyến cố định hoạt động trên địa bàn để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh cho các cơ quan doanh nghiệp.

Đồng thời, đại diện Sở GTVT cũng yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hành nghề kinh doanh vận tải, đi đôi với quyền lợi các doanh nghiệp phải thực hiện tốt nghĩa vụ của mình trong quá trình hoạt động.

Tại buổi làm việc, Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh đã thông qua bản cam kết chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện hành nghề kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Kết luận tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh khẳng định tình hình xe cóc, bến bãi, xe trá hình trên địa bàn Hà Tĩnh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp đến tình hình an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng tới quyền lợi của doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn. Bởi vậy, phải tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng tiến hành thanh tra, tuần tra, kiểm soát, khi phát hiện vi phạm kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Mạnh tay dẹp nạn xe dù, bến cóc

DIỆU ANH |

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nạn “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Xe dù bến cóc khiến luồng tuyến, quy hoạch bến xe bị phá vỡ

PHẠM ĐÔNG |

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam nhấn mạnh, tình trạng xe dù, bến cóc đã làm cho quy hoạch luồng tuyến, quy hoạch bến xe bị phá vỡ, gây ùn tắc giao thông.

Xe dù bến cóc bủa vây cả bến cũ lẫn mới, chủ xe lo lắng ế khách ở bến mới

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 11.10, 79 tuyến xe khách cố định hoạt động ở Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) dời về hoạt động ở Bến xe Miền Đông mới (TP.Thủ Đức). Tuy nhiên, việc xe dù, bến cóc hoạt động sôi nổi tại quanh cả bến cũ lẫn bến mới khiến nhiều chủ xe không khỏi lo lắng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Ninh Bình: Mạnh tay dẹp nạn xe dù, bến cóc

DIỆU ANH |

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nạn “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Xe dù bến cóc khiến luồng tuyến, quy hoạch bến xe bị phá vỡ

PHẠM ĐÔNG |

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam nhấn mạnh, tình trạng xe dù, bến cóc đã làm cho quy hoạch luồng tuyến, quy hoạch bến xe bị phá vỡ, gây ùn tắc giao thông.

Xe dù bến cóc bủa vây cả bến cũ lẫn mới, chủ xe lo lắng ế khách ở bến mới

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 11.10, 79 tuyến xe khách cố định hoạt động ở Bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) dời về hoạt động ở Bến xe Miền Đông mới (TP.Thủ Đức). Tuy nhiên, việc xe dù, bến cóc hoạt động sôi nổi tại quanh cả bến cũ lẫn bến mới khiến nhiều chủ xe không khỏi lo lắng.