Hà Nội yêu cầu cơ quan, đơn vị, người dân không tụ tập liên hoan cuối năm

Phạm Đông |

Hà Nội - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát nhắc nhở cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân không chủ quan, tụ tập liên hoan, tổ chức lễ hội không bảo đảm an toàn.

Sáng 26.1, Cổng thông tin điện tử Hà Nội cho biết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa có kết luận hội nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, khu dân cư và người dân. Yêu cầu người về từ tỉnh, thành khác, khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao tự giác thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, tránh để lây lan ra cộng đồng.

Cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc "4 tại chỗ", không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tổ chức hướng dẫn các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện công tác y tế phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng các quy định của Trung ương và thành phố. Tăng cường kiểm tra, giám sát nhắc nhở cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân không chủ quan, tụ tập liên hoan, tổ chức lễ hội không bảo đảm an toàn...

Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố chủ trì triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tổ chức phân luồng, phân làn; có kế hoạch chủ động đối với một số điểm thường tập trung đông người trong dịp lễ, Tết.

Ngành Y tế tăng cường kiểm dịch y tế quốc tế, phối hợp cách ly, giám sát chặt người nhập cảnh, đặc biệt người về từ các vùng đã ghi nhận biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 (Omicron).

Phối hợp với các quận, huyện, thị xã tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên Tết tại các điểm tiêm cố định, lưu động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm bao phủ một cách nhanh nhất mũi nhắc lại cho người dân trên địa bàn thành phố.

Ngành Y tế chủ trì, chỉ đạo tăng cường việc cung cấp gói thuốc C (thuốc kháng virus) cho các bệnh nhân, đặc biệt là những người điều trị tại nhà để hạn chế người bệnh chuyển tầng điều trị. Liên tục cập nhật số liệu và nắm chắc tình hình bệnh nhân chuyển tầng để tổ chức thu dung, điều trị và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm an toàn tối đa cho người dân.

Ông Đinh Tiến Dũng yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các quận, huyện, thị xã triển khai ngay giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ người dân là F0, F1 đang điều trị, cách ly đón Tết; yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục bám sát địa bàn và nhiệm vụ, không vì Tết mà giảm hiệu quả phòng, chống dịch.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Phường vùng cam trong quận vùng vàng ở Hà Nội: Quán đóng mở mỗi nơi một kiểu

Phạm Đông |

Hà Nội - Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả 4 quận trung tâm của Thủ đô đã điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng mức độ dịch ở cấp độ 2. Tuy nhiên, việc quy định mở cửa hàng quán với các phường vùng 3 - nguy cơ cao - vẫn có sự khác nhau, mỗi nơi một kiểu giữa các quận.

Hà Nội dự kiến khôi phục 100% công suất xe buýt sau Tết Nguyên đán

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã giao Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội xây dựng phương án cho xe buýt được hoạt động trở lại 100% công suất kể từ ngày 8.2.

Hà Nội: Bố trí cán bộ y tế trực 24/24 chăm sóc sức khoẻ cho người dân

Phạm Đông |

Hà Nội - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu Sở Y tế bố trí cán bộ y tế trực 24/24 chăm sóc sức khỏe cho người dân; Sở GD&ĐT có hướng dẫn, diễn tập, phối hợp với địa phương để tạo điều kiện tốt nhất đón học sinh quay trở lại trường học.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Phường vùng cam trong quận vùng vàng ở Hà Nội: Quán đóng mở mỗi nơi một kiểu

Phạm Đông |

Hà Nội - Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả 4 quận trung tâm của Thủ đô đã điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng mức độ dịch ở cấp độ 2. Tuy nhiên, việc quy định mở cửa hàng quán với các phường vùng 3 - nguy cơ cao - vẫn có sự khác nhau, mỗi nơi một kiểu giữa các quận.

Hà Nội dự kiến khôi phục 100% công suất xe buýt sau Tết Nguyên đán

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã giao Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội xây dựng phương án cho xe buýt được hoạt động trở lại 100% công suất kể từ ngày 8.2.

Hà Nội: Bố trí cán bộ y tế trực 24/24 chăm sóc sức khoẻ cho người dân

Phạm Đông |

Hà Nội - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu Sở Y tế bố trí cán bộ y tế trực 24/24 chăm sóc sức khỏe cho người dân; Sở GD&ĐT có hướng dẫn, diễn tập, phối hợp với địa phương để tạo điều kiện tốt nhất đón học sinh quay trở lại trường học.