Hà Tĩnh: Hơn 1.400 người từ Đà Nẵng về phải cách ly tại nhà

TRẦN TUẤN |

Sau khi yêu cầu phải khai báo y tế đối với những người đi từ Đà Nẵng về (từ ngày 12.7), tính đến 7h30 sáng 27.7, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 1.428 người đi từ Đà Nẵng về phải cách ly y tế tại nhà để phòng dịch.

Theo đó, trao đổi với Phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Đại Chiến – Trưởng Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Hà Tĩnh xác nhận thông tin trên.

Theo ông Chiến, hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Tĩnh đã chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các huyện/thị/thành chỉ đạo các thôn, xóm, khối phố, cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát người đi từ Đà Nẵng về để tổng hợp, báo cáo và thực hiện biện pháp phòng dịch.

Trong ngày 26.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, không được chủ quan, lơ là.

Phải đảm bảo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, kiên quyết không để dịch bệnh quay trở lại. Tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tuyên truyền cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hạn chế đến thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

Đối với những trường hợp trở về từ Đà Nẵng trong vòng 14 ngày (kể từ ngày 12.7) phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc và tự cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà, khi có triệu chứng bất thường như: Sốt, ho, khó thở... cần đến ngay cơ sở y tế khám và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định về phòng, chống dịch.

Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt chú ý quản lý tốt, tạo thuận lợi nhưng bảo đảm chặt chẽ trong thực hiện cách ly y tế đối với các chuyên gia, công nhân tay nghề cao, nhà quản lý được nhập cảnh.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình cách ly y tế người về từ Đà Nẵng

LÊ PHI LONG |

Ngày 27.7 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn hỏa tốc về việc rà soát, thực hiện cách ly y tế người từ Đà Nẵng về Quảng Bình.

Ninh Bình: Người phục vụ cách ly y tế được hỗ trợ 80.000 đồng/ngày

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định về quy định mức hỗ trợ đối với những người phục vụ cách ly y tế trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Mới nhất dịch COVID-19: Hướng dẫn tự cách ly y tế an toàn tại gia đình

Cát Tường - Đức Thiện |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cần nắm rõ những quy định để tự cách ly y tế cho bản thân, thành viên gia đình an toàn nhất. Đó là những nội dung trong bản tin mới nhất về dịch COVID-19 của Báo Lao Động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Bình cách ly y tế người về từ Đà Nẵng

LÊ PHI LONG |

Ngày 27.7 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn hỏa tốc về việc rà soát, thực hiện cách ly y tế người từ Đà Nẵng về Quảng Bình.

Ninh Bình: Người phục vụ cách ly y tế được hỗ trợ 80.000 đồng/ngày

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định về quy định mức hỗ trợ đối với những người phục vụ cách ly y tế trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Mới nhất dịch COVID-19: Hướng dẫn tự cách ly y tế an toàn tại gia đình

Cát Tường - Đức Thiện |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cần nắm rõ những quy định để tự cách ly y tế cho bản thân, thành viên gia đình an toàn nhất. Đó là những nội dung trong bản tin mới nhất về dịch COVID-19 của Báo Lao Động.