Hà Tĩnh: Day dứt vì mưa, lũ chưa lớn, đã có 5 người chết

TRẦN TUẤN |

Chiều 12.9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 9. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trong phần phát biểu kết luận của mình đã chia sẻ trăn trở, day dứt về thiệt hại khá lớn trong đợt mưa, lũ vừa qua trên địa bàn, nhất là thiệt hại về người.

Theo đó, trong phần kết luận tại Hội nghị, ông Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh ngoài kết luận, chỉ đạo tập trung một số nội dung về sáp nhập xã, về công tác xử lý cán bộ dôi dư sau sáp nhập, lựa chọn cán bộ có năng lực… đã nhắc đến vấn đề thiệt hại trong đợt mưa lũ mới đây.

Ông Sơn cho rằng đợt mưa, lũ vừa qua chưa phải là lớn. Thế mà toàn tỉnh Hà Tĩnh có đến 5 người chết là rất day dứt, trăn trở. Về nông nghiệp có hơn 12.000 ha lúa chậm thu hoạch, chưa thực hiện tốt tinh thần chạy mưa, lũ là "xanh trong nhà hơn già ngoài đồng" để rồi hơn 6000 ha bị ngập úng, thiệt hại khá lớn do lúa nảy mầm.

Từ thiệt hại đó, ông Sơn nhấn mạnh, đây mới là đợt đầu của mùa mưa, bão. Do vậy tất cả cần phải tập trung cao nhất trong công tác chủ động phòng chống để giảm thiểu thiệt hại trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chia sẻ trăn trở khi đợt mưa, lũ vừa qua dù chưa lớn nhưng Hà Tĩnh đã có 5 người chết tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 9 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức chiều ngày 12.9. Ảnh: Trần Tuấn
Tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 9 chiều 12.9, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chia sẻ trăn trở khi đợt mưa, lũ vừa qua dù chưa lớn nhưng Hà Tĩnh đã có đến 5 người chết. Ảnh: Trần Tuấn

Trước đó, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, đợt mưa lũ do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới dịp đầu tháng 9 mới đây, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 64 xã với hơn 5.500 nhà dân bị ngập, hơn 6000 ha lúa và gần 900 ha hoa màu bị ngập úng.

Đặc biệt, thiệt hại về người đã có 5 người chết, danh tính gồm: Lê Văn Bân (55 tuổi, ở xã Hương Vĩnh huyện Hương Khê); Lê Văn Ninh (34 tuổi) và Lê Văn Long (51 tuổi) cùng trú xã Xuân Mỹ huyện Nghi Xuân; Thái Huy Tùng (30 tuổi, trú phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh); Nguyễn An Thịnh (3 tuổi, ở xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà).

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hành động đẹp giúp người dân vùng ngập lụt

TRẦN TUẤN |

Ngay sau khi nước rút, nhiều diện tích lúa bị ngập lụt ở Hà Tĩnh đã được các chiến sĩ công an, đoàn thanh niên xuống đồng giúp bà con thu hoạch để vớt vát, giảm thiểu thiệt hại.

Hà Tĩnh: 5 người chết vì mưa, lũ, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập

TRẦN TUẤN |

Sáng 7.9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa, lũ trên địa bàn.

Quảng Bình: Chung tay khắc phục hậu quả sau lũ lụt

LÊ PHI LONG |

Đến trưa 6.9 nước lũ bắt đầu rút tại một số địa bàn trên tỉnh Quảng Bình, công tác khắc phục hậu quả được triển khai khẩn trương, đặc biệt là tại các trường học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hành động đẹp giúp người dân vùng ngập lụt

TRẦN TUẤN |

Ngay sau khi nước rút, nhiều diện tích lúa bị ngập lụt ở Hà Tĩnh đã được các chiến sĩ công an, đoàn thanh niên xuống đồng giúp bà con thu hoạch để vớt vát, giảm thiểu thiệt hại.

Hà Tĩnh: 5 người chết vì mưa, lũ, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập

TRẦN TUẤN |

Sáng 7.9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa, lũ trên địa bàn.

Quảng Bình: Chung tay khắc phục hậu quả sau lũ lụt

LÊ PHI LONG |

Đến trưa 6.9 nước lũ bắt đầu rút tại một số địa bàn trên tỉnh Quảng Bình, công tác khắc phục hậu quả được triển khai khẩn trương, đặc biệt là tại các trường học.