Hà Tĩnh hỗ trợ gạo cho hơn 15.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt cấp phát gạo hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19 cho hơn 15.000 nhân khẩu trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, có 15.298 nhân khẩu được nhận hỗ trợ với tổng hơn 229 tấn gạo. Trong số đó, hỗ trợ 9.378 người dân vùng thực hiện giãn cách xã hội gặp khó khăn với hơn 140,6 tấn gạo; hỗ trợ 5.920 người từ các tỉnh, thành phố về trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị ảnh hưởng dịch COVID-19 có nguy cơ thiếu đói với hơn 88,8 tấn gạo.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh căn cứ số lượng gạo được Chính phủ phê duyệt hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh theo quyết định số 2044 thực hiện vận chuyển, giao gạo tại trụ sở UBND các huyện, thị xã, thành phố theo phê duyệt của UBND tỉnh Hà Tĩnh để cấp phát kịp thời cho người dân trước ngày 20.12.

Trước đó, ngày 3.12, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 2044 về việc xuất cấp hơn 4.880 tấn gạo (không thu tiền) từ nguồn dự trữ Quốc gia cho các tỉnh Hòa Bình, Hà Tĩnh, Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, Hòa Bình được cấp hơn 54 tấn; Hà Tĩnh hơn 229 tấn; Sóc Trăng hơn 4.596 tấn.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh sắp tiêm phòng COVID-19 đợt 3 cho trẻ em

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ngày 9.12, tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, sở này đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng tỉnh nông thôn mới, phát triển toàn diện

Vũ Lam |

Hà Tĩnh-Với tỉ lệ 94% xã đạt chuẩn nông thôn mới, Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng tỉnh nông thôn mới với nhiều tiêu chí phát triển toàn diện mọi lĩnh vực.

Hà Tĩnh tiếp tục đề nghị dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm đồng ý chấm dứt hoạt động khai thác mỏ sắt Thạch Khê và nhà máy luyện thép công suất 2 triệu tấn/năm của Công ty CP sắt Thạch Khê.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Tĩnh sắp tiêm phòng COVID-19 đợt 3 cho trẻ em

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ngày 9.12, tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, sở này đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng tỉnh nông thôn mới, phát triển toàn diện

Vũ Lam |

Hà Tĩnh-Với tỉ lệ 94% xã đạt chuẩn nông thôn mới, Hà Tĩnh phấn đấu xây dựng tỉnh nông thôn mới với nhiều tiêu chí phát triển toàn diện mọi lĩnh vực.

Hà Tĩnh tiếp tục đề nghị dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm đồng ý chấm dứt hoạt động khai thác mỏ sắt Thạch Khê và nhà máy luyện thép công suất 2 triệu tấn/năm của Công ty CP sắt Thạch Khê.