Hà Tĩnh: Độc đáo nghề "đem Tết về cho mọi nhà"

HOÀNG NGUYÊN |

Cận kề Tết Nguyên đán, phong trào làm nêu đón tết lan tỏa khắp Hà Tĩnh, dịch vụ bán tre làm nêu, trang trí cây nêu xuất hiện rộn ràng, đem Tết đến mọi nhà.

Những cây nêu đã được dựng lên rẽ rực rỡ mỗi lúc đêm xuống. Ảnh: Hoàng Nguyên
Những cây nêu đã được dựng lên rẽ rực rỡ mỗi lúc đêm xuống. Ảnh: Hoàng Nguyên

Theo phong tục, cây nêu sẽ được dựng vào ngày 23 tháng chạp âm lịch đến hết ngày mùng 7 tháng giêng sẽ hạ xuống. Mục đích dựng cây nêu theo quan niệm dân gian là xua đuổi tà ma và mang lại điều lành, hạnh phúc cho gia đình. Phong trào dựng cây nêu ngày tết lan rộng những năm gần đây khiến nhiều dịch vụ như bán tre, làm cây nêu, dựng cây nêu… nở rộ.

Anh Nguyễn Văn Đức, ở xã Sơn Bình (huyện Hương Sơn) đang trang trí cây nêu phục vụ khác. Giá mỗi cây dao động từ 500.000 đ-1.500.000 đ. Ảnh: Hoàng Nguyên
Anh Nguyễn Văn Đức, ở xã Sơn Bình (huyện Hương Sơn) đang trang trí cây nêu phục vụ khác. Giá mỗi cây dao động từ 500.000 đ-1.500.000 đ. Ảnh: Hoàng Nguyên

Tre để dựng nêu cũng được bày bán không thua kém gì cây quất, cây đào ngày tết. Cây nêu thường dựng bằng những cây tre già, thẳng và cao từ 10-15m, được lau sạch nhánh, trừ lại một ít lá ở phần ngọn. Trên thân cây nêu, người dân thường dùng lá cây đủng đỉnh bọc quanh. Cây nêu thường được lắp thêm nhiều đồ trang trí bắt mắt như đèn nháy, hình ngôi sao, đèn lồng và lá cờ tổ quốc... nhằm tăng thêm phần rực rỡ về đêm.

Mỗi cây tre được bán tại gốc có giá chỉ 20.000 đồng được người thu mua rất đông. Ảnh: Hoàng Nguyên
Mỗi cây tre được bán tại gốc có giá chỉ 20.000 đồng, được thu mua rất nhiều. Ảnh: Hoàng Nguyên

Tỉ mỉ chọn những cây nêu dài, đẹp để mua về trang trí, anh Phan Quốc Hưng (xã Đức Yên-Đức Thọ) chia sẻ, những năm trước thường sẽ cùng gia đình tự đi tìm tre về dựng, nhưng do năm nay khá bận rộn nên anh đã lựa chọn mua tre và thuê trang trí từ các tiểu thương.

Một cây nêu thường (chưa trang trí) giá từ 70.000-100.000 đồng nhưng khi đã được trang trí kèm theo đèn lồng, quốc kì, đèn led... theo ý thích người mua thì được bán từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng.

Bà Đoàn Thị Hồng, một người chuyên thu mua cây tre làm nêu ở xã Sơn Hồng (Hương Sơn) cho biết, một cây tre làm nêu khi mua ở trong dân thường với giá 20.000 đồng, chở xuống thành phố Hà Tĩnh nhập lại với với giá 50.000 đồng. Còn khi cây tre đã được làm thành một cây nêu hoàn chỉnh thì giá có khi lên đến gần hai triệu đồng.

Các tay thợ làm nêu trổ tài trang trí cho cây nêu Tết. Ảnh: Hoàng Nguyên
Các tay thợ làm nêu trổ tài trang trí cho cây nêu Tết. Ảnh: Hoàng Nguyên

Chính vì thế không chỉ có người trồng tre, buôn tre được lợi, mà các các cửa hàng tạp hóa bán đồ điện, đồ trang trí cũng được dịp “ăn theo”. Số lượng đèn led, dây led, lồng đèn... đi kèm với cây nêu cũng được tiêu thụ nhiều hơn.

Phong trào trồng nêu đón Tết không chỉ khôi phục lại nét đẹp xưa của cha ông, mà còn kéo theo nhiều dịch vụ đem lại thu nhập cho nhiều người trong dịp Tết nguyên đán.

Anh Nguyễn Văn Đức, trú tại thôn 5, xã Sơn Bình -một người chuyên làm cây nêu phục vụ tết cho biết: “Nghề làm nêu mỗi năm chỉ làm vào dịp Tết, nhưng cũng đem lại thu nhập khá cho người dân. Chúng tôi còn có niềm vui là đem Tết về cho mọi nhà”.

Anh Đức cũng cho biết, trung bình mỗi ngày anh bán được từ 10 đến 15 cây nêu.

HOÀNG NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Trao 120 suất quà của Quỹ Tấm lòng vàng cho đoàn viên khó khăn

TRẦN TUẤN |

Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng vàng, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với phóng viên Báo Lao Động trao quà Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn ở Hà Tĩnh.

Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh chăm lo Tết cho đoàn viên

NGUYỄN THỊ HẠNH |

Công đoàn viên chức Hà Tĩnh vừa tổ chức đi trao quà Tết cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Công đoàn các khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh trao gần 500 suất quà Tết

TRẦN TUẤN |

Tết Nguyên đán 2021, Công đoàn (CĐ) các khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao gần 500 suất quà Tết cho đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Tĩnh: Trao 120 suất quà của Quỹ Tấm lòng vàng cho đoàn viên khó khăn

TRẦN TUẤN |

Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng vàng, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với phóng viên Báo Lao Động trao quà Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn ở Hà Tĩnh.

Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh chăm lo Tết cho đoàn viên

NGUYỄN THỊ HẠNH |

Công đoàn viên chức Hà Tĩnh vừa tổ chức đi trao quà Tết cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Công đoàn các khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh trao gần 500 suất quà Tết

TRẦN TUẤN |

Tết Nguyên đán 2021, Công đoàn (CĐ) các khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao gần 500 suất quà Tết cho đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.