Hà Tĩnh chỉ đạo dừng các lễ hội, sự kiện tập trung đông người

TRẦN TUẤN |

Để phòng dịch COVID-19, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra công điện khẩn yêu cầu kể từ 12h ngày 27.4 phải dừng ngay các hoạt động lễ hội, khai trương, các sự kiện liên quan tập trung đông người.

Công điện ngày 27.4 của UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện ngay các nội dung cấp bách. Theo đó, tạm dừng ngay các hoạt động lễ hội, khai trương, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết trên địa bàn Hà Tĩnh cho đến khi có văn bản chỉ đạo tiếp theo. Đơn vị, địa phương, cá nhân nào chủ trì tổ chức không chấp hành, vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị ra thông báo dừng ngay các hoạt động lễ hội, khai trương, các sự kiện liên quan tập trung đông người kể từ 12h ngày 27.4.

Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan và người đứng đầu các cấp ở địa phương chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nghiêm nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn.

Mọi người phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, tại các đám cưới, đám tang; hạn chế khách mời tại đám cưới, khách viếng tại các đám tang.

Tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Kiên quyết ngăn chặn nguồn bệnh từ nước ngoài, nhất là người từ Campuchia, Lào, Thái Lan về nước và nguồn bệnh ở các ổ dịch từ các địa phương trong nước (nếu có).

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương hạn chế tập trung đông người dịp nghỉ lễ 30.4

Mai Dung |

Ngày 26.4, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ký công điện số 02/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hải Phòng: Lễ giao nhận quân nhanh gọn, không tập trung đông người

Mai Dung |

Là địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 cộng đồng trong vòng 14 ngày, sáng nay 3.3, các quận huyện ở Hải Phòng tổ chức giao nhận quân nhanh gọn, bàn giao trực tiếp theo phương pháp gọn từng đơn vị, tránh tập trung đông người bảo đảm yêu cầu phòng dịch mức cao nhất.

Đồng Tháp: Tạm dừng hoạt động vui chơi giải trí tập trung đông người

Lục Tùng |

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 01.3, tỉnh Đồng Tháp tạm dừng hoạt động vui chơi giải trí tập trung đông người tại khu vực biên giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Dương hạn chế tập trung đông người dịp nghỉ lễ 30.4

Mai Dung |

Ngày 26.4, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ký công điện số 02/CĐ-UBND về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hải Phòng: Lễ giao nhận quân nhanh gọn, không tập trung đông người

Mai Dung |

Là địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 cộng đồng trong vòng 14 ngày, sáng nay 3.3, các quận huyện ở Hải Phòng tổ chức giao nhận quân nhanh gọn, bàn giao trực tiếp theo phương pháp gọn từng đơn vị, tránh tập trung đông người bảo đảm yêu cầu phòng dịch mức cao nhất.

Đồng Tháp: Tạm dừng hoạt động vui chơi giải trí tập trung đông người

Lục Tùng |

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 01.3, tỉnh Đồng Tháp tạm dừng hoạt động vui chơi giải trí tập trung đông người tại khu vực biên giới.