Ngày 25.3, ông Trần Hùng - chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh - cho biết, đến thời điểm này, tất cả 13 huyện, thị tại Hà Tĩnh đã xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò với hơn 5.000 con mắc bệnh. Trong đó, đã có hơn 300 con trâu, bò mắc bệnh chết được tiêu hủy.
Thời điểm này, dịch tả lợn Châu Phi cũng đã xuất hiện trở lại tại 5 huyện gồm Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Thạch Hà, Nghi Xuân, Kỳ Anh với hơn 800 con lợn bị nhiễm bệnh phải đưa đi tiêu hủy. Trong đó, riêng huyện Đức Thọ đã có hơn 600 con mắc bệnh phải tiêu hủy.
Ngoài bệnh viêm da nổi cục, dịch tả lợn Châu Phi thì hiện nay tại Hà Tĩnh mới xuất hiện dịch cúm H5N6 trên đàn gia cầm. Cụ thể đã phát hiện dịch cúm này ở xã Lưu Vĩnh Sơn của huyện Thạch Hà với hơn 1.200 con gia cầm phải tiêu hủy.
Cũng theo ông Hùng, dù công tác phòng chống dịch ở Hà Tĩnh đã được thực hiện một cách chủ động, khẩn trương, nghiêm túc nhưng việc dập dịch cũng gặp rất nhiều khó khăn do thời gian này thời tiết nóng ẩm thuận lợi cho dịch bệnh bùng phát, lây lan. Đây là thời điểm giao mùa nên sức đề kháng của vật nuôi yếu khiến vật nuôi dễ mắc bệnh, lây bệnh.
Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Tĩnh cho biết, hiện 3 loại dịch bệnh đang chồng lên nhau tại Hà Tĩnh, trong đó viêm da nổi cục và dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trong chăn nuôi nông hộ, dịch cúm gia cầm xuất hiện ở trang trại. Mà dịch xuất hiện ở nông hộ với điều kiện chuồng trại kém vệ sinh nên công tác phòng chống dịch rất khó khăn.