Hà Tĩnh dừng một số hoạt động để phòng dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo từ 6h ngày 8.8 sẽ dừng một số dịch vụ không thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, vừa qua trên địa bàn tỉnh có nhiều người về từ vùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 dương tính với COVID-19.

Do vậy, để chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hạn chế sự lây lan trong cộng đồng, UBND tỉnh yêu cầu từ ngày 8.8 tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn toàn tỉnh gồm: cắt tóc, gội đầu, làm móng tay/móng chân; các cơ sở thẩm mỹ/spa; phòng tập gym, yoga.

Tiếp tục dừng hoạt động đối với khu vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, xông hơi, massage; các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng; quán/điểm ăn, uống vỉa hè.

Quán cà phê, đồ uống, giải khát không phục vụ tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về.

Các nhà hàng, quán bia, quán ăn trong nhà được phép hoạt động nhưng phải có vách ngăn chắn giọt bắn và sắp xếp giãn cách chỗ ngồi dưới 50% công suất; khuyến khích bán hàng mang về.

Thể thao ngoài trời được hoạt động nhưng không quá 20 người. Hạn chế tối đa số lượng người tham gia đám tang và yêu cầu tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; khuyến khích người dân chưa tổ chức đám cưới, ăn hỏi, sinh nhật, mừng nhà mới…

Đối với các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì cơ quan tổ chức phải thực hiện nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch, số lượng người tham dự không quá 30 người/phòng họp.

Siết chặt công tác quản lý các chợ đầu mối, chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh. Không tập trung quá 5 người tại một khu vực cùng một thời điểm ở vườn hoa, công viên, quảng trường, đường phố, bãi biển và tại các khu vực ngoài trụ sở cơ quan, cơ sở kinh doanh, trường học, cơ sở y tế, các nơi công cộng khác.

Các hoạt động tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng (kể cả ngày Rằm tháng 7) được tổ chức không quá 30 người tham gia và phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của Hà Nội

Nguyễn Hà |

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện nay, thành phố đã tiêm hơn 1 triệu liều vaccine, chiếm hơn 10% dân số. Từ nay tới tuần sau, Thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân với 715 điểm tiêm cố định và lưu động.

Đà Nẵng kêu gọi người dân chia sẻ khó khăn với nhau trong đại dịch COVID-19

Thanh Chung |

Trước nguy cơ dịch bệnh rất cao, phải thực hiện giãn cách xã hội, Đà Nẵng kêu gọi người có điều kiện hơn hãy chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho những hộ đang gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn vì dịch bệnh COVID-19.

Hậu Giang có ca tử vong đầu tiên do mắc COVID-19

TẠ QUANG |

Bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong ở Hậu Giang là người cao tuổi và có bệnh nền trước đó.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của Hà Nội

Nguyễn Hà |

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện nay, thành phố đã tiêm hơn 1 triệu liều vaccine, chiếm hơn 10% dân số. Từ nay tới tuần sau, Thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân với 715 điểm tiêm cố định và lưu động.

Đà Nẵng kêu gọi người dân chia sẻ khó khăn với nhau trong đại dịch COVID-19

Thanh Chung |

Trước nguy cơ dịch bệnh rất cao, phải thực hiện giãn cách xã hội, Đà Nẵng kêu gọi người có điều kiện hơn hãy chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho những hộ đang gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn vì dịch bệnh COVID-19.

Hậu Giang có ca tử vong đầu tiên do mắc COVID-19

TẠ QUANG |

Bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong ở Hậu Giang là người cao tuổi và có bệnh nền trước đó.