Hà Tĩnh: Bộ đội giúp dân gặt lúa trước khi bão số 5 đổ bộ

TRẦN TUẤN |

Ngày 10.9, hơn 30 cán bộ, chiến sỹ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã xuống đồng giúp bà con nhân dân gặt lúa trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.

Theo đó, do ruộng trũng thấp, máy gặt liên hoàn không gặt được nên các cán bộ, chiến sỹ đã xuống đồng gặt thủ công bằng liềm với bà con nông dân xã Hồng Lộc.

Bà Hồ Thị Điền (trú thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc) vụ này làm 6 sào nhưng hơn một nửa diện tích lúa bị ngập úng. Nhờ có bộ đội gặt giúp, bà rất phấn khởi. “Gia đình bà neo người, ông thì bị bệnh tật nằm tại một chỗ đã 20 năm, hôm nay nhờ các chú bộ đội về gặt lúa giúp, gia đình bà rất cảm ơn” - bà Điền chia sẻ.

Các chiến sỹ gặt thủ công giúp dân. Ảnh: DH.
Các chiến sỹ gặt thủ công giúp dân. Ảnh: DH.
Trung tá Nguyễn Thành Nam - Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Hà cho biết, để giúp bà con nhân dân sớm thu hoạch mùa, tránh thiệt hại khi bão số 5 vào, hơn 30 cán bộ, chiến sỹ ban Chỉ huy Quân sự huyện đã về gặt lúa, chở về nhà cho bà con có ruộng trũng, neo người. Những ngày tới, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị tiếp tục hỗ trợ thu hoạch lúa giúp bà con.
TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Tĩnh giúp dân gặt lúa “chạy” bão số 5

TRẦN TUẤN |

Ngày 10.9, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh đã xuống các địa bàn đi giúp dân gặt lúa để kịp “chạy” bão số 5.

Nông dân cấp tập gặt lúa, phơi “cướp” nắng trước khi bão Conson vào

TRẦN TUẤN |

Sáng nay (10.9), tranh thủ trời còn nắng, nông dân Hà Tĩnh cấp tập gặt lúa, phơi khô với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” trước khi bão Conson đổ bộ.

Trời nắng đẹp, nông dân Quảng Trị gặt lúa chưa chín tới để chạy bão số 5

HƯNG THƠ |

Trời đang nắng đẹp, nhưng nhận được khuyến cáo từ cơ quan chức năng rằng bão số 5 tới đây sẽ gây ảnh hưởng ở địa bàn tỉnh Quảng Trị, nên nông dân đã ra đồng để thu hoạch lúa.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công an Hà Tĩnh giúp dân gặt lúa “chạy” bão số 5

TRẦN TUẤN |

Ngày 10.9, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh đã xuống các địa bàn đi giúp dân gặt lúa để kịp “chạy” bão số 5.

Nông dân cấp tập gặt lúa, phơi “cướp” nắng trước khi bão Conson vào

TRẦN TUẤN |

Sáng nay (10.9), tranh thủ trời còn nắng, nông dân Hà Tĩnh cấp tập gặt lúa, phơi khô với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” trước khi bão Conson đổ bộ.

Trời nắng đẹp, nông dân Quảng Trị gặt lúa chưa chín tới để chạy bão số 5

HƯNG THƠ |

Trời đang nắng đẹp, nhưng nhận được khuyến cáo từ cơ quan chức năng rằng bão số 5 tới đây sẽ gây ảnh hưởng ở địa bàn tỉnh Quảng Trị, nên nông dân đã ra đồng để thu hoạch lúa.