Hà Tĩnh: Kết thúc cách ly thị trấn Cẩm Xuyên hơn 15.000 dân

TRẦN TUẤN |

Theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, từ 16h30 chiều nay (24.8) sẽ kết thúc cách ly thị trấn Cẩm Xuyên theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Theo đó, thị trấn Cẩm Xuyên chỉ còn tiếp tục thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 đối với tổ liên gia số 1 thuộc tổ dân phố 1 đối với 37 hộ, 128 nhân khẩu và tổ liên gia số 6 thuộc tổ dân phố 13 với 21 hộ, 64 nhân khẩu.

Trước đó, UBND huyện Cẩm Xuyên quyết định thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 toàn bộ thị trấn với 18 tổ dân phố, 3.934 hộ, 15.229 nhân khẩu kể từ 12h ngày 14.8 sau khi xuất hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Việc cách ly y tế được thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, thị trấn cách ly với các xã lân cận. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, các mặt hàng thiết yếu khác.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ghi nhận 16 ca mắc mới, Hà Nội cách ly y tế nơi ở của 2.000 người

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 24.8, phường Thanh Xuân Trung ghi nhận 16 ca mắc mới, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi để phòng, chống dịch COVID-19.

Bị bỏ rơi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 3 công dân được cách ly tập trung

An Trịnh |

Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã phát hiện 3 công dân bị xe ôtô bỏ rơi ở trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai khi đang đi nhờ xe từ Bắc Ninh lên Lai Châu.

Hải Phòng buộc cách ly tập trung 2 lái xe vi phạm quy định phòng dịch

Đặng Luân |

Chiều 23.8, Cổng thông tin điện tử huyện An Dương (Hải Phòng) cho hay, lực lượng chức năng xã Tân Tiến vừa xử lý và đưa 2 lái xe vi phạm quy định về phòng, chống dịch đi cách ly y tế tập trung.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ghi nhận 16 ca mắc mới, Hà Nội cách ly y tế nơi ở của 2.000 người

Tùng Giang - Hà Phương |

Ngày 24.8, phường Thanh Xuân Trung ghi nhận 16 ca mắc mới, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi để phòng, chống dịch COVID-19.

Bị bỏ rơi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 3 công dân được cách ly tập trung

An Trịnh |

Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã phát hiện 3 công dân bị xe ôtô bỏ rơi ở trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai khi đang đi nhờ xe từ Bắc Ninh lên Lai Châu.

Hải Phòng buộc cách ly tập trung 2 lái xe vi phạm quy định phòng dịch

Đặng Luân |

Chiều 23.8, Cổng thông tin điện tử huyện An Dương (Hải Phòng) cho hay, lực lượng chức năng xã Tân Tiến vừa xử lý và đưa 2 lái xe vi phạm quy định về phòng, chống dịch đi cách ly y tế tập trung.