Hà Tĩnh: 23.000 học sinh Hương Khê nghỉ học

TRẦN TUẤN |

Ảnh hưởng của mưa, lũ, Phòng GDĐT huyện Hương Khê đã chỉ đạo từ ngày mai, 9.10, toàn bộ 55 trường từ mầm non đến THCS với hơn 23.000 học sinh sẽ nghỉ học.

Ông Trần Đình Hùng – Trưởng Phòng Giáo dục huyện Hương Khê thông tin như trên và cho biết, do ảnh hưởng mưa lụt, hiện một số tuyến đường đã bị cô lập, chia cắt cục bộ ở các xã Hương Đô, Hương Xuân, Hương Lâm…

Cũng theo ông Hùng do mưa, lụt nên trong ngày hôm nay, toàn huyện Hương Khê đã có hơn 2000 học sinh vắng học. Trong đó khối mầm non vắng hơn 1.500 em, Tiểu học vắng 366 em, THCS vắng 179 em.

“Với diễn biến mưa lớn thế này, dự kiến ngày mai sẽ có thêm nhiều xã bị ngập, đường bị cô lập, chia cắt nên để đảm bảo an toàn cho học sinh, chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các trường thuộc quản lý của Phòng cho học sinh nghỉ học” – ông Hùng nói.

Do mưa lớn, từ 20h tối qua (7.10) Thủy điện Hố Hô (xã Hương Trạch, Hương Khê) đã xả tràn với lưu lượng 250 m3/s, đến trưa nay xả lưu lượng tăng lên gần 700 m3/s.

Việc xả lũ của nhà máy thủy điện Hố Hô đã khiến nước sông Ngàn Sâu dâng cao, tác động đến tình hình ngập lụt ở địa bàn huyện Hương Khê.

Tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), ông Nguyễn Trường Giang – Trưởng Phòng Giáo dục cho biết, ở huyện này nước còn thấp nên trong ngày hôm nay học sinh vẫn đi học đầy đủ. Do nước còn thấp, đường đi lại chưa bị chia cắt nên trong ngày mai học sinh vẫn đi học bình thường.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thừa Thiên Huế: Cho học sinh nghỉ học, xả lũ 3 thủy điện

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế đã ra công điện cho học sinh nghỉ học; đồng thời, xả lũ 3 thủy điện trên địa bàn.

Mưa lớn ở Quảng Trị: Cho học sinh nghỉ học

HƯNG THƠ |

Để đảm bảo an toàn trong lúc mưa lũ, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục, trung tâm thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 8.10.

Ảnh hưởng bão số 5: Quảng Trị cấm biển, cho học sinh nghỉ học

Hưng Thơ |

Để phòng, chống và ứng phó với bão số 5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã phát đi 2 công điện khẩn, trong đó ra lệnh “cấm biển” từ 8h sáng 17.9 và cho học sinh nghỉ học từ ngày 18.9.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thừa Thiên Huế: Cho học sinh nghỉ học, xả lũ 3 thủy điện

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế đã ra công điện cho học sinh nghỉ học; đồng thời, xả lũ 3 thủy điện trên địa bàn.

Mưa lớn ở Quảng Trị: Cho học sinh nghỉ học

HƯNG THƠ |

Để đảm bảo an toàn trong lúc mưa lũ, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục, trung tâm thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 8.10.

Ảnh hưởng bão số 5: Quảng Trị cấm biển, cho học sinh nghỉ học

Hưng Thơ |

Để phòng, chống và ứng phó với bão số 5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã phát đi 2 công điện khẩn, trong đó ra lệnh “cấm biển” từ 8h sáng 17.9 và cho học sinh nghỉ học từ ngày 18.9.