Hà Nội: Xe ôm vắng khách, dịch vụ giao hàng "lên ngôi"

KIM ANH |

Thời điểm gần đây, tại Hà Nội nhiều tài xế xe ôm đã gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trái ngược với xe dịch vụ ôm, các shipper - làm dịch vụ giao hàng lại rất tất bật do đơn hàng tăng lên khá nhiều so với thường ngày.

Để phòng dịch, TP. Hà Nội yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và đến những nơi tụ tập đông người. Chính vì vậy, các shipper trong thời điểm này vẫn có thu nhập ổn định.

Ông Trần Văn Trí (40 tuổi) - đã làm nhân viên giao hàng được hơn 2 năm cho biết, việc dịch bùng phát trở lại khiến nhu cầu mua sắm online tăng mạnh hơn trước, các cửa hàng cũng đồng loạt chuyển sang kênh bán hàng trực tuyến để đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh.

Các shipper bận bịu trong những ngày dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội. Ảnh: V.Đ
Các shipper bận bịu trong những ngày dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội. Ảnh: V.Đ

Bên cạnh đó, việc trùng thời điểm với các sàn thương mại điện như Shoppe, Lazada,... có nhiều chương trình khuyến mãi nên công việc trở nên bận rộn hơn rất nhiều.

Theo ông Trí nếu chăm chỉ chạy từ sáng đến tối mỗi ngày chạy khoảng 25-30 đơn hàng ông sẽ có thu nhập khoảng 500-600 nghìn đồng/ngày trừ chi phí.

Ông Trần Văn Trí (40 tuổi) bận rộn với những đơn hàng của mình.

Trái ngược với sự bận rộn của các shipper thì các tài xế xe ôm trong những ngày này đang rơi vào cảnh lao đao, ế ẩm vì lượng khách giảm sút nhanh chóng vì dịch bệnh. Không ít tài xế xe ôm phải chuyển hướng sang làm shipper hoặc những công việc khác.

Ông Nguyễn Văn Thành (59 tuổi) - người đã hành nghề xe ôm được gần 30 năm chia sẻ, những ngày gần đây dịch bệnh diễn phức tạp nên lượng khách giảm xuống rất nhiều so với trước. Bên cạnh đó, vào thời điểm mùa hè nắng nóng nên người dân lựa chọn đi taxi hơn là hình thức đi xe ôm khi di chuyển.

Ông Thành rơi vào tình trạng ế ẩm trong những ngày dịch bùng phát trở lại.

Cũng như ông Thành, ông Cao Văn Hội (53 tuổi, quê ở Hưng Yên) cũng đã chạy xe ôm hơn 10 năm nay cũng đang cảm thấy lo lắng trong thời điểm dịch bệnh thu nhập của gia đình giảm sút quá nhiều.

Ông Hội cùng các tài xế xe ôm khác ngồi dài chờ khách.

"Trước khi dịch bệnh bùng phát trở lại mỗi ngày tôi có thể kiếm được từ 200 - 300.000 đồng từ việc chở khách và chở hàng trong khu vực chợ Đồng Xuân. Tuy nhiên, những ngày gần đây khách không có, chợ thì cũng ít hoạt động nên có những ngày tôi không có thu nhập", ông Hội than thở.

Không chỉ những nhóm lao động tự do làm nghề xe ôm, bán hàng rong mà những lao động tự do làm nghề cửu vạn, bốc vác, chở hàng thuê từ khắp các tỉnh thành xa về Hà Nội cũng đang "gồng mình" mưu sinh giữa lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi

Tùng Giang |

Thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia và giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm để phòng dịch COVID-19.

Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để phòng, chống dịch

Phạm Đông |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội có Công điện số 06 yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè từ 17h ngày 3.5. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ khác phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Để công tác phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc, Hà Nội đã ra quân, phối hợp với Y tế các phường phát hiện, xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định phòng, chống dịch bệnh.Với những trường hợp không tuân thủ, các đơn vị chức năng đã lập biên bản, xử lý nghiêm vi phạm.

Giáp Tết, shipper chạy đua kiếm tiền triệu mỗi ngày

Phương Trang |

Những ngày cuối năm, do công việc bận rộn nên nhiều người chọn mua sắm online để tiết kiệm thời gian. Mặt khác, do dịch COVID-19 tái diễn phức tạp nên shipper (người vận chuyển hàng hoá, giao hàng) phải chạy đua với thời gian, kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi

Tùng Giang |

Thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia và giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm để phòng dịch COVID-19.

Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để phòng, chống dịch

Phạm Đông |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội có Công điện số 06 yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè từ 17h ngày 3.5. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ khác phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Để công tác phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc, Hà Nội đã ra quân, phối hợp với Y tế các phường phát hiện, xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định phòng, chống dịch bệnh.Với những trường hợp không tuân thủ, các đơn vị chức năng đã lập biên bản, xử lý nghiêm vi phạm.

Giáp Tết, shipper chạy đua kiếm tiền triệu mỗi ngày

Phương Trang |

Những ngày cuối năm, do công việc bận rộn nên nhiều người chọn mua sắm online để tiết kiệm thời gian. Mặt khác, do dịch COVID-19 tái diễn phức tạp nên shipper (người vận chuyển hàng hoá, giao hàng) phải chạy đua với thời gian, kiếm tiền triệu mỗi ngày.