Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để phòng, chống dịch

Phạm Đông |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội có Công điện số 06 yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè từ 17h ngày 3.5. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ khác phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Để công tác phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc, Hà Nội đã ra quân, phối hợp với Y tế các phường phát hiện, xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định phòng, chống dịch bệnh.Với những trường hợp không tuân thủ, các đơn vị chức năng đã lập biên bản, xử lý nghiêm vi phạm.

Nhiều nhà hàng đóng cửa, giãn cách phòng, chống dịch

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 10.5, nhiều nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố đã xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, ưu tiên hàng đầu. Các địa phương đã quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định.

Tại khu vực số 291 phố Tô Hiệu và Thành Thái (Cầu Giấy), nhiều nhà hàng, quán ăn đã dán thông báo đóng cửa quán, tạm dừng hoạt động. Thậm chí có nhà hàng còn thông báo do tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại nên xin phép được tạm nghỉ để phòng, chống dịch từ ngày 8.5 để cùng cả nước chung tay, góp sức, đồng lòng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cuối thông báo, nhà hàng cho biết sẽ tiếp tục hoạt động trở lại vào ngày gần nhất và kính chúc toàn thể quý khách hàng luôn mạnh khoẻ và cùng nhau vượt qua mùa dịch này.

Tại phố Trần Thái Tông, một số quán bia chỉ có lác đác một vài thực khách ngồi ăn uống. Các nhân viên đã thường xuyên dọn dẹp hàng quán và giãn cách các bàn ăn rộng hơn so với trước. Tương tự, tại các quán ăn như quán cơm, bún phở, chủ quán đã sử dụng tấm chắn giữa các vị trí ngồi để thực hiện phòng dịch.

Tuy nhiên, ở một số nơi như quán cà phê kafa Trung Kính, quán ăn trên phố Duy Tân… một số hàng quán tỏ ra chủ quan, lơ là với công tác phòng, chống dịch khi vẫn xếp bàn ghế ra ngoài cho khách ngồi. Thậm chí có nơi thực khách ngồi chưa giữ khoảng cách mà không có vách ngăn giọt bắn.

Cũng theo ghi nhận, tại một số tuyến đường, phố đều vắng vẻ, người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang, không thấy quán trà đá, cà phê vỉa hè bày bán. Tại các khu vực công cộng như hồ Hoàn Kiếm, Nhà thờ lớn Hà Nội... người dân đều ý thức sự nguy hiểm của dịch bệnh nên đeo khẩu trang thường xuyên và vắng vẻ người qua lại, tập trung đông người.

Xử lý nghiêm các vi phạm

Theo Trung tá Đoàn Văn Dương - Trưởng Công an phường Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) - cho biết, tại các điểm công cộng và gần khu vực cách ly thuộc địa bàn phường Quảng An, tổ công tác gồm các lực lượng phối hợp ứng trực 24/24 vừa tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các vấn đề phát sinh. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân và hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công an quận Tây Hồ đã xử phạt 171 trường hợp không đeo khẩu trang y tế tại nơi công cộng.

Cũng trong ngày 10.5, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị này đã lập biên bản, đề xuất các cơ quan chức năng có liên quan xử phạt 15 triệu đồng đối với cơ sở High lounge, tại số 22 phố Tống Duy Tân, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vì vi phạm những quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận có 11 khách đang ngồi tập trung trong quán, không thực hiện giãn cách xã hội khoảng cách tối thiểu theo quy định; cơ sở không có các tấm chắn cách ly phòng dịch theo quy định. Ngoài việc xử phạt 15 triệu đồng, Công an quận Hoàn Kiếm cũng đề xuất với chủ tịch UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, chức năng rút giấy phép kinh doanh của cơ sở trên.

Theo Thượng tá Bùi Văn Đang - Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) - từ ngày 30.4 đến nay, Công an quận cùng các lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 134 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Tổng số tiền phạt là 319 triệu đồng. Trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác tuần tra, tuyên truyền khép kín, đồng thời treo các biển khuyến cáo không tập trung đông người, tránh lây lan dịch COVID-19.

Cũng trong ngày 10.5, thông tin với Lao Động, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, đơn vị đã xử phạt 12,5 triệu đồng một YouTuber đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook, liên quan đến dịch COVID-19. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Hà Nội phát hiện trang facebook H.N.P đăng tải nội dung: “Hà Nội Phố Thông Thoáng Trong Ngày Đầu Phong Tỏa”. Đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận. Tiến hành xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP đã làm rõ chủ tài khoản là anh T.V.D (SN 1982; trú tại quận Hoàng Mai).

Còn theo UBND quận Nam Từ Liêm, từ ngày 1.5 đến nay, các lực lượng chức năng của quận đã kiểm tra, xử phạt 69 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch với số tiền 114 triệu đồng; phạt 231 đối tượng không đeo khẩu trang với số tiền 395 triệu đồng. Tính từ cuối tháng 4 đến chiều 5.5, toàn quận Đống Đa đã lập biên bản xử phạt hành chính 111 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt 121 triệu đồng.

Tại huyện Đông Anh - nơi có ca bệnh đầu tiên của Hà Nội trong đợt này, huyện đã dừng hoạt động 117 hàng quán vỉa hè, giải tỏa 13 quán nước vỉa hè vi phạm. Các đơn vị chức năng đã xử phạt 45 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền 87 triệu đồng; vận động người dân dừng, hoãn 50 đám cưới, thu gọn quy mô 41 đám cưới.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Minh Phương |

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã có văn bản yêu cầu, chỉ đạo tới cán bộ, công nhân viên chức lao động trong đơn vị quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hàng chục nữ quân nhân góp sức phòng, chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Hàng chục nữ hội viên hội phụ nữ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế xung kích góp sức phòng, chống dịch COVID-19.

Các cấp Công đoàn tỉnh Sơn La tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Minh Phương |

Trước tình tình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các Công đoàn tỉnh Sơn La đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tới đoàn viên, công nhân viên chức, lao động.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Minh Phương |

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã có văn bản yêu cầu, chỉ đạo tới cán bộ, công nhân viên chức lao động trong đơn vị quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hàng chục nữ quân nhân góp sức phòng, chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Hàng chục nữ hội viên hội phụ nữ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế xung kích góp sức phòng, chống dịch COVID-19.

Các cấp Công đoàn tỉnh Sơn La tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Minh Phương |

Trước tình tình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các Công đoàn tỉnh Sơn La đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tới đoàn viên, công nhân viên chức, lao động.