Hà Tĩnh: Huyện Cẩm Xuyên thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử

TRẦN TUẤN |

Trận lũ lụt lịch sử ở Hà Tĩnh trong những ngày vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về gia súc, gia cầm. Trong đó, riêng cụm trang trại lợn tại thôn Kênh xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên đã thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ông Biện Văn Quang (sinh năm 1967, trú thôn Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) kể, tối 19.10, khi nước đã ngập sâu ngoài đường, nhưng tiếc đàn lợn 69 con trọng lượng từ 25kg/con trở lên mà lâu nay gia đình gầy dựng rất tốn kém nên ông đeo đèn pin hì hục bắc ván làm dàn cao để cứu lợn.

Ông Quang kể lại đêm bất chấp nguy hiểm, cứu lợn trong lũ lụt nhưng rồi cũng bị nước cuốn trôi gần hết đàn. Thực hiện: Trần Tuấn.

Làm đến 3h sáng, khi nước ngập vào đến chuồng nuôi lợn và tiếp tục tăng nhanh, giật mình nghĩ đến tính mạng người là quan trọng hơn cả nên ông Quang vội lội bộ về nhà. Khi về được đến nhà thì nước đã ngập ngang ngực. Cả đêm nằm lo lắng nước ngập trại lợn sẽ thiệt hại rất nặng. Hai ngày sau, khi nước rút còn ngập quá đầu gối, ông Quang trở lại thì đàn lợn đã bị trôi mất đâu gần hết, chỉ còn sót lại 12 con đang đói meo đứng trên giàn ván mà tối kia ông bắc vội.

Không chỉ trôi mất đàn lợn, đàn gà cả trăm con của gia đình ông nuôi ở nhà cách trang trại khoảng 1km cũng bị trôi mất, 2 tấn lúa cùng nhiều đồ dùng gia đình bị ngâm nước hư hỏng.

Cụm trang trại ở thôn Kênh, xã Cẩm Thành này bị ngập sâu đến 2m trong đợt lũ lụt vừa qua, khi nước nhiều nơi đã rút, trại vẫn còn ngập tới đầu gối. Ảnh: TT.
Cụm trang trại ở thôn Kênh, xã Cẩm Thành này bị ngập sâu đến 2m trong đợt lũ lụt vừa qua, khi nước nhiều nơi đã rút, trại vẫn còn ngập tới đầu gối. Ảnh: TT.

“Khổ lắm chú ơi. Lâu nay hết dịch bệnh rồi đến lợn giống đắt đỏ không có vốn mà nuôi. Mới gầy dựng được ít chục con giờ đã trôi gần hết thế này xót của lắm. Thiệt hại có mấy ngày mưa lụt mà ước mất tiêu hơn trăm triệu bạc rồi” – ông Quang giọng buồn bã.

Cạnh trại nuôi của ông Quang, là trại của ông Phạm Văn Nam (49 tuổi) cũng lâm cảnh tương tự. Dẫn chúng tôi vào trại chỉ sót 4 con lợn nhỏ trong dãy chuồng dài trống trải nhuốm đầy bùn non, ông Nam xót xa: “Đợt mưa lũ này trại ngập gần 2m, cả đàn lợn 61 con loại gần 30kg thì nay chỉ còn sót 4 con. Tiếc của đứt ruột”. Ngoài ra, đàn gà gần 200 của gia đình cũng bị nước lũ cuốn trôi, 2 tấn lúa bị ướt.

“Bây giờ tôi không biết phải gầy dựng lại sản xuất như thế nào nữa. Tổng thiệt hại cho nhà tôi phải gần 200 triệu đồng” – ông Nam buồn bã nói.

Trang trại của ông Nam bị ngập trôi mất 57 con lợn, hiện chỉ còn sót lại 4 con. Ảnh: TT.
Trang trại của ông Nam bị ngập trôi mất 57 con lợn, hiện chỉ còn sót lại 4 con. Ảnh: TT.

Cạnh bên là trại lợn của ông Biện Văn Tân cũng bị lũ cuốn trôi 20 con lợn loại trọng lượng từ 30-40kg/con và 1 con lợn nái gần 200kg thiệt hại ước trên 100 triệu đồng.

Ông Tân thẫn thờ kể lại việc trang trại bị ngập, lũ cuốn trôi 21 con lợn. Ảnh: TT.
Ông Tân thẫn thờ kể lại việc trang trại bị ngập, lũ cuốn trôi 21 con lợn. Ảnh: TT.

Ông Nguyễn Huy Trí - Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành, cho biết, đợt lũ lụt từ ngày 18 – 21.10 vừa qua, địa phương may mắn không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản là hết sức nặng nề, trong đó hầu hết lúa của người dân bị ướt, gia cầm hầu như bị chết sạch; khoảng 80% lợn nuôi bị chết và cuốn mất tích, khoảng 30-40% trâu bò bị chết, cuốn mất tích.

Thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng

Theo báo cáo sơ bộ của UBND huyện Cẩm Xuyên, trận mưa lũ vừa qua cùng với việc xả tràn của hồ Kẻ Gỗ khiến toàn huyện có 150 thôn của 19 xã, thị trấn bị ngập, ảnh hưởng tới cuộc sống của 13.339 hộ dân với 43.028 nhân khẩu.

Cảnh người dân dắt gia súc đi chạy lụt ở Hà Tĩnh trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua. Ảnh: CA.
Cảnh người dân dắt gia súc đi chạy lụt ở Hà Tĩnh trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua. Ảnh: CA.

Đặc biệt, 7 xã Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Thạch, Cẩm Quang, Cẩm Quan bị ngập sâu và cô lập. Mức ngập bình quân tại các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ là 2,2m, có điểm ngập lên tới 2,5m. Chính quyền địa phương đã huy động nhiều tàu thuyền, ca-nô di dời 10.900 hộ với 32.700 người ở các vùng ngập sâu, bị cô lập tới nơi an toàn.

Thống kê chưa đầy đủ, ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra cho địa phương này là hơn 1.100 tỉ đồng. Trong đó, gần 11.500 tấn lúa bị hư hỏng, cuốn trôi và hơn 400.000 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Nhà dân ở xã Cẩm Thành ngập nặng. Ảnh: TT.
Nhà dân ở xã Cẩm Thành ngập nặng. Ảnh: TT.

Tại huyện Thạch Hà, có 10.765 nhà bị ngập, trong đó 4.832 nhà ngập từ 1-3m. Thống kê sơ bộ, toàn huyện có 76 ha lúa mùa, 538ha rau màu, 3.850 cây cảnh thiệt hại trên 70%; 37 con trâu, bò; 28 con hươu, dê; 1.373 con lợn; 259.443 con gia cầm... bị chết, trôi; 379,2ha diện tích nuôi cá nước ngọt, 109,27ha nuôi tôm... bị thiệt hại trên 70%. Ước tính tổng thiệt hại hơn 850 tỉ đồng.

Đến nay chưa có thống kê thiệt hại về tài sản do mưa lũ vừa qua của toàn tỉnh Hà Tĩnh, nhưng chắc rằng con số thiệt hại ở địa phương này là hàng ngàn tỉ đồng. Trong đó, nặng nhất vẫn là huyện Cẩm Xuyên.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Người dân Quảng Nam bị "tra tấn" mùi hôi, xả thải từ trang trại nuôi heo

Thanh Chung |

Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân huyện Thăng Bình (Quảng Nam) hằng ngày phải chịu sự "tra tấn" của trang trại nuôi heo quy mô 3.000 con bốc mùi hôi thối, xả nước thải ra môi trường.

Dân phản đối, chủ trang trại lợn đầu tư công nghệ tuần hoàn nước thải

QUANG ĐẠI - PHÚC ĐẠT |

Trước sự phản đối của người dân về việc trang trại gây ô nhiễm môi trường, Công ty TNHH Đại Thành Lộc (Nghệ An) đã cải tiến hệ thống xử lý nước thải từ trang trại lợn hàng nghìn con theo hướng tuần hoàn, tái sử dụng 100%.

Trang trại nuôi lợn xả thải ra con kênh, bốc mùi nồng nặc

Thành Nhân |

Hôi thối không thở được, người dân phải đóng cửa nhà; sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng do nguồn nước bị ô nhiễm từ nước thải do trang trại nuôi lợn xả thẳng ra.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Người dân Quảng Nam bị "tra tấn" mùi hôi, xả thải từ trang trại nuôi heo

Thanh Chung |

Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân huyện Thăng Bình (Quảng Nam) hằng ngày phải chịu sự "tra tấn" của trang trại nuôi heo quy mô 3.000 con bốc mùi hôi thối, xả nước thải ra môi trường.

Dân phản đối, chủ trang trại lợn đầu tư công nghệ tuần hoàn nước thải

QUANG ĐẠI - PHÚC ĐẠT |

Trước sự phản đối của người dân về việc trang trại gây ô nhiễm môi trường, Công ty TNHH Đại Thành Lộc (Nghệ An) đã cải tiến hệ thống xử lý nước thải từ trang trại lợn hàng nghìn con theo hướng tuần hoàn, tái sử dụng 100%.

Trang trại nuôi lợn xả thải ra con kênh, bốc mùi nồng nặc

Thành Nhân |

Hôi thối không thở được, người dân phải đóng cửa nhà; sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng do nguồn nước bị ô nhiễm từ nước thải do trang trại nuôi lợn xả thẳng ra.