Hà Nội: Từ 13.2, các tuyến buýt trợ giá hoạt động trở lại

Minh Hạnh |

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ ngày 13.2 toàn bộ 121 tuyến buýt trợ giá của Hà Nội hoạt động với 100% công suất.

Căn cứ theo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch trên địa bàn nhằm bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, trên địa bàn thành phố Hà Nội không còn xã, phường, thị trấn nào bị xác định có dịch ở cấp độ 3, 4. Do đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội vừa cho phép 3 tuyến buýt trợ giá số 50, 57 và 116 được hoạt động với 100% công suất kể từ ngày 13.2.

Trong đó tuyến số 57 và 116 có điểm đầu, cuối nằm trên địa bàn xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ; tuyến số 50 có điểm đầu, cuối nằm trên địa bàn phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.

Trước đó,  từ ngày 8.2, thành phố Hà Nội đã cho phép 118/121 tuyến xe buýt trợ giá hoạt động 100% công suất. Như vậy, từ ngày 13.2, toàn bộ 121 tuyến buýt trợ giá của Hà Nội sẽ trở lại hoạt động bình thường.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Các cấp Công đoàn Hà Nội tham gia Tết trồng cây

Hải Anh |

Hà Nội – Các cấp Công đoàn Hà Nội đang tích cực tham gia vào Tết trồng cây, qua đó tuyên truyền, giáo dục đoàn viên Công đoàn bảo vệ môi trường.

Vì sao Hà Nội chưa cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 ở nội thành đến trường?

Phạm Đông |

Hà Nội -  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã có thông tin về việc chưa cho học sinh tiểu học, lớp 6 của 12 quận đến trường và việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Tạo thuận lợi giao thông cho người dân trở lại nơi làm việc sau Tết

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ra văn bản chỉ đạo về tạo thuận lợi vận tải sau Tết Nhâm Dần cho người dân, tăng cường an toàn phòng dịch COVID-19.

Công đoàn thăm hỏi gia đình công nhân tử vong do tai nạn giao thông

Hải Anh |

Ngày 11.2, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã đến thăm, động viên gia đình công nhân lao động Đội chắn Giáp Bát (thuộc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải) tử vong do tai nạn giao thông.

Tách luật để làm rõ "ai chịu trách nhiệm" về các vấn đề giao thông "nóng"

Vương Trần |

Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội nhấn mạnh, việc tách Luật Giao thông đường bộ 2008 sẽ làm rõ “ai là người chịu trách nhiệm trước những bất cập về an toàn giao thông đang tồn tại hiện nay".

Cần cảnh báo ý thức của người tham gia giao thông khu vực Tây Nguyên

Thanh Hải |

Liên tiếp nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Phần lớn các vụ tai nạn đều có biểu hiện thiếu ý thức của người điều khiển phương tiện, cần có cảnh báo và kiểm tra, xử lý nghiêm...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các cấp Công đoàn Hà Nội tham gia Tết trồng cây

Hải Anh |

Hà Nội – Các cấp Công đoàn Hà Nội đang tích cực tham gia vào Tết trồng cây, qua đó tuyên truyền, giáo dục đoàn viên Công đoàn bảo vệ môi trường.

Vì sao Hà Nội chưa cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 ở nội thành đến trường?

Phạm Đông |

Hà Nội -  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã có thông tin về việc chưa cho học sinh tiểu học, lớp 6 của 12 quận đến trường và việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Tạo thuận lợi giao thông cho người dân trở lại nơi làm việc sau Tết

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ra văn bản chỉ đạo về tạo thuận lợi vận tải sau Tết Nhâm Dần cho người dân, tăng cường an toàn phòng dịch COVID-19.

Công đoàn thăm hỏi gia đình công nhân tử vong do tai nạn giao thông

Hải Anh |

Ngày 11.2, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã đến thăm, động viên gia đình công nhân lao động Đội chắn Giáp Bát (thuộc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải) tử vong do tai nạn giao thông.

Tách luật để làm rõ "ai chịu trách nhiệm" về các vấn đề giao thông "nóng"

Vương Trần |

Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội nhấn mạnh, việc tách Luật Giao thông đường bộ 2008 sẽ làm rõ “ai là người chịu trách nhiệm trước những bất cập về an toàn giao thông đang tồn tại hiện nay".

Cần cảnh báo ý thức của người tham gia giao thông khu vực Tây Nguyên

Thanh Hải |

Liên tiếp nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Phần lớn các vụ tai nạn đều có biểu hiện thiếu ý thức của người điều khiển phương tiện, cần có cảnh báo và kiểm tra, xử lý nghiêm...