Hà Nội xử phạt 35 triệu đồng 3 trường hợp đăng thông tin sai sự thật

Tùng Giang |

Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội đã tiến hành lập biên bản, xử phạt 3 trường hợp với tổng số tiền 35 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook và Zalo.

Ngày 5.8, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an Thành phố Hà Nội - xử lý 3 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Cụ thể, ngày 5.8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với bà Dương Thị Thúy H (sinh năm 1981, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai).

Theo đó, ngày 26.7, bà H sử dụng tài khoản Facebook cá nhân có tên “Đại Lý Trứng” đăng tải bài viết có nội dung: “Sáng mai, Hà Nội có khoảng 3.000 chốt. Mỗi phường có khoảng 10 chốt. Đi đâu cũng phải giấy tờ đầy đủ. Giấy tờ tùy thân. Chứng minh thư nhân dân. Đi ra đường với lý do cần thiết. Cả nhà chia sẻ cho nhau biết nhé”.

Theo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội, thông tin trên là thông tin giả mạo, sai sự thật, vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Trường hợp thứ 2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố lập biên bản xử phạt 7,5 triệu đồng đối với chủ tài khoản Facebook sử dụng hình ảnh Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T (T&T Group) khi chưa được phép.

Từ 9.7 đến 13.7, bà Phan Thị Ngọc M (sinh năm 1988, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, là nhân viên văn phòng) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tên “Minh Minh” đăng tải bài viết sử dụng hình ảnh, nhãn hiệu, logo của T&T Group khi chưa được sự đồng ý.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội lập biên bản, xử phạt hành chính bà M theo quy định tại khoản 3, Điều 4 Nghị định số 15 Chính phủ.

Cũng trong cùng ngày, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội cũng ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với ông Nguyễn Anh M (SN 1977, trú tại quận Hai Bà Trưng).

Ngày 6.7, ông Nguyễn Anh M sử dụng tài khoản Zalo tên “Minh Nguyen Anh” cung cấp công văn giả mạo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong nhóm Zalo “Room SSI - Cổ phiếu”, vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu các cá nhân vi phạm nêu trên gỡ bỏ những thông tin không đúng, sai sự thật.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về công tác phòng dịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 5.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này triệu tập đối tượng Quách Công Luận, SN 1995, trú tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình để điều tra làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook liên quan đến công tác phòng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Phạt 7,5 triệu đồng một cá nhân đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh

Thành An |

Ngày 5.8, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, một cá nhân có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện đã bị xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng.

Xử phạt một người đưa tin sai sự thật về phòng chống dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 29.7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.T.Nh. (43 tuổi, ngụ xã Long Thới, huyện Tiểu Cần) vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong việc cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về công tác phòng dịch

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 5.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này triệu tập đối tượng Quách Công Luận, SN 1995, trú tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình để điều tra làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook liên quan đến công tác phòng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Phạt 7,5 triệu đồng một cá nhân đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh

Thành An |

Ngày 5.8, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, một cá nhân có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện đã bị xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng.

Xử phạt một người đưa tin sai sự thật về phòng chống dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 29.7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.T.Nh. (43 tuổi, ngụ xã Long Thới, huyện Tiểu Cần) vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong việc cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.