Hà Tĩnh cho một số dịch vụ được phép hoạt động trở lại

TRẦN TUẤN |

Từ 00h00 ngày 24.5, tỉnh Hà Tĩnh cho phép một số dịch vụ không thiết yếu hoạt động trở lại.

Theo văn bản ngày 23.5 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Tĩnh cơ bản đã ổn định và được kiểm soát, để xác lập trạng thái bình thường mới trong sinh hoạt và thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội, UBND tỉnh cho hoạt động trở lại một số dịch vụ không thiết yếu.

Theo đó, cơ sở thẩm mỹ/spa, cắt tóc, gội đầu, cơ sở dịch vụ thể dục thể thao (phòng tập gym, yoga, bi-a); các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng; quán/điểm ăn, uống vỉa hè… được hoạt động trở lại bắt đầu từ 00h00 ngày 24.5.

Riêng các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, xông hơi, massage tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có thông báo được hoạt động trở lại.

Các cơ sở được phép hoạt động phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Trường hợp lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện không tuân thủ, vi phạm thì yêu cầu đóng cửa, dừng hoạt động và xử lý nghiêm chủ cơ sở kinh doanh, khách hàng theo quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các cấp theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hiện và xử lý nghiêm các tổ chức/cá nhân vi phạm.

Trước đó, vào ngày 5.5, do phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng nên tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu để phòng dịch.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Doanh nghiệp hoạt động trở lại sau lễ, siết phòng COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, ngày 3.5 hầu hết các doanh nghiệp tư nhân, các nhà máy trong khu công nghiệp đã hoạt động trở lại. Doanh nghiệp tiếp tục triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nam: Cho phép karaoke, quán game hoạt động trở lại

Phan Cúc |

Sau một thời gian đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam chính thức được mở cửa trở lại.

Đồng Nai cho karaoke, quán bar, vũ trường hoạt động trở lại từ ngày mai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai cho phép mở lại các hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường từ ngày mai (ngày 23.3).

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Bình Dương: Doanh nghiệp hoạt động trở lại sau lễ, siết phòng COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, ngày 3.5 hầu hết các doanh nghiệp tư nhân, các nhà máy trong khu công nghiệp đã hoạt động trở lại. Doanh nghiệp tiếp tục triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nam: Cho phép karaoke, quán game hoạt động trở lại

Phan Cúc |

Sau một thời gian đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam chính thức được mở cửa trở lại.

Đồng Nai cho karaoke, quán bar, vũ trường hoạt động trở lại từ ngày mai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai cho phép mở lại các hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường từ ngày mai (ngày 23.3).