Hà Nội yêu cầu không để thiếu phương tiện đưa hành khách về quê dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để tình trạng hành khách không có phương tiện về quê trong dịp Tết. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi tăng giá vé trái quy định.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4072/UBND-KTN về triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Công văn nêu rõ, căn cứ chỉ đạo của Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội khẩn trương bảo đảm các điều kiện để tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch bảo đảm phương tiện tham gia vận tải hành khách, hàng hóa đáp ứng nhu cầu đi lại và cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân trước, trong và sau Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phương tiện ứng trực, hỗ trợ, phục vụ nhân dân về đón Tết với gia đình đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, công nhân tại các khu công nghiệp; tuyệt đối không để tình trạng hành khách không có phương tiện về quê trong dịp Tết; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi tăng giá vé trái quy định.

Phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, không để xuất hiện tình trạng “xe dù, bến cóc” trên địa bàn thành phố.

Xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

UBND thành phố giao Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch bảo đảm cung cấp điện liên tục, ổn định trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; báo cáo UBND thành phố trước ngày 10.12.2022.

Sở Công Thương theo dõi, phối hợp với Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố những nội dung nêu trên; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ Công Thương, UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Chỉ thị yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của thành phố thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã và đảng ủy trực thuộc; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp bằng mọi hình thức; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Gửi hàng trên xe khách ngày Tết, phải cung cấp số căn cước công dân

Xuyên Đông |

Ngày Tết, nhiều người dân có nhu cầu gửi hàng hóa qua xe khách. Theo đó, người dân cần lưu ý khi gửi hàng phải cung cấp số căn cước công dân.

Hà Nội: Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo bằng mọi hình thức

PHẠM ĐÔNG |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của thành phố thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã và đảng ủy trực thuộc. Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp bằng mọi hình thức.

Huy động nguồn lực xã hội chăm lo Tết cho người nghèo, người khó khăn

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phải có sự nhạy bén, tiên phong trong các hoạt động nhân đạo. Có năng lực tập hợp, huy động các nguồn lực xã hội để hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội.

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Gửi hàng trên xe khách ngày Tết, phải cung cấp số căn cước công dân

Xuyên Đông |

Ngày Tết, nhiều người dân có nhu cầu gửi hàng hóa qua xe khách. Theo đó, người dân cần lưu ý khi gửi hàng phải cung cấp số căn cước công dân.

Hà Nội: Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo bằng mọi hình thức

PHẠM ĐÔNG |

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của thành phố thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã và đảng ủy trực thuộc. Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp bằng mọi hình thức.

Huy động nguồn lực xã hội chăm lo Tết cho người nghèo, người khó khăn

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phải có sự nhạy bén, tiên phong trong các hoạt động nhân đạo. Có năng lực tập hợp, huy động các nguồn lực xã hội để hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội.