Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Ngày 26.4, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã có văn bản chỉ đạo tập trung thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Theo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong khu vực diễn biến phức tạp, số người mắc tại các nước Campuchia, Lào, Thái Lan liên tục tăng nhanh.

Tại Hà Tĩnh sau một thời gian không có ca lây nhiễm cộng đồng, một bộ phận người dân, cán bộ có tâm lý chủ quan, lơ là trong việc phòng, chống dịch.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát dịch, đảm bảo sức khỏe cho người dân, Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia với tinh thần kiên quyết ngăn chặn nguồn bệnh từ nước ngoài, nhất là người từ Campuchia, Lào, Thái Lan về nước.

Thường xuyên cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Quyết liệt chỉ đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm biện pháp “5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, để kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào khu vực biên giới nhằm làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, hiện lực lượng biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng quân sự, công an địa phương duy trì 25 tổ, chốt và 2 tổ lưu động. Các tổ, chốt tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ tại các đường mòn với quyết tâm không để xảy ra tình trạng vượt biên trái phép vào nội địa.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Sơn La triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 26.4, tỉnh Sơn La đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao.

Ga Hà Nội tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trước dịp nghỉ lễ

Phan Cúc - Lan Nhi |

Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp tới, Ga Hà Nội đã sớm lên phương án chuẩn bị phòng chống dịch, thường xuyên túc trực kiểm tra, nhắc nhở hành khách chấp hành các quy định.

Hướng dẫn phương án du lịch, về quê dịp 30.4 an toàn khi COVID-19 phức tạp

Thảo Anh - Đức Thiện |

Đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5 sắp tới được dự báo là thời kỳ cao điểm của du lịch trong nước. Ðây là tín hiệu vui để phục hồi du lịch nước nhà sau thời gian "đóng băng" vì dịch bệnh COVID-19, song cũng làm dấy lên nhiều lo ngại việc khó kiểm soát.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sơn La triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 26.4, tỉnh Sơn La đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao.

Ga Hà Nội tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trước dịp nghỉ lễ

Phan Cúc - Lan Nhi |

Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp tới, Ga Hà Nội đã sớm lên phương án chuẩn bị phòng chống dịch, thường xuyên túc trực kiểm tra, nhắc nhở hành khách chấp hành các quy định.

Hướng dẫn phương án du lịch, về quê dịp 30.4 an toàn khi COVID-19 phức tạp

Thảo Anh - Đức Thiện |

Đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5 sắp tới được dự báo là thời kỳ cao điểm của du lịch trong nước. Ðây là tín hiệu vui để phục hồi du lịch nước nhà sau thời gian "đóng băng" vì dịch bệnh COVID-19, song cũng làm dấy lên nhiều lo ngại việc khó kiểm soát.