Thống kê của UBND TP Hà Nội, trong 10 năm (2007 – 2017), toàn thành phố đã thành lập hơn 300 ban chỉ đạo liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, và 108 ban còn hoạt động vào thời điểm hiện tại.
Với con số khổng lồ này, phía chính quyền Thủ đô cho rằng, nhất thiết phải kiện toàn theo hướng giải thể hàng chục ban không còn phát huy hiệu quả, sáp nhập các ban có chức năng tương đồng và kiện toàn, tinh giản bộ máy cồng kềnh, gây lãng phí nguồn lực.
Cụ thể, trong 108 ban đang hoạt động, có đến 41 ban thuộc lĩnh vực kinh tế, ở mảng việc khoa giáo, văn xã có 33 ban, đô thị 19 ban và nội chính, an ninh, quốc phòng, tư pháp có 15 ban chỉ đạo.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc lập quá nhiều ban chỉ đạo có thể dẫn đến tính trạng giảm trách nhiệm tham mưu, quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn, thậm chí, nhiều ban đứng trước nguy cơ chỉ tồn tại về hình thức, hiệu quả thấp, gây lãng phí nguồn lực.
Đồng tình quan điểm này, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho hay, việc tinh giản các ban chỉ đạo sẽ giúp những đơn vị này hoạt động hiệu quả hơn, giảm tải cho các sở, ban ngành, qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác.
Với những đánh giá này, phía cơ quan rà soát đã đề xuất sáp nhập các ban chỉ đạo có nội dung trùng lắp, cùng chung cơ quan thường trực; tiến hành giải thể các ban không phù hợp, giữ lại các ban chỉ đạo do trung ương quy định phải thành lập.
Trên tinh thần này, có thể thành phố chỉ giữ nguyên 40 ban chỉ đạo, sáp nhập 27 ban thành 8 và giải thể 41 ban không còn phát huy tác dụng, qua đó, từ 108 ban sẽ còn 48 ban. Đặc biệt, trong năm 2017, theo báo cáo của cơ quan chức năng, sẽ chấm dứt hoạt động của hội nông dân cấp huyện, dự kiến sáp nhập vào một số phòng, chi cục thuộc Sở NN&PTNN.