Hà Tĩnh kiên quyết xử lý nghiêm hành lễ đông người

TRẦN TUẤN |

Liên quan đến việc một số giáo xứ ở Hà Tĩnh tổ chức hành lễ với hàng trăm người tham gia, vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm.

Theo đó, ngày 6.4, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đã kí văn bản số 2141 với nội dung tối ngày 4.4 và sáng 5.4, Giáo xứ Nghĩa Yên (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ), Giáo xứ Thọ Ninh (xã Liên Minh, huyện Đức Thọ), Giáo xứ Thượng Bình (xã Hương Long, huyện Hương Khê), Giáo xứ Tràng Luông (xã Hương Giang, huyện Hương Khê), Giáo xứ Tràng Đình (xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) và Giáo xứ Kẻ Đông (xã Nam Điền, huyện Thạch Hà) đã tổ chức lễ với hàng trăm người tham gia.

“Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của các chức sắc, chức việc, gây nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng đối với bà con giáo dân và xã hội, đi ngược lại với chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, của Tòa thánh Vatican, Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp mà Chính phủ đã chỉ đạo cách ly toàn xã hội, vi phạm quy định Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm…” - văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Do vậy, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu các chức sắc, chức việc không tổ chức các nghi lễ, hoạt động tôn giáo trên địa bàn có sự tham gia trực tiếp của giáo dân. Các hoạt động nghi lễ tôn giáo phải đảm bảo quy định của Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Yêu cầu lãnh đạo các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Hương Khê, Thạch Hà chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ số chức sắc, chức việc vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, “Nếu đến mức khởi tố thì chuyển cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định”.

Văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm việc hàng lễ đông người của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm việc hàng lễ đông người của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, phối hợp, hướng dẫn chính quyền huyện, thị, thành phố tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn việc tổ chức các hoạt động lễ nghi, tôn giáo tập trung đông người. Nếu phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, giáo dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 và phối hợp để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Về sự việc một số giáo xứ tổ chức hành lễ đông người trên địa bàn, ông Võ Công Hàm – Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho rằng giá như linh mục thấu hiểu được việc hạn chế tối đa tập trung đông người, mọi người cách ly tại nhà, ở yên tại chỗ, linh mục không chủ lễ thì giáo dân không đến nhà thờ hành lễ. Đề nghị cấp trên có chế tài đủ mạnh để kiên quyết xử lý nghiêm các linh mục. Các linh mục cũng là công dân nên không chấp hành là không được.

Ông Phan Quốc Khánh - Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ Hà Tĩnh bày tỏ việc làm của các linh mục đã đi ngược với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh Hà Tĩnh và Tòa Giám mục về công tác phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, gây nguy hiểm cho chính bà con giáo dân và cả cộng đồng. Vì vậy, cần chỉ trích, quy trách nhiệm cụ thể cho các linh mục và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

ÁI VÂN |

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bộ Công an: Sẽ xử lý nghiêm cá nhân vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng

Việt Dũng |

Chiều 31.3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra Công điện số 02/CĐ-BCA-V01 gửi Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Xử lý nghiêm người đang cách ly tại nhà mà ra ngoài gây lây nhiễm cộng đồng

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà cần thực hiện nghiêm túc.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

ÁI VÂN |

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bộ Công an: Sẽ xử lý nghiêm cá nhân vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng

Việt Dũng |

Chiều 31.3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra Công điện số 02/CĐ-BCA-V01 gửi Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Xử lý nghiêm người đang cách ly tại nhà mà ra ngoài gây lây nhiễm cộng đồng

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà cần thực hiện nghiêm túc.