Hà Tiên tạm dừng các hoạt động tập trung từ 20 người trở lên

Lục Tùng |

TP. Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) vừa ban hành lệnh tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không thiết yếu từ 00 giờ ngày 8.5.2021.

Chiều ngày 7.5, ông Lê Quốc Anh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên - đã ký ban hành Công văn số 180/UBND-VHXH gửi thủ trưởng các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể... trên địa bàn về việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới.

Đây được xem như động thái quyết liệt và tích cực của thành phố thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong bối cảnh dịch đang bùng phát và diễn biến phức tạp trên diện rộng.

Theo đó, từ 00 giờ ngày 8.5.2021, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người (từ 20 người trở lên) tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự và hoạt động văn hóa, giải trí, hiếu hỷ, tân gia... Công văn cũng nhấn mạnh đến việc dừng tập trung đông người tại các dịch vụ không thiết yếu, như cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, karaoke, xông hơi, massage, gym, nhà hàng quán ăn có phòng lạnh.

Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Ảnh: LT
Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Ảnh: LT

Các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ như buôn bán lẻ, vé số kiến thiết... bên cạnh việc tuân thủ nguyên tắc chung, còn phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m.

Trường hợp không đáp ứng đủ yêu cầu thì buộc tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo công tác phòng chống dịch. Riêng các cơ sở lưu trú, khách sạn; phương tiện vận tải hành khách công cộng... vẫn duy trì nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Thành lập phòng xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 tại Hà Tiên

NGUYÊN ANH |

Xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR là một trong những kỹ thuật xét nghiệm hiện đại và phổ biến nhất hiện nay, có độ chính xác cao, cho kết quả nhanh và có thể sử dụng để xét nghiệm COVID-19 với số lượng mẫu lớn trong thời gian ngắn.

Long An-Tiền Giang: Dừng các hoạt động tập trung đông người phòng COVID-19

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trở lại ở TPHCM, hai địa phương nằm kề là Long An và Tiền Giang thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thành lập phòng xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 tại Hà Tiên

NGUYÊN ANH |

Xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR là một trong những kỹ thuật xét nghiệm hiện đại và phổ biến nhất hiện nay, có độ chính xác cao, cho kết quả nhanh và có thể sử dụng để xét nghiệm COVID-19 với số lượng mẫu lớn trong thời gian ngắn.

Long An-Tiền Giang: Dừng các hoạt động tập trung đông người phòng COVID-19

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trở lại ở TPHCM, hai địa phương nằm kề là Long An và Tiền Giang thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng dịch.