Hà Tĩnh: Hơn 150 tỉ đồng khắc phục tuyến đường xuống cấp nhiều năm

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Từ sau trận lũ lụt lịch sử năm 2020, đường Quang Trung (thành phố Hà Tĩnh) là tuyến đường chính kết nối giao thông thành phố Hà Tĩnh với huyện Lộc Hà bị bong tróc, hư hỏng, ảnh hưởng đến việc lưu thông. Hiện dự án thảm lại đường và xây mới cầu Hộ Độ sắp được  khởi công.

Sáng 23.5, Trần Văn Tùng - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh cho biết, dự án “Cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung, đoạn từ đường Nguyễn Huy Lung đến cầu Hộ Độ và bổ sung đơn nguyên cầu Hộ Độ” theo kế hoạch sẽ triển khai khởi công vào ngày 10.6 tới đây. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, hiện đã tổ chức đấu thầu qua mạng và đến ngày 26.5 này sẽ mở thầu.

Đây là dự án được phê duyệt từ tháng 8.2021 với tổng vốn đầu tư 157 tỉ đồng. Trong đó 110 tỉ đồng từ ngân sách trung ương, 47 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có tổng chiều dài 4,55 km với điểm đầu tại km0+00 giao với đường Nguyễn Huy Lung (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh), điểm cuối tại km4+550 vuốt nối vào đường ĐT.549 cũ (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà).

Việc cải tạo mặt đường, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đường Quang Trung cơ bản bám theo đường cũ hiện có, cải thiện cục bộ một số vị trí bình đồ tuyến đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu kỹ thuật, trên cơ sở phù hợp với quy mô, cấp hạng tuyến đường và điều kiện địa hình, địa vật thực tế, hạn chế tối đa giải phóng mặt bằng .

Đường Quang Trung đã xuống cấp, bong tróc, ổ gà ảnh hưởng việc lưu thông của phương tiện. Ảnh: TT.
Đường Quang Trung đã xuống cấp, bong tróc, ổ gà ảnh hưởng việc lưu thông của phương tiện. Ảnh: TT.
Đường Quang Trung là tuyến đường chính kết nối thành phố Hà Tĩnh với huyện Lộc Hà đã xuống cấp. Ảnh: TT.
Đường Quang Trung là tuyến đường chính kết nối thành phố Hà Tĩnh với huyện Lộc Hà đã xuống cấp. Ảnh: TT.

Cầu Hộ Độ mới xây dựng bằng bê tông cốt thép có bề rộng 11m, chiều dài hơn 240m. “Thi công thảm lại đường thì dự kiến đến cuối năm nay sẽ hoàn thành, còn xây mới cầu Hộ Độ dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2023” - ông Tùng chia sẻ.

Cầu Hộ Độ hiện tại có chiều rộng 7m được, được xây dựng, hoàn thành năm 1996. Hiện cầu đã yếu, chịu tải trọng kém nên được đầu tư xây thêm cầu mới ngay bên cạnh lệch về phía thượng nguồn của sông Nghèn.

Về việc dự án được phê duyệt từ tháng 8.2021 nhưng đến nay mới tổ chức đấu thầu thì có chậm hay không?, ông Tùng cho rằng như vậy đã là khá nhanh. Bởi phải qua nhiều bước về thủ tục và đây cũng là dự án theo lộ trình được triển khai, hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh phấn đấu khởi công xây dựng 5 dự án nhà ở cho công nhân năm 2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động, UBND Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị các thủ tục để có thể khởi công 5 dự án về nhà ở cho người lao động ngay trong năm 2022.

Hải Phòng khởi công xây dựng cầu Bến Rừng gần 2.000 tỉ đồng

Mai Chi |

Hải Phòng - Sáng 13.5, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã về bấm nút khởi công xây dựng cầu Bến Rừng qua sông Đá Bạc, nối huyện Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng với thị xã Quảng Yên của tỉnh Quảng Ninh.

Khởi công xây dựng cầu Bến Mới, tăng kết nối giữa Nam Định-Ninh Bình

Minh Hạnh |

Sáng 12.5, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) đã tổ chức lễ triển khai thi công xây dựng cầu Bến Mới thuộc dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay Quỹ Hợp tác và Phát triển kinh tế (EDCF).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ninh phấn đấu khởi công xây dựng 5 dự án nhà ở cho công nhân năm 2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động, UBND Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị các thủ tục để có thể khởi công 5 dự án về nhà ở cho người lao động ngay trong năm 2022.

Hải Phòng khởi công xây dựng cầu Bến Rừng gần 2.000 tỉ đồng

Mai Chi |

Hải Phòng - Sáng 13.5, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã về bấm nút khởi công xây dựng cầu Bến Rừng qua sông Đá Bạc, nối huyện Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng với thị xã Quảng Yên của tỉnh Quảng Ninh.

Khởi công xây dựng cầu Bến Mới, tăng kết nối giữa Nam Định-Ninh Bình

Minh Hạnh |

Sáng 12.5, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) đã tổ chức lễ triển khai thi công xây dựng cầu Bến Mới thuộc dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay Quỹ Hợp tác và Phát triển kinh tế (EDCF).