Hà Nội: Xét nghiệm 934 mẫu liên quan đến bệnh nhân 1956 cho kết quả âm tính

Phạm Đông |

Sau khi xuất hiện ca bệnh COVID-19, Hà Nội đã tổ chức xét nghiệm cho 934 người tại chung cư 88 Láng Hạ. Đến nay đã cho kết quả tất cả các mẫu đều âm tính.

Chiều 5.2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố - đã chủ trì phiên họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch với các quận huyện, phường xã.

Báo cáo tại phiên họp, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, từ ngày 3.2 đến 12h ngày 5.2, Hà Nội nghi nhận thêm 2 ca mắc mới ngoài cộng đồng. Trong đó 1 trường hợp đã được Bộ Y tế cong bố là bệnh nhân 1956 V.H.H. (46 tuổi, chung cư 88 Láng Hạ, Đống Đa).

Ngay trong chiều tối và đêm 4.2 đã khoanh vùng và xử lý lấy mẫu xét nghiệm tất cả cư dân tòa B chung cư 88 Láng Hạ với 934 người. Các mẫu xét nghiệm đã được chuyển đến các đơn vị để xét nghiệm, đến nay đã có kết quả tất cả đều âm tính.

1 trường hợp chưa được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân N.T.K (nữ, 48 tuổi, phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy). Bệnh nhân là F1 của BN 1866, F2 của BN 1814. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung ngay khi phát hiện BN 1866. Trong đó xét nghiệm lần 1 âm tính, lần 2 ngày 5.2 dương tính.

Ông Hoàng Đức Hạnh.
Ông Hoàng Đức Hạnh.

Như vậy, lũy tích giai đoạn 4 từ ngày 27.1 đến nay Hà Nội ghi nhận 23 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Hiện Hà Nội có 893 trường hợp F1 tại Hà Nội, tất cả đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả có 19/893 ca dương tính, còn lại đều âm tính.

Số F1 liên quan đến 23 ca mắc tại Hà Nội là 744 trường hợp; kết quả xét nghiệm có 17/744 trường hợp dương tính, còn lại âm tính. Số F1 liên quan đến ca dương tính của tỉnh thành khác là 149 trường hợp, trong đó chỉ có 2 ca dương tính.

Trong 2 ngày qua, các bệnh viện của Hà Nội đã khám sàng lọc cho 712 trường hợp bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, khó thở. Từ ngày 27.1 đến nay đã khám sàng lọc cho 3.351 trường hợp. Các bệnh viện của Hà Nội đã xét nghiệm cho 476 trường hợp là bệnh nhân nghi ngờ, nhân viên y tế, bệnh nhân nặng, tất cả đều âm tính.

Đáng chú ý, Hà Nội đã kiểm tra xử lý các vi phạm trong công tác phòng chống dịch với 7 trường hợp và phạt 42,5 triệu đồng.

Ông Hoàng Đức Hạnh cũng nhận định, chủng virus này là chủng mới, có tốc độ lây lan nhanh, thời gian khởi phát bệnh ngắn, chu kỳ lây cũng rút ngắn. Tỉ lệ F1 chuyển thành F0 nhiều hơn và tiếp tục có các ca F2 chuyển thành F0.

Các trường hợp mắc trong cộng đồng tại Hà Nội thời gian qua có lịch trình đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Đặc biệt là ca mắc số 1883 và ca bệnh 1956 gần đây gây nên nguy cơ lây nhiễm cho nhiều người tiếp xúc tại nhiều địa phương.

“Thực trạng hiện nay vẫn còn một số người dân đi lại từ vùng có dịch về địa phương mà chưa khai báo rõ lịch trình. Chính vì vậy nguy cơ lây nhiễm từ các địa phương có dịch sang địa phương khác” – ông Hạnh nói.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Trong 10 giờ phải lấy xong mẫu và trả kết quả xét nghiệm F1

Phạm Đông |

Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố cần phối hợp tốt trong công tác xét nghiệm, đảm bảo thời gian tối đa kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và trả kết quả về địa phương không quá 10 tiếng.

Hà Nội: Xử phạt 4 trường hợp 30 triệu đồng vì đăng tin giả về dịch COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP. Hà Nội cho biết, đơn vị mới ra quyết định xử phạt với 4 trường hợp đầu tiên tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên trang mạng xã hội gây hoang mang dự luận.

Hà Nội: Quán cà phê, nhà hàng thực hiện giãn cách, dừng các sự kiện tập trung đông người

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội: Trong 10 giờ phải lấy xong mẫu và trả kết quả xét nghiệm F1

Phạm Đông |

Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố cần phối hợp tốt trong công tác xét nghiệm, đảm bảo thời gian tối đa kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và trả kết quả về địa phương không quá 10 tiếng.

Hà Nội: Xử phạt 4 trường hợp 30 triệu đồng vì đăng tin giả về dịch COVID-19

PHẠM ĐÔNG |

Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông TP. Hà Nội cho biết, đơn vị mới ra quyết định xử phạt với 4 trường hợp đầu tiên tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên trang mạng xã hội gây hoang mang dự luận.

Hà Nội: Quán cà phê, nhà hàng thực hiện giãn cách, dừng các sự kiện tập trung đông người

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.