Hà Nội yêu cầu truy vết nhanh ổ dịch tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long

Hà Phương |

Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu: “Huyện Đông Anh cần chỉ đạo các đơn vị tiếp tục khoanh vùng, đẩy nhanh việc truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh thuộc Khu công nghiệp Bắc Thăng Long tại Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam và Công ty MOLEX".

Ngày 8.7, ông Chử Xuân Dũng Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã đến kiểm tra công tác truy vết, khoanh vùng và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh).

Tại buổi kiểm tra, ông Dũng yêu cầu Ban Quản lý Khu Công nghiệp phối hợp với địa phương, cơ quan chuyên môn xây dựng phương án tổng thể công tác phòng, chống dịch đối với toàn bộ công ty trong Khu Công nghiệp, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra. Trong đó, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị để chủ động cách ly tại nhà máy cho công nhân, trang bị thêm camera để có thể rà soát lại khi cần… đảm bảo vừa sản xuất vừa phòng, chống dịch.

“Huyện Đông Anh cần chỉ đạo các đơn vị tiếp tục khoanh vùng, đẩy nhanh việc truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh thuộc Khu công nghiệp Bắc Thăng Long tại Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam và Công ty MOLEX. Cùng với đó, đẩy nhanh công tác xét nghiệm đối với những trường hợp có liên quan, để có phương án xử lý kịp thời” - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Tám, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh báo cáo tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) thông báo kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 của bệnh nhân H.V.H (bảo vệ tại Công ty linh kiện điện tử SEI Việt Nam) vào chiều 5.7, các đơn vị chức năng của TP.Hà Nội, huyện Đông Anh đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long xác định thêm ca mắc COVID-19 ở Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam và công ty MOLEX.

Phong toả nơi ở có ca mắc COVID-19 là nam bảo vệ Công ty linh kiện điện tử SEI Việt Nam. Ảnh: Hà Phương.

Bên cạnh đó, nhanh chóng khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc F1, F2 và những người liên quan. Đã có 1.714 công nhân của Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI cách ly ở tại nhà máy và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch…

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội nói về biện pháp khống chế các ổ dịch mới phát sinh

Nguyễn Hà |

Trao đổi với báo chí về các biện pháp chỉ đạo khống chế các ổ dịch mới phát sinh, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, quan điểm của thành phố là phải thực hiện mọi biện pháp một cách quyết liệt, triệt để ngay từ đầu. Có như thế, thành phố mới giữ vững được thành quả, mới có điều kiện để duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Hà Nội kiểm soát được cơ bản cả 2 ổ dịch COVID-19 mới

Hà Phương |

Ngày 6.7, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, cả 2 ổ dịch COVID-19 mới đã cơ bản được kiểm soát.

Không cách ly xã hội rộng khi chưa cần thiết nhưng khoá chặt nơi có ổ dịch

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Dương phải xây dựng kịch bản phòng, chống dịch ở cấp độ nguy cơ dịch bệnh cao hơn nữa cho các tình huống xấu hơn nữa khi có thêm nhiều ca bệnh và dịch lây lan trên diện rộng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ tịch Hà Nội nói về biện pháp khống chế các ổ dịch mới phát sinh

Nguyễn Hà |

Trao đổi với báo chí về các biện pháp chỉ đạo khống chế các ổ dịch mới phát sinh, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, quan điểm của thành phố là phải thực hiện mọi biện pháp một cách quyết liệt, triệt để ngay từ đầu. Có như thế, thành phố mới giữ vững được thành quả, mới có điều kiện để duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Hà Nội kiểm soát được cơ bản cả 2 ổ dịch COVID-19 mới

Hà Phương |

Ngày 6.7, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, cả 2 ổ dịch COVID-19 mới đã cơ bản được kiểm soát.

Không cách ly xã hội rộng khi chưa cần thiết nhưng khoá chặt nơi có ổ dịch

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Dương phải xây dựng kịch bản phòng, chống dịch ở cấp độ nguy cơ dịch bệnh cao hơn nữa cho các tình huống xấu hơn nữa khi có thêm nhiều ca bệnh và dịch lây lan trên diện rộng.