Hà Tĩnh: 450 người chữa cháy rừng trong đêm

TRẦN TUẤN |

Vụ cháy rừng trong đêm xảy ra tại địa bàn xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng phải huy động 450 người tham gia chữa cháy.

Ông Phan Anh Tuấn – Hạt phó Kiểm lâm huyện Can Lộc cho biết, vụ cháy rừng thông và rừng caosu xảy ra tại xã Thượng Lộc lúc 19h30 tối 26.6.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng gồm Hạt Kiểm lâm, công an, quân đội, cán bộ chính quyền địa phương các xã lân cận với quân số 450 người đã được điều động đi dập lửa.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, vụ cháy rừng này được dập tắt. “Sáng nay chúng tôi đang tiến hành đo đạc để xác định diện tích rừng bị cháy vào tối qua. Cơ quan chức năng cũng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy”- ông Tuấn nói.

Thông tin ban đầu từ chính quyền xã Thượng Lộc, vụ cháy rừng tối 26.6 khiến khoảng 3 ha rừng caosu và thông bị thiệt hại.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Còn 4-5 đợt nắng nóng cao điểm gây nguy cơ cháy rừng, cần sẵn sàng ứng phó

Vũ Long |

Trong tháng 5-6.2020 tới có thể xảy ra từ 4-5 đợt nắng nóng, có nơi nhiệt độ lên đến trên 40 độ C, tình trạng khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn cần sẵn sàng các biện pháp ứng cứu.

Đà Nẵng: Khẩn trương ngăn cháy rừng đe dọa thiêu trụi nhà dân

Thùy Trang |

Ngành chức năng Đà Nẵng đang nỗ lực ngăn chặn đám cháy rừng lan ra sát nhà người dân.

Chủ tịch Quảng Nam chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án cháy rừng

Thanh Chung |

Ngày 13.5, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo về việc khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ cháy rừng xảy ra tại khoảnh 6,7 tiểu khu 160 thuộc xã Mà Cooih, huyện Đông Giang.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Còn 4-5 đợt nắng nóng cao điểm gây nguy cơ cháy rừng, cần sẵn sàng ứng phó

Vũ Long |

Trong tháng 5-6.2020 tới có thể xảy ra từ 4-5 đợt nắng nóng, có nơi nhiệt độ lên đến trên 40 độ C, tình trạng khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn cần sẵn sàng các biện pháp ứng cứu.

Đà Nẵng: Khẩn trương ngăn cháy rừng đe dọa thiêu trụi nhà dân

Thùy Trang |

Ngành chức năng Đà Nẵng đang nỗ lực ngăn chặn đám cháy rừng lan ra sát nhà người dân.

Chủ tịch Quảng Nam chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án cháy rừng

Thanh Chung |

Ngày 13.5, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo về việc khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vụ cháy rừng xảy ra tại khoảnh 6,7 tiểu khu 160 thuộc xã Mà Cooih, huyện Đông Giang.