Hà Nội: Xác lợn trôi trên sông có phải do dịch tả lợn Châu Phi?

L.V |

Mới đây, tại một số khúc sông thuộc địa bàn Hà Nội xuất hiện một số xác lợn chết, nghi do dịch tả lợn Châu Phi. Ngành thú y đã kịp thời trục vớt, tiêu hủy theo quy định.

Cụ thể, trên sông Đáy đoạn qua thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa) có 3 xác lợn chết có trọng lượng mỗi con từ 80-100kg đang trong quá trình phân hủy, bị thả trôi và dạt vào khu vực này. Trong khi đó, thị trấn Vân Đình chưa phát hiện có ổ dịch tả lợn Châu Phi nào.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đã kiểm tra và cho rằng chưa thể khẳng định là lợn chết do dịch (đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi – PV) khi chưa xét nghiệm bệnh phẩm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội), Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã có ý kiến truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Nếu trên địa bàn nào xảy ra tình trạng lợn bị chết do dịch tả châu Phi mà không xử lý theo đúng quy trình, làm ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Hà Nội đã làm rất tốt công tác phòng, chống dịch, kịp thời khoanh vùng dịch bệnh, tiêu hủy đúng quy trình, đúng thời điểm, đúng địa điểm. Hà Nội luôn đảm bảo đủ kinh phí để hỗ trợ người chăn nuôi nếu không may lợn bị mắc dịch tả lợn châu Phi bị chết sẽ được hỗ trợ 80% so với giá thị trường… Do đó, Hà Nội không có tình trạng “bán tháo” hay tuồn lợn bệnh bán ra thị trường. Người dân tuân thủ khá tốt quy trình chăn nuôi và khai báo dịch bệnh.

Chi cục Thú y và Chăn nuôi Hà Nội cho rằng, một số xác lợn chết trên sông không rõ nguồn gốc có thể trôi từ nơi khác về, không hẳn là của Hà Nội. Hơn nữa, khúc sông qua thị trấn Vân Đình là điểm giao giữa sông Vân Đình và sông Đáy nên rác thải từ đầu nguồn thường đọng lại.

Ở địa điểm khác, tại khu vực sông Đáy đoạn giao giữa xã Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) và xã Tân Sơn (Kim Bảng, Hà Nam) cũng có 2 con lợn chết trôi dạt trên dòng sông và chỉ cách chốt kiểm dịch xã Hương Sơn đặt tại tỉnh lộ 978 khoảng 200m. Chính quyền đã lập nhiều chốt kiểm dịch động vật 24/24 trên các tuyến đường vào xã, khi có lợn chết trên sông chính quyền địa phương sẽ huy động cán bộ đi tiêu hủy ngay.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Xác lợn dịch trôi đầy kênh: Bắc Giang và Thái Nguyên phối hợp xử lý

Kh.V |

Trước tình trạng xác lợn chết bị thả trôi đầy kênh thủy lợi tại Bắc Giang, nguy cơ lây lan dịch tả lợn Châu Phi, 2 tỉnh Bắc Giang và Thái Nguyên đã "ngồi với nhau" tìm giải pháp xử lý.

Hàng trăm xác lợn chết thả trôi sông

Kh.V |

Dư luận hết sức bất bình vì hàng trăm xác lợn chết được thả trôi sông.

Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục bùng phát, xác lợn chết trôi khắp sông

P.Đ |

Theo các địa phương nơi xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi, tình trạng lợn chết bị người dân vứt xuống sông, không được tiêu huỷ đúng cách khiến cho công tác dập dịch gặp rất nhiều khó khăn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xác lợn dịch trôi đầy kênh: Bắc Giang và Thái Nguyên phối hợp xử lý

Kh.V |

Trước tình trạng xác lợn chết bị thả trôi đầy kênh thủy lợi tại Bắc Giang, nguy cơ lây lan dịch tả lợn Châu Phi, 2 tỉnh Bắc Giang và Thái Nguyên đã "ngồi với nhau" tìm giải pháp xử lý.

Hàng trăm xác lợn chết thả trôi sông

Kh.V |

Dư luận hết sức bất bình vì hàng trăm xác lợn chết được thả trôi sông.

Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục bùng phát, xác lợn chết trôi khắp sông

P.Đ |

Theo các địa phương nơi xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi, tình trạng lợn chết bị người dân vứt xuống sông, không được tiêu huỷ đúng cách khiến cho công tác dập dịch gặp rất nhiều khó khăn.