Hà Nội: Vẫn còn cảnh thờ ơ với phòng dịch trong chợ

PHẠM ĐÔNG |

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân và tiểu thương ở các chợ dân sinh ở Hà Nội vẫn còn chủ quan, thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ghi nhận của Lao Động ngày 29.5, tại một số chợ dân sinh trên địa bàn như chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm), chợ Hôm (Hai Bà Trưng),… việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID-19 như đeo khẩu trang vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc. Nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh.

Tại chợ Đồng Xuân, ngay từ cổng ra vào chợ, mặc dù có biển nhắc nhở việc phòng chống dịch COVID-19 được đặt tại nơi mọi người dễ quan sát nhất, cùng với đó là quy định sử dụng dung dịch sát khuẩn và khẩu trang. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch tái bùng phát phức tạp, nhiều người vẫn “bỏ quên” những quy định này.

Không ít tiểu thương bỏ quên việc đeo khẩu trang.

Trong khuôn viên chợ, không ít các tiểu thương vẫn thản nhiên tháo khẩu trang ngồi trò chuyện, trao đổi với nhau. Bên cạnh đó, ở các quầy hàng bán quần áo, giày dép, mũ nón những người chủ quầy cũng đeo khẩu trang kiểu đối phó trong quầy, khi có khách vào mới tiến hành đeo trở lại.

Các tiểu thương thản nhiên trò chuyện, trao đổi khi không đeo khẩu trang.

Khi được hỏi về việc không đeo khẩu trang một tiểu thương tại chợ phân trần: “Dẫu biết đeo khẩu trang là cách hiệu quả nhất để phòng dịch nhưng trong thời tiết này tôi cảm thấy khá khó chịu. Theo thói quen khi trao đổi với khách hàng xong tôi lại tạm thời gỡ khẩu trang xuống, cứ thế quên luôn việc đeo lại khẩu trang”.

Tại các quầy hàng tại chợ Đồng Xuân các chủ quầy cũng không thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở chợ Hôm, theo quan sát của PV, ngay từ phía cổng chợ cũng đã được bố trí những biểu báo nhắc nhở việc tuân thủ các quy định phòng dịch.

Tại chợ Hôm (Hai Bà Trưng), biển khuyến cáo và dung dịch sát khuẩn tay đã được bố trí ngay từ cổng ra vào.

Ngoài ra, dung dịch rửa tay cũng được đặt ngay lối ra vào để người dân dễ quan sát và sử dụng. Loa phát thanh tuyên truyền nhắc nhở người dân, thông báo về số ca mắc bệnh cũng được phát thường xuyên tại khu vực đầu chợ. Dù mức xử phạt những người không đeo khẩu trang lên đến 3 triệu đồng, trên thực tế vẫn có người vẫn không đeo khẩu trang.

Các tiểu thương kinh doanh trong chợ vẫn còn chủ quan với công tác phòng dịch.

Trong khu vực chợ vẫn bắt gặp tình trạng một số tiểu thương dù có đeo khẩu trang nhưng chỉ đeo lấy lệ, bởi chiếc khẩu trang luôn bị kéo xuống dưới cằm hoặc cất trong túi. Không những vậy, người dân vào trong chợ cũng không thực hiện đeo khẩu trang. Khi được lực lượng chức năng nhắc nhớ thì mới đem ra đeo.

Người dân tới chợ cũng không đeo khẩu trang.

Việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng là việc làm rất cần thiết trước diễn biến mới của dịch COVID-19. Đây là một trong những biện pháp cấp thiết trong phòng, chống dịch và cũng là một thói quen cần thiết đối với mỗi người để bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh.

Trước đó, ngày 11.5, UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu dừng hoạt động các nhà hàng bia hơi, quán bia, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Dịch COVID-19 và nỗi lo gia tăng rác thải nhựa

PHẠM ĐÔNG |

Đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp khiến người dân Hà Nội chuyển sang mua hàng về nhà hoặc mua sắm trực tuyến nhiều hơn để hạn chế tụ tập đông người. Điều này đã làm cho số lượng rác thải nhựa từ những đồ ăn gia tăng.

Hà Nội: Phố phường vắng vẻ ngày cuối tuần vì dịch COVID-19

Ngọc Lê |

Mới đây, TP Hà Nội tiếp tục đưa ra khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết, các nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội cũng tạm dừng đón khách trực tiếp, chuyển sang bán mang về. Do đó, vào ngày cuối tuần nhiều địa điểm du lịch tại Hà Nội khá vắng vẻ.

Hà Nội: Tiểu thương chợ dân sinh tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

KIM ANH |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc phòng chống dịch bệnh đang được nhiều người quan tâm, các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố tăng cường công tác phòng dịch COVID-19.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Hà Nội: Dịch COVID-19 và nỗi lo gia tăng rác thải nhựa

PHẠM ĐÔNG |

Đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp khiến người dân Hà Nội chuyển sang mua hàng về nhà hoặc mua sắm trực tuyến nhiều hơn để hạn chế tụ tập đông người. Điều này đã làm cho số lượng rác thải nhựa từ những đồ ăn gia tăng.

Hà Nội: Phố phường vắng vẻ ngày cuối tuần vì dịch COVID-19

Ngọc Lê |

Mới đây, TP Hà Nội tiếp tục đưa ra khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết, các nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội cũng tạm dừng đón khách trực tiếp, chuyển sang bán mang về. Do đó, vào ngày cuối tuần nhiều địa điểm du lịch tại Hà Nội khá vắng vẻ.

Hà Nội: Tiểu thương chợ dân sinh tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

KIM ANH |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc phòng chống dịch bệnh đang được nhiều người quan tâm, các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố tăng cường công tác phòng dịch COVID-19.