Hà Nội: Vẫn còn tình trạng người dân chủ quan, không đeo khẩu trang

Phạm Đông |

Để phòng dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý yêu cầu các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như tuyên truyền và xử lý để việc đeo khẩu trang trở thành nếp sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Hà Nội đã 99 ngày chưa có ca mắc mới ngoài cộng đồng

Sáng 25.11, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP chủ trì phiên họp giao ban trực tuyến với các quận huyện để tiếp tục các biện pháp chủ động phòng chống, không để lây lan dịch COVID-19.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh, tuần qua Hà Nội ghi nhận 4 trường hợp nhập cảnh dương tính với SARS-CoV-2 và đều được cách ly xét nghiệm kịp thời. Hà Nội đã qua 99 ngày không có ca nhiễm mới ngoài cộng đồng.

Tuy nhiên, các đoàn công tác của TP khi kiểm tra thực tế ở 13 quận, huyện thì vẫn còn tình trạng người dân chủ quan, không đeo khẩu trang tại các nơi công cộng như: Chợ, chung cư, khu chợ và bến tàu xe trên địa bàn.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế, hiện nay, việc cách ly được thực hiện khu chủ yếu ở các khách sạn và việc quản lý ở đây không được chặt chẽ như ở khu cách ly của quân đội. Các đoàn kiểm tra đều phát hiện các sơ hở.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền thông tin thêm, kiểm tra các khách sạn đang thực hiện cách ly thì ở các khách sạn 4,5 sao thực hiện nghiêm ngặt; các khách sạn 3 sao còn nhiều thiếu sót và đã được yêu cầu khắc phục ngay.

Do đó, Sở sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở lưu trú có thực hiện công tác cách ly. Tuy nhiên, Sở không thể kiểm tra hết mà các quận huyện cần chủ động kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại.

Xử lý nghiêm nhập cảnh trái phép

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý nhắc lại diễn biến dịch bệnh trên thế giới vẫn đang đặc biệt phức tạp. Tuần qua, TP cũng họp với Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ để xem xét, hoàn thiện quy trình cách ly với người nhập cảnh. Các bộ ngành đều thống nhất cần kiểm soát chặt chẽ các trường hợp này bởi đây là nguy cơ lây lan rất lớn.

Ông Quý yêu cầu các đơn vị trước hết tiếp tục tập trung tuyên truyền người dân thực hiện thông điệp “5k” của Bộ Y tế để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh từ nước ngoài vào. Đề nghị các đơn vị quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly ở các nơi lưu trú; rà soát quy trình quản lý với các trường hợp ngoại giao. Sở Y tế phối hợp cùng Bộ Y tế làm tốt việc phòng chống dịch với các đoàn ngoại giao.

Đặc biệt, ông Quý đề nghị Công an TP tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

“Theo báo cáo của Bộ Công an, cả nước phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép. Tuần trước, Công an TP cũng đã phát hiện xử lý 14 trường hợp, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt. Ngoài ra, lực lượng công an cần tuyên truyền đến các phường xã, để người dân nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ thì báo ngay cơ quan chức năng bởi đây là nguy cơ rất lớn cần chủ động phòng ngừa” - ông Quý nhấn mạnh.

Ông Quý cũng giao các đơn vị tăng cường biện pháp kiểm tra ở 100% các bệnh viện trên địa bàn, các cơ sở cách ly. Các sự kiện đông người phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch; các nơi công cộng như bến xe, quảng trường, siêu thị, trung tâm thương mại làm sao để việc đeo khẩu trang trở thành nếp sinh hoạt hằng ngày của người dân…

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Xử phạt trên 6.000 trường hợp không đeo khẩu trang phòng COVID-19

Phạm Đông |

Trong công tác vi phạm phòng, chống dịch COVID-19, các đơn vị chức năng đã xử phạt trên 6.000 trường hợp không đeo khẩu trang trong cả 2 giai đoạn.

Phạt đến 3 triệu đồng với hành vi không đeo khẩu trang: Người dân nói gì?

Chân Phúc - Lê Như |

Từ ngày 15.11.2020, người có hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch, có thể bị phạt tới 3 triệu đồng. Có thể thấy, mức phạt này đã cao gấp 10 lần so với mức phạt trước đó. Vậy với mức phạt mới này, người dân có suy nghĩ gì?

Một tiểu thương bị phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang

TẠ QUANG |

Lực lượng chức năng của quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng với một tiểu thương không đeo khẩu trang.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội: Xử phạt trên 6.000 trường hợp không đeo khẩu trang phòng COVID-19

Phạm Đông |

Trong công tác vi phạm phòng, chống dịch COVID-19, các đơn vị chức năng đã xử phạt trên 6.000 trường hợp không đeo khẩu trang trong cả 2 giai đoạn.

Phạt đến 3 triệu đồng với hành vi không đeo khẩu trang: Người dân nói gì?

Chân Phúc - Lê Như |

Từ ngày 15.11.2020, người có hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch, có thể bị phạt tới 3 triệu đồng. Có thể thấy, mức phạt này đã cao gấp 10 lần so với mức phạt trước đó. Vậy với mức phạt mới này, người dân có suy nghĩ gì?

Một tiểu thương bị phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang

TẠ QUANG |

Lực lượng chức năng của quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng với một tiểu thương không đeo khẩu trang.