Hà Tĩnh: Gồng mình chống chọi nắng nóng, chống cháy rừng ở Hồng Lĩnh

QUỐC CƯỜNG |

Gần 2 tháng qua, Hà Tĩnh đang trải qua đợt nắng nóng chưa từng có trên diện rộng. Ở thị xã Hồng Lĩnh, có thời điểm đạt kỷ lục 40 độ C. Tình trạng này kéo dài gây nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, cháy rừng.

Thị xã Hồng Lĩnh là một trong những địa bàn nắng nóng gay gắt của tỉnh Hà Tĩnh. Toàn thị xã có hơn 3.000 hộ có giếng nước đang cạn, không đủ sinh hoạt. Hồ Thiên Tượng là hồ cấp nước sinh hoạt cho toàn thị xã cũng đã cạn trơ đáy, hiện tại chỉ đạt 20-40% dung tích.

Bí thư Thị ủy thị xã Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải cho biết:

Do thời tiết nắng nóng kéo dài, hiện tại các hồ chứa nước trên địa bàn thị xã đã cạn kiệt. Lãnh đạo thị xã đã chỉ đạo các phường xã tuyên truyền người dân sử dụng nước tiết kiệm, tăng cường sử dụng nước giếng khoan, giếng đào.

Chỉ đạo nhà máy nước Hồng Lĩnh cắt nước vào ban đêm để tránh rò rỉ nguồn nước, tập trung cấp đủ nước ban ngày cho người dân. Thời gian tới, thị xã Hồng Lĩnh sẽ xúc tiến đầu tư, huy động các nguồn vốn để xây dựng nhà máy nước Đập Đá Bạc nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn và các vùng phụ cận.

Nắng nóng và khô hạn cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các vụ cháy rừng. Ba ngày trước, đám cháy bùng phát tại khu rừng phòng hộ tiếp giáp 3 huyện Nghi Xuân, Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh. Rất may đám cháy đã kịp thời được khống chế và dập tắt, không lây lan sang các khu rừng khác.

Ông Nguyễn Phi Quỳnh – Giám đốc BQL rừng phòng hộ Hồng Lĩnh cho biết: Hiện nay Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh được giao quản lý trên 10.000 ha rừng. Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng cao, Ban đã huy động toàn bộ CBCNV tăng cường kiểm soát, tích cực vận động, tuyên truyền người dân không được vào rừng, nhất là những nơi có nguy cơ cháy cao; xây dựng các vọng gác, chòi canh, cử cán bộ trực 24/24h; chủ động nguồn nước và máy bơm, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra cháy.

Hàng năm, đơn vị đã phát quang hàng trăm km đường băng cản lửa, đường đi chữa cháy rừng, tu bổ các  chòi canh, bảng tường. Kẻ vẽ và treo nhiều pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại các khu rừng trọng điểm. Mặt khác Ban đã phối hợp với chính quyền các đơn vị địa phương, nhất là các phường xã bìa rừng, tuyên truyền người dân không được đốt rác, thực bì. Thành lập các tổ, đội phòng, chống cháy rừng, sẵn sàng tham gia ứng cứu khi xảy ra cháy rừng.

Hồ ở Hồng Lĩnh mức nước cạn dưới thấp. Ảnh: QC
Hồ ở Hồng Lĩnh mức nước cạn dưới thấp. Ảnh: QC

Cùng với các hoạt động trên, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, thu dọn thực bì cũng được quan tâm đúng mức, ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh đã phối hợp với kiểm lâm, chính quyền địa phương của các huyện, thị xã và các xã có rừng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống cháy rừng cho hàng nghìn đoàn viên thanh niên, học sinh, người dân sống ven rừng và các cơ quan tổ chức hoạt động trong rừng, thu dọn thực bì, tổ chức, hộ dân ký cam kết đảm bảo an toàn phòng chống cháy rừng, tăng cường quân số ứng trực để phát hiện và thông tin về các vụ cháy rừng..

QUỐC CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 27.6: Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm có thể mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 27.6, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Hòa Bình nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng có nơi đặc biệt gay gắt trên 40 độ.

Muôn kiểu chống chọi với nắng nóng "địa ngục" của người dân Châu Âu

Cát Tường |

Trước nắng nóng lên tới hơn 40 độ C, nhiều người dân Châu Âu đã phải tìm tới các vòi phun nước, hồ bơi để tránh nóng.

Hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 "chiến đấu" với nắng nóng

NGUYỄN TRI |

Sáng 23.6, ông Đào Đức Tuấn - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cho biết, công tác chuẩn bị tại 43 điểm thi trên địa bàn tỉnh cho khoảng 17 ngàn thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia đã hoàn thành và hỗ trợ thí sinh thi tốt trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dự báo thời tiết 27.6: Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm có thể mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 27.6, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Hòa Bình nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng có nơi đặc biệt gay gắt trên 40 độ.

Muôn kiểu chống chọi với nắng nóng "địa ngục" của người dân Châu Âu

Cát Tường |

Trước nắng nóng lên tới hơn 40 độ C, nhiều người dân Châu Âu đã phải tìm tới các vòi phun nước, hồ bơi để tránh nóng.

Hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 "chiến đấu" với nắng nóng

NGUYỄN TRI |

Sáng 23.6, ông Đào Đức Tuấn - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cho biết, công tác chuẩn bị tại 43 điểm thi trên địa bàn tỉnh cho khoảng 17 ngàn thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia đã hoàn thành và hỗ trợ thí sinh thi tốt trong điều kiện thời tiết nắng nóng.