Hà Tĩnh: Hạn chế đông người tham gia lễ hội ở đền, chùa để phòng dịch

TRẦN TUẤN |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngày 8.2, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, trong đó khuyến cáo hạn chế tham gia lễ hội đền, chùa…

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu thực hiện nghiêm và ở mức cao nhất các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt là việc chấp hành nghiêm thông điệp 5K; hạn chế tổ chức, tham gia các hoạt động đông người sau Tết Nguyên đán như: đi lễ hội tại các đền, chùa; các hoạt động trong dịp Rằm tháng Giêng...

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện ngay đánh giá chính xác cấp độ dịch tối thiểu hàng tuần, định kỳ báo cáo kết quả đánh giá cấp độ dịch hàng tuần và báo cáo ngay khi có thay đổi cấp độ dịch trên địa bàn về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

Tại địa bàn các xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch được đánh giá ở cấp 3, cấp 4 thì quyết định tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh mầm non, tiểu học và học sinh lớp 6 (đối tượng chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19) cho đến khi địa bàn thay đổi cấp độ dịch ở mức an toàn.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 và tiến độ chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 mùa xuân theo kế hoạch của tỉnh, của Sở Y tế.

Test nhanh để sàng lọc các trường hợp nghi mắc COVID-19 tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Ảnh: TG.
Test nhanh để sàng lọc các trường hợp nghi mắc COVID-19 tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Ảnh: TG.
Kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch, nhất là hành vi tập trung đông người theo Văn bản số 272 ngày 16.1 của UBND tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch trong trường học; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh nhất là ở bậc học mầm non, cấp tiểu học và các nhóm đối tượng học sinh chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Từ ngày 29.1 đến 18h ngày 7.2, toàn tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận 969 ca mắc COVID-19, trong đó có 519 ca cộng đồng, riêng ngày 7.2 có 338 ca mắc với 216 ca cộng đồng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới Việt – Lào ngày Tết

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, biên giới Việt – Lào trở rét. Cán bộ chiến sĩ ở chốt phòng dịch COVID-19 số 44 của Đồn Biên phòng Thuận vẫn miệt mài tuần tra dọc biên. Nhiệm vụ đặt lên hàng đầu, nhưng anh em không quên chuẩn bị đón Tết chu đáo.

Động viên lực lượng tại các chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới Việt - Lào

HƯNG DIỆN |

Quảng Trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc tết cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Người Hà Tĩnh về quê ăn Tết cần thực hiện các biện pháp phòng dịch nào?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng dịch đối với công dân đến/về trên địa bàn tỉnh này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới Việt – Lào ngày Tết

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, biên giới Việt – Lào trở rét. Cán bộ chiến sĩ ở chốt phòng dịch COVID-19 số 44 của Đồn Biên phòng Thuận vẫn miệt mài tuần tra dọc biên. Nhiệm vụ đặt lên hàng đầu, nhưng anh em không quên chuẩn bị đón Tết chu đáo.

Động viên lực lượng tại các chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới Việt - Lào

HƯNG DIỆN |

Quảng Trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc tết cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Người Hà Tĩnh về quê ăn Tết cần thực hiện các biện pháp phòng dịch nào?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng dịch đối với công dân đến/về trên địa bàn tỉnh này.