Hà Tĩnh: 2 người bị thương do mưa lũ, hàng nghìn học sinh đang nghỉ học

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Do mưa lũ, tại Hà Tĩnh đã có 2 người bị thương, nhiều tuyến đường bị ngập lụt gây chia cắt, hàng ngàn học sinh phải nghỉ học.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, đợt mưa lũ từ ngày 27 đến 30.9 đã khiến 2 người ở xã Hương Thủy (huyện Hương Khê) bị thương. Đó là bà Lê Thị Nguyệt (trú thôn 2) trong lúc dọn đồ lên cao tránh lũ bị cành cây gãy rơi trúng, hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và chị Lê Thị Hồng (trú thôn 8) bị trượt chân ngã gãy tay.

Tại huyện Hương Khê có nhiều tuyến đường thuộc các xã Hương Thủy, Gia Phố, Phúc Đồng, Điền Mỹ, Hương Giang, Hòa Hải... bị ngập.

Theo Trưởng Phòng Giáo dục huyện Hương Khê Phan Quốc Thanh, sáng 30.9 ở huyện này có hơn 10.270 học sinh của 25 trường mầm non, 21 trường tiểu học và 12 trường THCS phải nghỉ học.

Tại huyện Hương Sơn có 4 thôn thuộc các xã An Hòa Thịnh, Kim Hoa bị cô lập. 12 trường học, trong đó, 5 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 3 trường THCS với tổng số học sinh hơn 4.300 học sinh nghỉ học.

Ngập lụt ở vùng trũng thấp thôn Tiền Phong xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ. Ảnh: ĐT.
Ngập lụt ở vùng trũng thấp thôn Tiền Phong xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ. Ảnh: ĐT.

Tại huyện Đức Thọ một số tuyến đường liên thôn ở xã Hòa Lạc, Yên Hồ, Bùi La Nhân, Quang Vĩnh, Liên Minh, Tùng Châu bị ngập sâu từ 20 - 50cm.

Tại huyện Vũ Quang ngập cục bộ nhiều tuyến đường giao thông trục thôn, xóm ở xã Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang, Thọ Điền.

Tại huyện Nghi Xuân, hiện Quốc lộ 1A qua xã Xuân Lam đang bị ngập sâu từ 30 - 50cm và đang bị cấm phương tiện qua lại từ 4h30 sáng nay.

Phương tiện được hướng dẫn đi trên Quốc lộ 1A tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh để đảm bảo lưu thông bình thường.

Từ 7h ngày 30.9, thủy điện Hố Hô (Hương Khê) xả qua tràn với lưu lượng 225 m3/s. Thủy điện Hương Sơn không xả tràn.

Các hồ thủy lợi Sông Rác xả 50m3/s; Bộc Nguyên xả 10 m3/s; Tàu Voi xả 1,5 m3/s; Thượng Sông Trí xả 15m3/s; Kim Sơn xả 10 m3/s.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Mưa lũ làm 6 người chết và mất tích, hơn 8.100 nhà bị ngập

QUANG ĐẠI |

Mưa lũ liên tục do hoàn lưu bão số 4 đã gây ra thiệt hại rất lớn cho người dân Nghệ An. Đến nay đã có 3 người chết, 3 người mất tích, hơn 8.100 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Công an "xuyên đêm, trắng ngày" dốc sức giúp dân trong mưa lũ

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Lực lượng công an các địa phương “xuyên đêm, trắng ngày” sát cánh giúp đỡ nhân dân tránh lũ, khắc phục hậu quả.

Sau bão, miền Trung lại gồng mình ứng phó với mưa lũ, thiên tai

Vũ Long |

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các bộ, ngành liên quan khẩn trương ứng phó với mưa lũ và nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nghệ An: Mưa lũ làm 6 người chết và mất tích, hơn 8.100 nhà bị ngập

QUANG ĐẠI |

Mưa lũ liên tục do hoàn lưu bão số 4 đã gây ra thiệt hại rất lớn cho người dân Nghệ An. Đến nay đã có 3 người chết, 3 người mất tích, hơn 8.100 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Công an "xuyên đêm, trắng ngày" dốc sức giúp dân trong mưa lũ

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Lực lượng công an các địa phương “xuyên đêm, trắng ngày” sát cánh giúp đỡ nhân dân tránh lũ, khắc phục hậu quả.

Sau bão, miền Trung lại gồng mình ứng phó với mưa lũ, thiên tai

Vũ Long |

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các bộ, ngành liên quan khẩn trương ứng phó với mưa lũ và nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm.