Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ tiêm phủ vaccine phòng COVID-19

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, địa phương này đang đẩy nhanh tiến độ tiêm bao phủ vaccine phòng dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, đến nay tại Hà Tĩnh đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 đạt hơn 99%, tiêm mũi 2 đạt 85%. Tiêm bổ sung và tiêm nhắc được 137.348 mũi. Đối với trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 97%.

Hiện ngành y tế Hà Tĩnh đang tiếp tục tổ chức tiêm để tăng tỷ lệ bảo phủ vaccine phòng COVID-19, trong đó chú ý tiêm cho những đối tượng chưa hoặc tiêm chưa đủ liều trên địa bàn. Ngoài ra, đang khẩn trương tiêm liều bổ sung, tăng cường cho các đối tượng nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tỉnh Hà Tĩnh hiện có cấp độ dịch là cấp độ 2 (nguy cơ trung bình). Trong tất cả 13 huyện, thị, thành phố thì có 3 đơn vị thuộc nguy cơ trung bình, còn lại 10 đơn vị là cấp độ 1 (bình thường mới).

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Số ca mắc COVID-19 giảm xuống mốc 500 ca/ngày, đẩy nhanh tiêm mũi 3

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Số ca mắc COVID-19 và số ca tử vong của TPHCM đang giảm dần. Cùng với đó, thành phố đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 mũi 3.

Bạc Liêu: Không hỗ trợ chi phí điều trị người từ chối tiêm vaccine thành F0

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Người nào thuộc đối tượng phải tiêm vaccine nhưng từ chối tiêm vaccine, nếu bị nhiễm COVID-19 (F0) khi điều trị tại các cơ sở y tế thì không được hỗ trợ các chi phí thu dung, điều trị theo quy định.

Ninh Bình tăng tốc tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho người dân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 27.12, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, tính đến thời điểm này, ngành y tế tỉnh đã tiếp nhận 1.407.056 liều vaccine phòng COVID-19 từ Bộ Y tế và các doanh nghiệp tài trợ, ngành y tế đã triển khai tiêm 1.382.791 liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên, trong đó có 6.938 người đã được tiêm mũi 3.

Cựu Tổng thống Nga dự đoán sẽ có liên minh quân sự mới phản đối Mỹ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, khủng hoảng Ukraina có thể dẫn đến việc thành lập một liên minh quân sự mới phản đối Mỹ.

Cây mai vàng 60 năm tuổi, tán rộng hơn 5 mét ở Đồng Nai hút khách tham quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của PV báo Lao Động vào ngày 23.1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, rất đông người dân tại Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận đã tập trung đến chơi Tết, chiêm ngưỡng và chụp ảnh chung với cây mai vàng đã gần 60 năm tuổi nổi tiếng khắp cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

Khách quốc tế trở lại Việt Nam lần thứ 4 để trải nghiệm không khí Tết

Nhóm PV |

Dù chọn đến Việt Nam với những mục đích khác nhau, nhưng du khách quốc tế đều bị thu hút bởi Tết Nguyên đán với những nét văn hóa cổ truyền. Thậm chí có người quyết tâm quay lại Việt Nam lần thứ 4 để tận hưởng trọn vẹn không khí Tết.

Chơi đâu khi du xuân Đà Lạt dịp Tết Quý Mão 2023?

Thuý Ngọc |

Tết đến Xuân về, những địa điểm đẹp du xuân luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao. Trải nghiệm du xuân Đà Lạt với không khí trong lành ngày Tết, chắc hẳn sẽ không làm bạn trở nên thất vọng.

Du hành ở xa lộ Hẻo lánh: Cung đường vắng vẻ nhất thế giới

Thanh Hà |

Trải dài 2.700km từ Laverton ở Tây Australia đến Winton ở Queensland xa xôi, Outback Way (hay xa lộ Hẻo lánh) là "lối tắt" tuyệt vời giúp tiết kiệm nhiều tuần di chuyển ở Australia. 

TPHCM: Số ca mắc COVID-19 giảm xuống mốc 500 ca/ngày, đẩy nhanh tiêm mũi 3

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Số ca mắc COVID-19 và số ca tử vong của TPHCM đang giảm dần. Cùng với đó, thành phố đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 mũi 3.

Bạc Liêu: Không hỗ trợ chi phí điều trị người từ chối tiêm vaccine thành F0

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Người nào thuộc đối tượng phải tiêm vaccine nhưng từ chối tiêm vaccine, nếu bị nhiễm COVID-19 (F0) khi điều trị tại các cơ sở y tế thì không được hỗ trợ các chi phí thu dung, điều trị theo quy định.

Ninh Bình tăng tốc tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 cho người dân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 27.12, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, tính đến thời điểm này, ngành y tế tỉnh đã tiếp nhận 1.407.056 liều vaccine phòng COVID-19 từ Bộ Y tế và các doanh nghiệp tài trợ, ngành y tế đã triển khai tiêm 1.382.791 liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên, trong đó có 6.938 người đã được tiêm mũi 3.