Hà Nội vẫn loay hoay xử lý những cây xăng không đủ quy chuẩn

H.Nguyên |

Việc di dời cây xăng ra khỏi nội đô, nhất là những cây xăng sát khu dân cư đã được UBND TP.Hà Nội xem xét từ năm 2013. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh về những "quả bom" xăng vẫn chưa được các cấp, ngành giải quyết.

Bởi lẽ, kế hoạch này sớm thất bại khi nhiều doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu kêu "khó" do lộ trình thực hiện quá gấp rút và có thể làm xáo trộn thị trường...

Có đến 45 cây xăng không đủ điều kiện kinh doanh sau 2 đợt tổng kiểm tra của Hà Nội, trong đó có 15 cây xăng nằm sát khu dân cư, các điểm nút giao thông quan trọng không đảm bảo an toàn PCCC đã được Sở Công Thương Hà Nội đề xuất di dời.

Đại diện một cửa hàng xăng dầu cho rằng, hiện khu vực trung tâm chiếm đến 70% nhu cầu tiêu dùng, trong khi các cửa hàng khá thưa và đều quá tải, chưa được xây mới hoặc quy hoạch lại. Do đó, nếu tiến hành giải tỏa gấp rút sẽ tạo ra sự xáo trộn trong cung - cầu tiêu dùng xăng dầu trên địa bàn TP.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội cho rằng, việc di dời các cây xăng ra khỏi nội thành sẽ gặp không ít trở ngại. Cũng bởi, có không ít cây xăng vi phạm về công tác PCCC, nhưng lại rất cần thiết trong phục vụ dân sinh, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng. Do đó, lộ trình thực hiện di dời các cây xăng cần được tính toán, nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo hài hòa lợi ích.

Đánh giá của Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho rằng, gốc rễ của những bất cập trong quản lý hoạt động các trạm xăng chính là do thiếu quy hoạch cho phù hợp với nhu cầu và đặc thù địa bàn, do đó rất khó để giải quyết được được vấn đề một sớm một chiều.

Qua ghi nhận của chúng tôi, Hà Nội hiện vẫn còn hơn 30 cây xăng trong các quận nội thành hoạt động, nguy cơ cháy nổ rất khó lường.

Theo quy hoạch được UBND TP.Hà Nội công bố, lộ trình đến năm 2020, thành phố Hà Nội cần xây dựng mới từ 300 - 350 cửa hàng xăng dầu. Tổng vốn đầu tư, giai đoạn 2016 - 2020 là 630 tỉ đồng, do các thương nhân kinh doanh xăng dầu huy động.

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất cho xây dựng mới các cửa hàng khoảng 500.000 m2. Theo đúng quy hoạch, vào năm 2020 toàn thành phố có 456 cây xăng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Hà Nội có tới 485 cây xăng đang hoạt động.

Quy chuẩn số 01 của Bộ Công Thương cũng quy định rõ: Cửa hàng xăng dầu tiếp giáp với các công trình xây dựng khác phải có tường bao kín có chiều cao không nhỏ hơn 2,2m bằng vật liệu không cháy...

Nếu chiếu theo quy chuẩn này thì hầu hết các cây xăng trong nội đô hiện nay đều không đạt theo yêu cầu, chủ yếu diện tích các cây xăng không đủ 900m2.

H.Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng dầu hôm nay 9.7: Giảm do lo ngại chương trình hạt nhân Iran

HP |

Giá dầu hôm nay giảm trong bối cảnh thế giới lo ngại về  chương trình hạt nhân Iran.

Kinh doanh xăng dầu giả ngày càng táo tợn

Nhiệt Băng |

Sau vụ phát hiện đường dây làm xăng dầu giả của đại gia Trịnh Sướng, người dân đang hết sức quan tâm đến tình trạng xăng dầu kém chất lượng đang trôi nổi trên thị trường, khó thu hồi và ngăn chặn. Đã đến lúc cần một cuộc tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên cả nước?

Giá xăng dầu hôm nay 5.7: Giảm khi nỗi lo tăng trưởng toàn cầu đè nặng

HP |

Giá dầu giảm do áp lực bởi những lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Giá xăng dầu hôm nay 9.7: Giảm do lo ngại chương trình hạt nhân Iran

HP |

Giá dầu hôm nay giảm trong bối cảnh thế giới lo ngại về  chương trình hạt nhân Iran.

Kinh doanh xăng dầu giả ngày càng táo tợn

Nhiệt Băng |

Sau vụ phát hiện đường dây làm xăng dầu giả của đại gia Trịnh Sướng, người dân đang hết sức quan tâm đến tình trạng xăng dầu kém chất lượng đang trôi nổi trên thị trường, khó thu hồi và ngăn chặn. Đã đến lúc cần một cuộc tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên cả nước?

Giá xăng dầu hôm nay 5.7: Giảm khi nỗi lo tăng trưởng toàn cầu đè nặng

HP |

Giá dầu giảm do áp lực bởi những lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.