Hà Nội: Vẫn còn tình trạng "lợn hai chuồng, rau hai luống"

Tiến Nguyễn |

Ngày 4.11, Thường trực HĐND TP.Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội. Trả lời các đại biểu dự kỳ họp, Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, cần tăng cường kiểm tra tình trạng "lợn 2 chuồng, rau 2 luống".

Giải trình về các vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản lý của Sở, Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng cho biết: Hiện toàn thành phố có 25 trung tâm thương mại, 110 siêu thị, hơn 1.700 cửa hàng tiện ích, trong đó có 807 cửa hàng gắn biển nhận diện kinh doanh trái cây.

Sở Công Thương đã cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, có hướng dẫn các cơ sở phải truy gốc nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, còn có lực lượng quản lý thị trường thường xuyên theo dõi, phát hiện và xử lý vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở kinh doanh chưa tuân thủ nghiêm quy định, đặc biệt là về hạn sử dụng của hàng hóa.

Cũng về vấn đề này, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyễn Phong cho hay: Quận Đống Đa luôn quan tâm đến việc quản lý an toàn thực phẩm và coi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Là địa bàn đông dân, việc quản lý các chợ càng được chúng tôi quan tâm. Tuy nhiên, với một chợ hạng 1, một chợ hạng 2 và bảy chợ hạng 3 trên địa bàn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực phẩm của người dân, nên còn 4 điểm họp chợ rải rác trong các khu dân cư, tập thể cũ. Bên cạnh đó, còn 4 chợ cóc tại phố Cầu Mới, Vũ Thạnh, Phan Phù Tiên và ngõ 18 Hàng Bột.

Quận đang triển khai các giải pháp đảm bảo yêu cầu trật tự đô thị, an toàn giao thông, trong đó với chợ Cầu Mới đây là phần nối tiếp chợ Ngã Tư Sở tại phường Ngã Tư Sở và phường Thịnh Quang, cùng cầu trên sông Tô Lịch liên quan phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân).

Theo Chủ tịch UBND quận Đống Đa, với các điểm họp chợ trong ngõ, quận tiếp tục sắp xếp tạo điều kiện bán hàng cho các tiểu thương và tăng cường tuyên truyền để người dân nắm được chỉ đạo của thành phố và quận về công tác an toàn thực phẩm. Trong đó, quận vận động họ thực hiện mua hàng hóa rau quả thực phẩm tươi sống tại chuỗi cửa hàng rau quả, thực phẩm an toàn tại quận, bởi người dân là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Chúng tôi cũng đề nghị thành phố yêu cầu các sở ngành tăng cường kiểm tra, nhất là nơi sản xuất chăn nuôi trồng trọt vì đây là gốc của vấn đề, trước tình trạng “lợn 2 chuồng, rau 2 luống” (một bên để bán, một bên để gia đình ăn - PV) hiện nay" - Chủ tịch UBND quận Đống Đa nói.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội mỗi ngày “bù lỗ” tiền tỉ cho Nhà máy Nước mặt Sông Đuống

THÔNG CHÍ |

Theo nguồn tin của PV Lao Động, vào tháng 6, Sở Tài Chính Hà Nội đã có cuộc họp về việc xem xét điều kiện bù giá nước của Nhà máy Nước mặt Sông Đuống cho Cty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông và Cty Cổ phần Viwaco (hai đơn vị mua nước buôn rồi phân phối bán lẻ cho người dân - PV).

Nguồn nước sinh hoạt tại Hà Nội ô nhiễm: An ninh nguồn nước còn lỏng lẻo

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Thông tin khu vực suối, hồ ở đầu nguồn Nhà máy Nước sạch Sông Đà được người dân phát hiện có dầu loang do đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước khiến người dân lo lắng. Phải chăng đây là nguyên nhân khiến nhiều khu vực tại Hà Nội nước sạch có mùi khét, khó ngửi.

Hà Nội bảo kê hay bất lực?

TIẾN NGUYỄN |

Như Báo Lao Động đã thông tin, dọc tuyến sông Hồng đoạn chảy qua địa bàn TP.Hà Nội hiện có hàng trăm bến thủy không phép nhưng vẫn công khai hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ. Tuy nhiên, lạ một điều, các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp ở Hà Nội lại thiếu kiên quyết trong xử lý, mặc cho chúng tung hoành, bất chấp các quy định pháp luật.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội mỗi ngày “bù lỗ” tiền tỉ cho Nhà máy Nước mặt Sông Đuống

THÔNG CHÍ |

Theo nguồn tin của PV Lao Động, vào tháng 6, Sở Tài Chính Hà Nội đã có cuộc họp về việc xem xét điều kiện bù giá nước của Nhà máy Nước mặt Sông Đuống cho Cty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông và Cty Cổ phần Viwaco (hai đơn vị mua nước buôn rồi phân phối bán lẻ cho người dân - PV).

Nguồn nước sinh hoạt tại Hà Nội ô nhiễm: An ninh nguồn nước còn lỏng lẻo

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Thông tin khu vực suối, hồ ở đầu nguồn Nhà máy Nước sạch Sông Đà được người dân phát hiện có dầu loang do đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước khiến người dân lo lắng. Phải chăng đây là nguyên nhân khiến nhiều khu vực tại Hà Nội nước sạch có mùi khét, khó ngửi.

Hà Nội bảo kê hay bất lực?

TIẾN NGUYỄN |

Như Báo Lao Động đã thông tin, dọc tuyến sông Hồng đoạn chảy qua địa bàn TP.Hà Nội hiện có hàng trăm bến thủy không phép nhưng vẫn công khai hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa lũ. Tuy nhiên, lạ một điều, các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp ở Hà Nội lại thiếu kiên quyết trong xử lý, mặc cho chúng tung hoành, bất chấp các quy định pháp luật.