Hà Nội: Xe khách nổ lốp, chắn toàn bộ 1 chiều đường Vành đai 3

Tô Thế |

Xe khách 45 chỗ nổ lốp sau đó quay ngang chắn kín 1 chiều Vành đai 3 trên cao (hướng đi Pháp Vân).

Khoảng 22h10 ngày 7.5, ôtô khách loại 45 chỗ (chưa rõ biển kiểm soát) đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao (hướng quận Thanh Xuân đi quận Hoàng Mai) thì bất ngờ nổ lốp khiến xe bị văng, chắn ngang đường.

 
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tô Thế
 
Phần đầu và đuôi xe mắc vào thành 2 bên Vành đai 3. Ảnh: Tô Thế

Tại hiện trường, phần đầu và đuôi xe mắc kẹt vào hành lang hai bên cầu. Ôtô bị nghiêng sang một bên. Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe có khoảng 30 người nhưng rất may không có người bị thương.

Hiện toàn bộ phương tiện không thể đi qua hiện trường vụ tai nạn, tắc dài hàng km chiều Thanh Xuân đi Pháp Vân.

 
Hơn 23h30 ,chiếc xe vẫn chưa thể di chuyển khỏi hiện trường. Ảnh: Tô Thế

Ghi nhận của PV, hiện lực lượng chức năng đang lên phương án cẩu kéo.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Sáng mai, người dân trong dự án Vành đai 3 được nhận tiền bồi thường

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh – Bắt đầu từ ngày mai (ngày 8.5), những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3, qua địa bàn TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh sẽ được chi trả tiền bồi thường.

Va chạm giữa 2 ôtô đi cùng chiều gây ùn tắc trên Vành đai 3

PHẠM ĐÔNG |

Ngay khi vụ va chạm giữa 2 ôtô đi cùng chiều xảy ra trên Vành đai 3, lực lượng chức năng đã điều động cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn xe cẩu tiếp cận vị trí tai nạn để nhanh chóng giải tỏa hiện trường.

Vụ tai nạn liên hoàn đã được giải quyết, Vành đai 3 có thể lưu thông

Vương Trần |

Hà Nội - Vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến đường Vành đai 3 sáng nay (29.4) đã được giải quyết, các phương tiện có thể lưu thông qua đây.

Tài khoản Facebook, TikTok phải được định danh

PHẠM ĐÔNG |

"Nghị định mới yêu cầu các chủ tài khoản mạng xã hội thực hiện định danh, dù sử dụng nền tảng của nước ngoài như Facebook, Tiktok, Youtube hay trong nước", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm thông tin.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm được giao làm người phát ngôn của Bộ Thông tin Truyền thông

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Quyết định 590 về việc phân công công việc giữa bộ trưởng và các thứ trưởng trong đó Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm thực hiện nhiệm vụ làm người phát ngôn của Bộ TTTT.

4 nhóm vấn đề tồn tại trong thực hiện Đề án 06 tại các bộ ngành, địa phương

PHẠM ĐÔNG |

Trong triển khai Đề án 06, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý sau những bước đi đầu tiên, việc mở rộng đề án xuống các địa phương, đến từng người dân đang gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự chỉ đạo ở cấp cao nhất với các giải pháp quyết liệt, trách nhiệm, gắn với lộ trình thực hiện cụ thể.

Tin 20h: Kẻ phát tán video hiếp dâm bất thành ở Vĩnh Phúc có thể bị xử lý

NHÓM PV |

Tin 20h: Kẻ phát tán video hiếp dâm bất thành ở Vĩnh Phúc có thể bị xử lý; Sạt lở 10 căn nhà ở bờ sông Cần Thơ; Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam giành huy chương vàng...

Không có liều vaccine COVID-19 nào được tiêm trong ngày 7.5

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, không có liều vaccine COVID-19 nào được tiêm trong ngày 7.5. Số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận được trên cả nước ngày 8.5 là 2.055 ca.

Sáng mai, người dân trong dự án Vành đai 3 được nhận tiền bồi thường

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh – Bắt đầu từ ngày mai (ngày 8.5), những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3, qua địa bàn TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh sẽ được chi trả tiền bồi thường.

Va chạm giữa 2 ôtô đi cùng chiều gây ùn tắc trên Vành đai 3

PHẠM ĐÔNG |

Ngay khi vụ va chạm giữa 2 ôtô đi cùng chiều xảy ra trên Vành đai 3, lực lượng chức năng đã điều động cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn xe cẩu tiếp cận vị trí tai nạn để nhanh chóng giải tỏa hiện trường.

Vụ tai nạn liên hoàn đã được giải quyết, Vành đai 3 có thể lưu thông

Vương Trần |

Hà Nội - Vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến đường Vành đai 3 sáng nay (29.4) đã được giải quyết, các phương tiện có thể lưu thông qua đây.