Hà Nội xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi thứ 2 tại Đông Anh

Khánh Vũ |

Thông tin từ Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Hà Nội có thêm 1 ổ dịch tả lợn Châu Phi thứ 2. Như vậy, đến thời điểm ngày 6.3, trên địa bàn Hà Nội đã có 2 ổ dịch tả lợn Châu Phi.

Thông tin cho PV Báo Lao Động về ổ dịch tả lợn Châu Phi (ASF)  tại Đông Anh (Hà Nội), ông Nguyễn Văn Long - Trưởng phòng Dịch tễ - Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho hay:  Đến chiều tối 6.3 Cục Thú y vẫn  chưa nhận được báo cáo chi tiết về dịch ASF từ địa phương về dịch bệnh tại địa bàn này.

 

Tuy nhiên, thông tin ban đầu cho thấy, ngày 5.3, dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên đàn lợn 10 con của một hộ chăn nuôi tại xã Thuỵ Lâm, Đông Anh, Hà Nội với các biểu hiện của dịch tả lợn Châu Phi. Cơ quan thú y đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và kết quả cho thấy dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi (ASFV).

Ngay trong ngày 5.3, đàn lợn bị nhiễm bệnh tại Đông Anh đã được tiêu hủy. Chính quyền và cơ quan thú y đã tiến hành cô lập vùng dịch, phun hóa chất tiêu độc khử trùng đề phòng dịch lây lan rộng.

Trước đó, tại Hà Nội, dịch tả lợn Châu Phi cũng đã lây nhiễm trên đàn lợn của một hộ chăn nuôi lợn rừng. Cụ thể, từ ngày 22-27.2, sau khi xét nghiệm tại một hộ chăn nuôi lợn rừng ở khu Đầm Lấm, phường Ngọc Thụy, Long Biên, kết quả cho thấy: Toàn bộ 25 con lợn rừng được nuôi tại đây dương tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Ngay lập tức, đàn lợn tại đây đã được tiêu hủy theo quy định, hệ thống chuồng trại được tiêu độc khử trùng.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Long: Nguy cơ dịch tả lợn Châu Phi sẽ còn lan rộng, bởi hiện nay tình trạng “bán tháo” lợn vẫn xảy ra; tình trạng giết mổ, vận chuyển lợn và thịt lợn không đúng quy định vẫn tiếp diễn, khó kiểm soát toàn diện bởi lực lượng cán bộ thú y quá mỏng, dù đã ký hợp đồng dịch vụ để có thêm nhân lực ứng phó với dịch bệnh.

Cục Thú y cho biết, từ ngày 1.2-5.3, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 331 hộ, 49 xã, 20 huyện của 9 tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Điện Biên và Hòa Bình); tổng số lợn bị mắc bệnh và tiêu hủy là 6.471 con.

Để ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi lây lan, Cục Thú y đề nghị người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ lợn thực hiện 5 không theo đúng quy định của Luật Thú y: Không giấu dịch; Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; Không vứt lợn chết ra môi trường; Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Vùng giáp ranh dịch tả lợn châu Phi, rốt ráo các phương án ngăn ngừa

ANH ĐỨC |

Huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) là huyện giáp ranh với tỉnh Thanh Hóa – nơi dịch tả lợn Châu phi đã chính thức có mặt. Với phương châm phòng là chính, huyện Nghĩa Đàn đã và đang tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa dịch bệnh này.

Trong 1 ngày, thêm 2 tỉnh bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Theo thông tin mới nhất trong ngày 6.3 mà PV Lao Động có được, ngoài đàn lợn tại Lương Sơn (Hòa Bình) bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi, cùng ngày, tỉnh Điện Biên cũng thông tin dịch bệnh này đã xuất hiện tại một số xã thuộc huyện Tuần Giáo.

Xuất hiện tỉnh thứ 8 nhiễm dịch tả lợn Châu Phi

Khánh Vũ |

Theo thông tin mà Lao Động có được, đến ngày 6.3, thêm 1 tỉnh mới bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi, đưa số địa phương tại Việt Nam bị nhiễm dịch bệnh lên 8 tỉnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vùng giáp ranh dịch tả lợn châu Phi, rốt ráo các phương án ngăn ngừa

ANH ĐỨC |

Huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) là huyện giáp ranh với tỉnh Thanh Hóa – nơi dịch tả lợn Châu phi đã chính thức có mặt. Với phương châm phòng là chính, huyện Nghĩa Đàn đã và đang tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa dịch bệnh này.

Trong 1 ngày, thêm 2 tỉnh bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Theo thông tin mới nhất trong ngày 6.3 mà PV Lao Động có được, ngoài đàn lợn tại Lương Sơn (Hòa Bình) bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi, cùng ngày, tỉnh Điện Biên cũng thông tin dịch bệnh này đã xuất hiện tại một số xã thuộc huyện Tuần Giáo.

Xuất hiện tỉnh thứ 8 nhiễm dịch tả lợn Châu Phi

Khánh Vũ |

Theo thông tin mà Lao Động có được, đến ngày 6.3, thêm 1 tỉnh mới bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi, đưa số địa phương tại Việt Nam bị nhiễm dịch bệnh lên 8 tỉnh.