Hà Nội xử nghiêm xe giả “luồng xanh”

Minh Hạnh |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý đối với phương tiện vi phạm giấy (thẻ) nhận diện có mã QRcode sau khi phát hiện một số phương tiện còn sử dụng mã QRcode giả để lưu thông qua chốt kiểm soát.

Theo văn bản do Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội - ông Đào Việt Long ký, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố vẫn còn một số phương tiện vận tải hàng hóa được cấp mã QRcode sử dụng không đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh theo nội dung đã đăng ký.

Cụ thể, sử dụng lái xe không đúng lái xe đã đăng ký, lái xe và người ngồi trên xe sử dụng phiếu xét nghiệm SARS-CovV-2 hết hạn, giấy xét nghiệm giả, sử dụng một lái xe để đăng ký cho nhiều xe, điều khiển phương tiện không đúng luồng xanh được phê duyệt. Thậm chí, một số phương tiện còn sử dụng mã QRcode giả để dán cho phương tiện lưu thông qua chốt, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Nhằm tiếp tục tăng cường trong công tác kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Hà Nội và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông trên “luồng xanh” được công bố, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các phương tiện ôtô vận chuyển hàng hóa ra vào thành phố chịu trách nhiệm chính trong việc khai báo, đăng ký và thực hiện đúng quy định về việc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch, không gây ùn tắc giao thông.

Yêu cầu lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát và yêu cầu lái xe, phụ xe của đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Trung ương và TP. Hà Nội.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa được cấp thẻ nhận diện phương tiện có QRCode hoạt động trên luồng xanh tại các chốt kiểm soát và các địa điểm tập kết phương tiện, trung chuyển, giao nhận hàng hóa (cảng, bến, nhà ga, kho, bãi, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất..) đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch, không gây ùn tắc giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Ở Hà Nội đi làm, đi tiêm chủng, khám bệnh cần mang theo giấy tờ gì?

Nhóm PV |

Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, UBND TP. Hà Nội đã ban hành khá nhiều văn bản, thông báo nhằm siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Vậy người dân đi làm, đi tiêm chủng, khám bệnh cần mang theo giấy tờ gì trong thời gian giãn cách xã hội?

Nhóm lao động thất nghiệp, ngủ gầm cầu ở Hà Nội hiện giờ sống ra sao?

Tùng Giang |

Sau quãng thời gian sống trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhóm lao động thất nghiệp ngủ gầm cầu ở Hà Nội, phải bán điện thoại để mua cơm đã có chỗ ăn ở miễn phí.

Trưa 15.8: Hà Nội thêm 27 ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sở Y tế Hà Nội trưa 15.8 cho biết, địa bàn ghi nhận thêm 27 ca dương tính SARS-CoV-2. Từ sáng tới trưa nay, Hà Nội đã công bố 35 ca mắc mới COVID-19.

Hà Nội rà soát người có nhu cầu về quê và quay lại thành phố

Nguyễn Hà |

Người dân có nhu cầu về quê có thể liên hệ, đăng ký với công an xã, phường, thị trấn để Công an Thành phố Hà Nội tập hợp, đề xuất phương án hỗ trợ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ở Hà Nội đi làm, đi tiêm chủng, khám bệnh cần mang theo giấy tờ gì?

Nhóm PV |

Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, UBND TP. Hà Nội đã ban hành khá nhiều văn bản, thông báo nhằm siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Vậy người dân đi làm, đi tiêm chủng, khám bệnh cần mang theo giấy tờ gì trong thời gian giãn cách xã hội?

Nhóm lao động thất nghiệp, ngủ gầm cầu ở Hà Nội hiện giờ sống ra sao?

Tùng Giang |

Sau quãng thời gian sống trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhóm lao động thất nghiệp ngủ gầm cầu ở Hà Nội, phải bán điện thoại để mua cơm đã có chỗ ăn ở miễn phí.

Trưa 15.8: Hà Nội thêm 27 ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sở Y tế Hà Nội trưa 15.8 cho biết, địa bàn ghi nhận thêm 27 ca dương tính SARS-CoV-2. Từ sáng tới trưa nay, Hà Nội đã công bố 35 ca mắc mới COVID-19.

Hà Nội rà soát người có nhu cầu về quê và quay lại thành phố

Nguyễn Hà |

Người dân có nhu cầu về quê có thể liên hệ, đăng ký với công an xã, phường, thị trấn để Công an Thành phố Hà Nội tập hợp, đề xuất phương án hỗ trợ.