Hà Tĩnh: Cách ly thêm 4 trường hợp tại bệnh viện ngừa dịch SARS-CoV-2

TRẦN TUẤN |

Theo báo cáo của Ban Phòng chống dịch SARS-CoV-2 (COVID – 19) Hà Tĩnh, trong ngày 8.3, địa phương này cách ly thêm 4 trường hợp để theo dõi SARS-CoV-2 (COVID – 19) tại các bệnh viện.

Trong đó, 1 trường hợp là sinh viên Lào đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 1 lao động từ Osaka - Nhật Bản về đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh, 1 trường hợp đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh và 1 trường hợp đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà.

Lũy tính đến nay có 34 trường hợp được cách ly theo dõi tại các bệnh viện trong tỉnh, trong đó 25 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính đã được ra viện, 2 trường hợp chuyển sang khu cách ly tập trung, 7 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Toàn tỉnh hiện đang giám sát, theo dõi, đo thân nhiệt, hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú cho 680 trường hợp đi từ vùng có dịch SARS-CoV-2 (COVID – 19) về sau ngày 23.2.2020 cụ thể như sau: Cẩm Xuyên 113; Can Lộc 82; Đức Thọ 31; Hương Sơn 18; Hương Khê 13; huyện Kỳ Anh 26; Lộc Hà 34; Nghi Xuân 133; Thạch Hà 68; TP. Hà Tĩnh 26; thị xã Hồng Lĩnh 81; Thị xã Kỳ Anh 88; Vũ Quang 28. Toàn tỉnh hiện đang giám sát, theo dõi, đo thân nhiệt, hướng dẫn cách ly tại Khu cách ly tập trung cho 17 trường hợp.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Người nhiễm SARS-CoV-2 thứ 30 đã tham quan nhiều điểm ở Cát Bà

Đặng Luân - Mai Chi |

Việt Nam vừa ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (COVID-19) thứ 30 là hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) tới Hà Nội sáng 2.3. Điều đáng nói, trước khi di chuyển từ Hà Nội về Huế, bệnh nhân này đi qua Hải Phòng bằng tàu du lịch.

Hành trình 21 ngày "đánh giặc" SARS-CoV-2 ở Sơn Lôi: "Giao thừa" giữa tháng 3

eMagazine |

Ngày hôm ấy (4.3), chúng tôi như được đón “giao thừa” giữa tháng 3 với những người dân Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Dân, quân và hệ thống y tế đã chiến thắng bước đầu trong cuộc chiến “chống giặc” SARS-CoV-2 (COVID-19) sau hành trình 21 ngày tưởng ngắn mà dài đằng đẵng. Trong những ngày cả nước và xã Sơn Lôi “căng mình” chống dịch như thế, chúng tôi mới thấy được tình quân, tình dân, tình người. Họ khác nhau vị trí nhưng cùng mục tiêu chiến đấu với dịch và bảo vệ cộng đồng.

SARS-CoV-2: Lý Sơn tạm ngưng đón du khách nước ngoài

Thanh Chung |

Kể từ 9.3 tỉnh Quảng Ngãi cho tạm ngưng làm thủ tục cho du khách nước ngoài ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), đồng thời, tất cả du khách là người Việt Nam ra Lý Sơn đều phải khai báo y tế.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Người nhiễm SARS-CoV-2 thứ 30 đã tham quan nhiều điểm ở Cát Bà

Đặng Luân - Mai Chi |

Việt Nam vừa ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (COVID-19) thứ 30 là hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) tới Hà Nội sáng 2.3. Điều đáng nói, trước khi di chuyển từ Hà Nội về Huế, bệnh nhân này đi qua Hải Phòng bằng tàu du lịch.

Hành trình 21 ngày "đánh giặc" SARS-CoV-2 ở Sơn Lôi: "Giao thừa" giữa tháng 3

eMagazine |

Ngày hôm ấy (4.3), chúng tôi như được đón “giao thừa” giữa tháng 3 với những người dân Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Dân, quân và hệ thống y tế đã chiến thắng bước đầu trong cuộc chiến “chống giặc” SARS-CoV-2 (COVID-19) sau hành trình 21 ngày tưởng ngắn mà dài đằng đẵng. Trong những ngày cả nước và xã Sơn Lôi “căng mình” chống dịch như thế, chúng tôi mới thấy được tình quân, tình dân, tình người. Họ khác nhau vị trí nhưng cùng mục tiêu chiến đấu với dịch và bảo vệ cộng đồng.

SARS-CoV-2: Lý Sơn tạm ngưng đón du khách nước ngoài

Thanh Chung |

Kể từ 9.3 tỉnh Quảng Ngãi cho tạm ngưng làm thủ tục cho du khách nước ngoài ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), đồng thời, tất cả du khách là người Việt Nam ra Lý Sơn đều phải khai báo y tế.