Hà Nội ưu tiên hút vốn FDI trong lĩnh vực công nghệ cao

Thu Giang |

Hút vốn đầu tư FDI trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ đang là một trong những chiến lược trọng tâm được TP Hà Nội ưu tiên vì mang lại giá trị gia tăng lớn.

Việc Tập đoàn Samsung khánh thành trung tâm R&D tại Hà Nội cuối tháng 12.2022 là tín hiệu được kỳ vọng dòng vốn FDI trong lĩnh vực công nghệ cao sẽ tiếp tục đổ dồn về Hà Nội và tỉnh thành lân cận.

Sở hữu môi trường đầu tư thông thoáng, chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển bền vững, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao, TP Hà Nội những năm vừa qua được nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá là một trong những địa phương có điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư FDI đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới.

A
Hà Nội ưu tiên hút vốn FDI trong lĩnh vực công nghệ cao. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Trước những cơ chế ưu tiên và môi trường đầu tư thuận lợi, ông Nakagawa Tetsuyuki - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam mới đây đã bày tỏ tin tưởng vào chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của Chính phủ Việt Nam, cũng như của TP Hà Nội.

Tập đoàn này đã quyết định triển khai đầu tư 16 dự án thương mại, bán lẻ tại Việt Nam từ nay đến năm 2025, đáng chú ý trong số đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư 3 - 4 dự án tại Hà Nội.

Theo Cục Thống kê Hà Nội, tính chung 7 tháng đầu năm 2023, TP Hà Nội đã thu hút 2.282 triệu USD vốn FDI. TP Hà Nội vẫn đang là địa phương dẫn đầu trong thu hút vốn FDI, chiếm gần 14,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp 2,76 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể trong tháng 7.2023, TP Hà Nội có 37 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 22,2 triệu USD; 18 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 24,5 triệu USD; 1 dự án điều chỉnh giảm vốn 40 triệu USD (dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử Meiko tại Khu công nghiệp Quang Minh); nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần cổ phần 19 lượt, đạt 10,4 triệu USD.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - mới đây nhận định, trong những năm qua, TP Hà Nội luôn nằm trong top đầu cả nước về môi trường đầu tư thuận lợi. Bên cạnh việc thúc đẩy hạ tầng các khu công nghiệp, các chính sách thu hút đầu tư cũng được TP Hà Nội thường xuyên triển khai như cải cách thủ tục hành chính, ưu đãi về thuế, đất đai, thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Đặc biệt trong giai đoạn 2021 - 2025, TP Hà Nội cũng đặt mục tiêu phấn đấu thu hút từ 30 - 40 tỉ USD nguồn vốn FDI; vốn giải ngân đạt từ 20 - 30 tỉ USD.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 trên địa bàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thông tin, TP Hà Nội sẽ chủ động thu hút FDI có chọn lọc, bảo đảm chất lượng, bảo vệ môi trường; ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, giá trị gia tăng cao và có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất gắn với đào tạo nhân lực.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Thu hút FDI đạt thấp do Đà Nẵng chưa sẵn sàng các điều kiện

THÙY TRANG |

Ngày 18.7, tại phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Đà Nẵng giữa năm 2023, Sở Kế hoạch Đầu tư TP Đà Nẵng đã chỉ ra những điểm khiến thành phố chưa thu hút đầu tư FDI đạt như kỳ vọng.

Những yếu tố giúp Bình Phước bất ngờ lọt TOP 10 về thu hút FDI

ĐÌNH TRỌNG |

6 tháng đầu năm, tỉnh Bình Phước đã thu hút được 16 dự án FDI với số vốn 632 triệu USD, tăng hơn 12 lần về số vốn so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 200% kế hoạch cả năm 2023.

Bình Dương chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy thu hút FDI

ĐÌNH TRỌNG |

Trong những tháng gần đây, tỉnh Bình Dương đã ký kết biên bản hợp tác với nhiều tỉnh, thành phố phát triển trên thế giới. Việc này mở đường cho các doanh nghiệp tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp trên thế giới hợp tác, kinh doanh và đầu tư tại Bình Dương.

Hiện trường sạt lở ở Sóc Sơn khiến hàng loạt ôtô chìm trong bùn đất

Hoài Anh |

Người dân và lực lượng chức năng đang nỗ lực "giải cứu" hàng loạt chiếc xe ô tô bị chìm trong bùn đất sau vụ sạt lở ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Nhiều bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nặng, phải nhập viện điều trị

Thùy Linh |

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 120 trẻ mắc sốt xuất huyết đến khám và điều trị.

Vụ tố giả mạo vợ liệt sĩ: Không đủ căn cứ nhưng vẫn đề xuất hưởng chế độ

Khánh Linh |

Hà Nam - Liên quan đến vụ việc gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng tố bà Nguyễn Thị Hạnh giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ vợ liệt sĩ, theo văn bản kết luận, Thanh tra tỉnh cho biết, không có cơ sở pháp lý để chứng minh bà Hạnh là vợ liệt sĩ Dũng.

"Hai đêm nhạc triệu USD của Blackpink là phép thử cho công nghiệp văn hóa Việt Nam"

Anh Tuấn (thực hiện) |

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng được coi trọng ở Việt Nam, sự kiện ở tầm vóc mega show (đêm diễn lớn) của Blackpink là cơ hội để giới nghệ thuật biểu diễn trong nước học hỏi.

Khánh thành hơn 1 năm, kho lạnh thông minh triệu đô vẫn chưa một lần sử dụng

HOÀNG LỘC |

Được khánh thành từ tháng 3.2022, mô hình kho lạnh thông minh đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long đặt tại ấp Nguyệt Lãng C, xã Bình Phú (huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) vẫn chưa một lần hoạt động. Dự án có diện tích hơn 1.000m2, sức chứa 60 tấn hoa quả với vốn đầu tư trên 1 triệu USD (hơn 24 tỉ đồng), do Vương quốc Bỉ tài trợ.

Thu hút FDI đạt thấp do Đà Nẵng chưa sẵn sàng các điều kiện

THÙY TRANG |

Ngày 18.7, tại phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Đà Nẵng giữa năm 2023, Sở Kế hoạch Đầu tư TP Đà Nẵng đã chỉ ra những điểm khiến thành phố chưa thu hút đầu tư FDI đạt như kỳ vọng.

Những yếu tố giúp Bình Phước bất ngờ lọt TOP 10 về thu hút FDI

ĐÌNH TRỌNG |

6 tháng đầu năm, tỉnh Bình Phước đã thu hút được 16 dự án FDI với số vốn 632 triệu USD, tăng hơn 12 lần về số vốn so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 200% kế hoạch cả năm 2023.

Bình Dương chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy thu hút FDI

ĐÌNH TRỌNG |

Trong những tháng gần đây, tỉnh Bình Dương đã ký kết biên bản hợp tác với nhiều tỉnh, thành phố phát triển trên thế giới. Việc này mở đường cho các doanh nghiệp tại Việt Nam cùng các doanh nghiệp trên thế giới hợp tác, kinh doanh và đầu tư tại Bình Dương.