Hà Tĩnh: Ầm ĩ quanh những gốc cây

Võ Minh Châu |

Tranh chấp cây giữa một hộ dân và Trường THPT Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã trở nên ầm ĩ đầu làng cuối xóm và trên mạng xã hội.

Bão số 10 năm 2017 là cơn bão lớn nhất trong vòng 30 năm qua. Thế nhưng, vườn cổ thụ sau Trường THPT Kỳ Anh - Hà Tĩnh nằm trên phần đất được cho là của gia đình ông Nguyễn Tiến Huân chỉ bị ảnh hưởng nhẹ.

Bất ngờ, ngày 22.9.2017, anh Nguyễn Văn Thành, quê ở Thanh Hóa, lập nghiệp ở Kỳ Anh, vào phần đất này chặt cây mang đi bán. Ông Huân hỏi: “Vì sao anh vào vườn chặt cây của tôi?”. Anh Thành trả lời: "Cô Thủy hiệu trưởng bán cho tôi”.

Sự việc được Công an phường Sông Trí lập biên bản nhưng chưa giải quyết xong. Tới chiều 16.10.2017, anh Thành lại vào chặt tiếp. Ông Huân can ngăn nhưng những cây cổ thụ vẫn được cẩu lên ôtô chở khỏi hiện trường, với lời giải thích: "Cây cô Thủy đã bán cho tôi rồi...".

Trên mạng xã hội, những người liên quan vụ này chia làm hai phe. Phía ủng hộ nhà trường cho rằng thời thầy Nguyễn Trinh Thuyên làm hiệu trưởng đã cho ông Huân mượn đất làm trại sản xuất, nay chiếm dụng còn vu khống cô Thủy bán cây của mình. Phía ủng hộ ông Huân cho rằng: Ban giám hiệu nhà trường cố ý bán cây ông Huân để trồng cây mới nhằm chiếm đất dân, đi tắt đón đầu những dự án làm ăn lớn sau này.

Cuộc cãi vã bất phân thắng bại. Gia đình ông Huân phải mời luật sư. Ngày 28.10.2017, ông Hồ Thế Phụng thay mặt văn phòng luật sư tiến hành kiểm chứng số cây trong khuôn viên trường để so sánh với biên bản ngày 18.9.2017 nhà trường đã bán 152 cây cho anh Thành. Kết quả  đếm mãi cả mấy vườn cũng chỉ có 85 gốc. Không biết 67 cây từ đâu ra.

Ngày 30.10.2017, gia đình ông Huân gửi đơn đến cơ quan công an và Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Kỳ Anh yêu cầu khởi tố vụ án hình sự về việc: Tự ý bán và chặt cây, chiếm dụng và phá hoại tài sản công dân.

Bà Huân nói: “Vợ chồng chúng tôi đều là thương binh. Đất ông cha khai hoang từ năm 1959, đến năm 1977 thì giao lại cho chúng tôi... bảo quản và sản xuất đến nay”.

Ngày 31.10.2017, Chủ tịch UBND phường Sông Trí Nguyễn Anh Văn có thông báo số 84/TB-UBND gửi cho Ban giám hiệu trường và gia đình ông Huân đề nghị gỡ bỏ những thông tin đã đăng trên mạng xã hội tránh gây lộn xộn trong dư luận. Mỗi bên phải cung cấp thêm hồ sơ, giấy tờ để UBND phường xác định lại ranh giới đất đai của đôi bên.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Hà, Chủ tịch UBND Thị xã Kỳ Anh cho biết: "Lãnh đạo thị xã đang chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc giải quyết dứt điểm sự việc. Bảo đảm công khai công bằng đúng đạo lý và pháp lý".

Đề nghị cơ quan chức năng Kỳ Anh sớm làm rõ vụ việc này, tránh để xảy ra kiện tụng, gây lệ lụy không đáng có.

Võ Minh Châu
TIN LIÊN QUAN

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Móc túi người về hưu: Từ gửi tiền nhờ giữ hộ đến bỗng dưng... trúng thưởng

Bảo Hân |

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng, hình thức lừa đảo nhắm tới những người đã về hưu – những người có khoản tiền dành dụm và thường không rành về công nghệ.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.