Hạ thủy du thuyền vịnh Hạ Long đầu tiên có sân đỗ trực thăng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau 9 tháng thi công, du thuyền La Siesta 1 đã được chủ đầu tư phối hợp với đơn vị đóng tàu - Công ty TNHH Một thành viên đóng tàu Hạ Long – hạ thủy thành công tại khu vực nhà máy đóng tàu bên bờ vịnh Cửa Lục, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

La Siesta 1 là du thuyền đầu tiên trong dự án cặp đôi du thuyền 6 sao quốc tế La Siesta do Việt Thuận Group và EHG đầu tư.

Đến thời điểm hiện tại, du thuyền La Siesta cũng là du thuyền lớn nhất Việt Nam với chiều cao 5 tầng, sở hữu các đặc tính của du thuyền hạng sang như: hồ bơi trên boong, các buồng ở có balcon hướng ra biển, không gian mở cho các hoạt động giải trí, spa và quầy bar ngoài trời.

Du thuyền La Siesta 1 được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu bên bờ vịnh Cửa Lục sau 9 tháng thi công. Ảnh: CTV
Du thuyền La Siesta 1 được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu bên bờ vịnh Cửa Lục sau 9 tháng thi công. Ảnh: CTV

La Siesta 1 có 55 phòng nghỉ tiện nghi cao cấp cùng những tiện ích hiện đại nhất, đầu tiên được áp dụng trong các du thuyền ở Việt Nam như phòng chủ nhân (tương đương phòng tổng thống), 2 sân đỗ trực thăng.

Được biết, nhà đầu tư đã lựa chọn ứng dụng vật liệu và công nghệ cao, thân thiện với môi trường như vật liệu hoàn thiện nội thất Virutect với công nghệ độc quyền có khả năng tiêu diệt virus mạnh mẽ; thép đóng tàu và sơn tàu biển cao cấp nhập khẩu từ Nhật Bản đạt kiểm định tiêu chuẩn Hàng hải Quốc tế.

Trong thời gian tới, các đơn vị thi công sẽ khẩn trương tiến hành các phần việc còn lại của dự án để sớm đưa La Siesta 1 vào khai thác sử dụng, phục vụ khách thăm quan, lưu trú, nghỉ dưỡng trên vịnh Hạ Long.

Cặp siêu du thuyền La Siesta được đóng trên cơ sở ghép 8 suất tàu lưu trú ngủ đêm vỏ gỗ.

Cụ thể, thay thế 8 tàu lưu trú, gồm: QN-5825 (16 phòng), QN-2618 (11 phòng), QN-6308 (8 phòng), QN-4508 (8 phòng), QN-4509 (8 phòng), QN-6033 (10 phòng), QN-6309 (8 phòng), QN-6600 (11 phòng) bằng 2 du thuyền La Siesta vỏ thép, với mỗi tàu có 55 phòng, 164 giường.

Cặp du thuyền 6 sao La Siesta chính thức được khởi đóng tại công ty Đóng tàu Hạ Long vào 19.2.2022, với tổng số vốn đầu tư khoảng 30 triệu USD.

Du thuyền có sức chứa 160 khách ngủ đêm và tới 320 khách tham quan cùng thuỷ thủ đoàn cùng nhân viên phục vụ 70 người .

Phòng Chủ nhân (tương đương phòng Tổng thống) có diện tích lên tới 100 m2 với phòng ngủ lớn, phòng làm việc, phòng ăn, quầy bar, bếp mở, sân tắm nắng cùng bể sục Jacuzzi.

Hiện, trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long có 533 tàu du lịch được phép hoạt động, trong đó có 331 tàu tham quan với 15.619 ghế và 202 tàu lưu trú với 4.159 giường. Tàu lưu trú lớn nhất trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long đến thời điểm này có 49 phòng ngủ.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Siêu du thuyền Le Lapérouse lần 2 trở lại vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chưa đầy một tháng, siêu du thuyền Le Lapérouse của Pháp đã 2 lần cập vịnh Hạ Long, đem theo hàng trăm du khách quốc tế.

Khám phá tàu biển du lịch hạng sang của Pháp cập vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tàu Le Lapérouse, do hãng tàu Ponant quốc tịch Pháp điều hành, đem theo hơn 200 khách châu Âu, Mỹ, cập vịnh Hạ Long chiều tối 12.10 và sẽ neo đậu tại đây đến ngày 14.10.

Du khách quốc tế trở lại làng chài nổi tiếng thế giới trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Du khách quốc tế bắt đầu trở lại làng chài Vung Viêng, vịnh Hạ Long ngày một đông, dù chưa thể so sánh với thời điểm trước khi chưa có đại dịch COVID-19. Làng chài Vung Viêng từng được coi là 1 trong 16 làng chài đẹp nhất trên thế giới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Siêu du thuyền Le Lapérouse lần 2 trở lại vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chưa đầy một tháng, siêu du thuyền Le Lapérouse của Pháp đã 2 lần cập vịnh Hạ Long, đem theo hàng trăm du khách quốc tế.

Khám phá tàu biển du lịch hạng sang của Pháp cập vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tàu Le Lapérouse, do hãng tàu Ponant quốc tịch Pháp điều hành, đem theo hơn 200 khách châu Âu, Mỹ, cập vịnh Hạ Long chiều tối 12.10 và sẽ neo đậu tại đây đến ngày 14.10.

Du khách quốc tế trở lại làng chài nổi tiếng thế giới trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Du khách quốc tế bắt đầu trở lại làng chài Vung Viêng, vịnh Hạ Long ngày một đông, dù chưa thể so sánh với thời điểm trước khi chưa có đại dịch COVID-19. Làng chài Vung Viêng từng được coi là 1 trong 16 làng chài đẹp nhất trên thế giới.